"30 điểm không trúng tuyển nguyện vọng 1 là điều dễ hiểu"

Tường Vân |

Đó là nhận định của PGS.TS Bùi Đức Triệu, Trưởng phòng Quản lý Đào tạo Trường Đại học Kinh tế Quốc dân về điểm chuẩn năm nay, khi có những thí sinh đạt 30 điểm vẫn có thể trượt nguyện vọng 1.

30 điểm vẫn có thể trượt đại học

Trong những ngày qua, vấn đề điểm chuẩn đại học tăng cao thu hút sự chú ý của dư luận. Dù đã được cảnh báo trước, nhưng nhiều người không khỏi ngỡ ngàng khi chứng kiến hiện tượng điểm chuẩn tăng "phi mã" ở nhiều ngành/ trường học.

Đặc biệt, có những ngành điểm chuẩn lên tới trên 30 điểm. Chẳng hạn như ngành Sư phạm Ngữ Văn Chất lượng cao của Trường Đại học Hồng Đức (Thanh Hóa) có điểm chuẩn là 30,5 điểm (tổ hợp 3 môn, trên thang điểm 30). Hay ngành Hàn Quốc học của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội tiếp tục lấy mức điểm chuẩn 30 điểm, mức điểm tuyệt đối trên thang điểm 30.

Với mức điểm như trên, thủ khoa khối C00 năm 2021 (tổng điểm thi 29,25) cũng không thể trúng tuyển nếu không có điểm ưu tiên đối tượng và khu vực.

Theo PGS TS Bùi Đức Triệu, Trưởng phòng Quản lý Đào tạo Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, năm nay, số thí sinh đăng ký thi tốt nghiệp THPT tăng cao và học sinh có xu hướng tập trung đăng kí vào ngành hot, trường top. Chưa kể điểm thi năm nay cao hơn năm ngoái, nên điểm chuẩn tăng cao là điều hoàn toàn bình thường.

“Một vài trường hợp đặc biệt, điểm chuẩn đạt ngưỡng 30 điểm là do số lượng chỉ tiêu ít quá, số lượng thí sinh đăng kí tuyển sinh lớn. Ngành Hàn Quốc học là trường hợp điển hình của năm ngoái và năm nay vẫn tiếp diễn với điểm chuẩn là 30 điểm.

Điều này là do chỉ tiêu tuyển sinh không nhiều, lại thêm các hình thức xét tuyển khác nên số lượng chỉ tiêu dành cho hình thức xét tuyển bằng điểm thi tốt nghiệp THPT còn lại rất ít.

Nhìn qua sẽ nghĩ đây là điều bất thường nhưng thực chất là điều hoàn toàn bình thường. Và những em đạt 30 điểm, dù trượt nguyện vọng 1 nhưng các em vẫn còn rất nhiều cơ hội ở các nguyện vọng khác" - PGS.TS Bùi Đức Triệu phân tích.

Bên cạnh đó, ông Triệu cũng lưu ý, thí sinh cần chú ý đến tính chất của kỳ thi. Đây là kỳ thi tốt nghiệp, xu hướng tự chủ của trường đại học càng ngày càng mạnh, thể hiện qua nhiều phương thức để tuyển sinh, không chỉ phụ thuộc vào điểm thi. Vậy nên, trước khi đăng kí nguyện vọng, thí sinh cần đọc kỹ quy chế và tìm hiểu thực trạng, tránh việc chủ quan trong đăng kí nguyện vọng và không trúng tuyển nguyện vọng 1.

Cần cân nhắc chính sách tuyển sinh

Chia sẻ quan điểm về vấn đề nêu trên, TS Lê Thị Thanh Mai - Trưởng ban Công tác Sinh viên Đại học Quốc gia TP HCM cho rằng, câu chuyện thí sinh 30 điểm vẫn không trúng tuyển đại học thực sự là điều đáng tiếc. Từ đó, đặt ra vấn đề, trong chính sách tuyển sinh của các trường hiện nay cần có sự cân nhắc, điều chỉnh linh hoạt để phù hợp với thí sinh, thực trạng tuyển sinh hiện nay.

“Kỳ thi này bản chất là kỳ thi tốt nghiệp nên những em giỏi, dù giỏi đến cỡ nào thì điểm cũng chỉ đạt mức tối đa là 10 điểm/ môn. Còn những em học lực ở mức khá, đề thi dễ, các em vẫn có thể cố gắng để lên điểm tuyệt đối. Như vậy, những ngành/ trường top nếu chỉ dựa vào điểm thi tốt nghiệp THPT rất khó để xác định được đâu là người giỏi thật sự.

Do đó, các trường top trên có điểm chuẩn cạnh tranh lớn thì thì nên có thêm hình thức kiểm tra đầu vào hoặc tiêu chí nào đó để đưa ra điểm chuẩn riêng cho mình. Như vậy, vừa đảm bảo chất lượng đầu vào vừa không bỏ sót những trường hợp thí sinh có năng lực và thực sự đam mê với ngành nghề” – bà Mai nói.

Tường Vân
TIN LIÊN QUAN

Vượt qua cú sốc "điểm chuẩn"

Vân Trang |

Mùa tuyển sinh năm 2021 chứng kiến hiện tượng điểm chuẩn tăng "phi mã" khi có ngành tăng tới gần 11 điểm so với năm ngoái.  Nhiều thí sinh dù đạt 26, 27 điểm vẫn không trúng tuyển như mong muốn, hay thậm chí trượt hết những nguyện vọng đã đăng kí.

Giữa “cơn bão” điểm chuẩn, 14 điểm vẫn có thể đỗ đại học

Tường Vân |

Trong khi điểm chuẩn đại học của nhiều trường tăng mạnh, có trường vượt ngưỡng 30 điểm, nhiều trường đại học khác lại có điểm chuẩn chỉ từ 14 điểm.

Nữ sinh 3 năm là học sinh giỏi, đạt 26,45 điểm nhưng trượt 13 nguyện vọng

Huyên Nguyễn |

Đồng Thị Hà Vy (SN 2003) - cựu học sinh Trường THPT Phạm Hồng Thái (Hà Nội) - không thể ngờ khi đạt 26,45 điểm thi tốt nghiệp THPT nhưng trượt hết 13 nguyện vọng đầu tiên mà em yêu thích nhất. Thế nhưng, trái ngược với sự bi quan, Hà Vy đang truyền đi năng lượng tích cực đến với các bạn trẻ.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Vượt qua cú sốc "điểm chuẩn"

Vân Trang |

Mùa tuyển sinh năm 2021 chứng kiến hiện tượng điểm chuẩn tăng "phi mã" khi có ngành tăng tới gần 11 điểm so với năm ngoái.  Nhiều thí sinh dù đạt 26, 27 điểm vẫn không trúng tuyển như mong muốn, hay thậm chí trượt hết những nguyện vọng đã đăng kí.

Giữa “cơn bão” điểm chuẩn, 14 điểm vẫn có thể đỗ đại học

Tường Vân |

Trong khi điểm chuẩn đại học của nhiều trường tăng mạnh, có trường vượt ngưỡng 30 điểm, nhiều trường đại học khác lại có điểm chuẩn chỉ từ 14 điểm.

Nữ sinh 3 năm là học sinh giỏi, đạt 26,45 điểm nhưng trượt 13 nguyện vọng

Huyên Nguyễn |

Đồng Thị Hà Vy (SN 2003) - cựu học sinh Trường THPT Phạm Hồng Thái (Hà Nội) - không thể ngờ khi đạt 26,45 điểm thi tốt nghiệp THPT nhưng trượt hết 13 nguyện vọng đầu tiên mà em yêu thích nhất. Thế nhưng, trái ngược với sự bi quan, Hà Vy đang truyền đi năng lượng tích cực đến với các bạn trẻ.