3 thí sinh được nâng điểm là con của lãnh đạo huyện, thành phố Sơn La?

Đặng Chung |

Phó Chủ tịch UBND huyện Quỳnh Nhai (tỉnh Sơn La) và Phó Chủ tịch UBND TP.Sơn La đã có những trao đổi với Lao Động về thông tin cho rằng con ông được nâng điểm thi THPT quốc gia năm 2018.

Con lãnh đạo trong danh sách nâng điểm

Được nhìn nhận là “nghiêm trọng và tinh vi”, vụ án gian lận điểm thi ở Sơn La, Hòa Bình đang dần được sáng tỏ, với việc hàng loạt cán bộ bị khởi tố, thí sinh gian lận bị trả lại điểm thật.

Kết quả chấm thẩm định của Bộ Giáo dục và Đào tạo cho thấy có 114 thí sinh Hà Giang với hơn 330 bài thi được nâng điểm. Hòa Bình có 64 thí sinh và Sơn La có 44 người được chỉnh sửa điểm thi.

Có thí sinh từ 0 nâng lên 9 điểm. Có người được nâng từ điểm liệt thành thủ khoa. Trong số những thí sinh này, không ít em là con, cháu của quan chức tại các địa phương.

Đáng chú ý, tại Sơn La, xuất hiện thông tin có 3 thí sinh là con của Phó Chủ tịch huyện, TP cũng nằm trong danh sách được nâng điểm thi.

Trong đó, nguồn tin của Lao Động, một thí sinh là con gái của Phó Chủ tịch UBND huyện Quỳnh Nhai có được nâng điểm.

Thí sinh này có điểm thi Toán và Ngoại ngữ lần lượt là 9,8 và 9,8. Tuy nhiên, sau khi qua chấm thẩm định, điểm thực bài thi giảm xuống còn 5,8 điểm ở môn Toán và 2,8 điểm ở môn Ngoại ngữ.

Còn theo VOV, T – con trai của một Phó Chủ tịch UBND TP.Sơn La được nâng tới 12,15 điểm để đỗ vào Học viện An ninh nhân dân.

Một thí sinh nữa là con gái của một Phó Chủ tịch UBND TP.Sơn La cũng có trong danh sách 44 thí sinh bị hạ điểm sau chấm thẩm định. Thí sinh được nâng 4,45 điểm và trúng tuyển vào Học viện Kỹ thuật quân sự.

 
Điểm thi của 3 thí sinh là con của Phó Chủ tịch huyện và UBND TP.Sơn La.

Các lãnh đạo nói gì trước nghi án con được nâng điểm?

Những ngày qua, PV Lao Động đã liên hệ với 3 vị lãnh đạo huyện, TP trên để xác minh thông tin, hỏi lý do con cái của các vị này được nâng điểm.

Trao đổi với Lao Động, lúc đầu, ông D - Phó Chủ tịch UBND huyện Quỳnh Nhai - nói rằng ông không biết việc con mình bị hạ điểm sau chấm thẩm định vì chưa thấy ai thông báo.

Sau đó, ông lại nói con mình được nâng điểm môn tự nhiên, nhưng đã không dùng tổ hợp này để xét tuyển đại học nữa, mà dùng tổ hợp xã hội.

Ông D khoe con mình học giỏi ở trường chuyên và đã đỗ đại học đàng hoàng. Hiện đang học luật ở Hà Nội.

Ông D cũng khẳng định gia đình không có sự tác động nào để con mình được nâng điểm.

Trong khi đó, ông Q - Phó Chủ tịch UBND TP.Sơn La - bày tỏ  bất ngờ và bức xúc trước thông tin con ông được nâng điểm.

"Tôi đang làm thủ tục để gửi Sở GDĐT Sơn La phúc khảo lại điểm cho con. Hôm qua, tôi gọi điện hỏi con, con nói rất bức xúc và muốn phúc khảo lại điểm này. Tôi không nhờ vả ai để nâng điểm cho con cả"- ông Q thông tin.

Khi PV tiếp tục hỏi: "Ông có chắc chắn mình và gia đình không tác động gì để nâng điểm cho con đỗ vào trường quân đội?", ông D nhấn mạnh: "Tôi khẳng định không có tác động ở đâu, không có chuyện đó".

Trước đây, khi vụ việc gian lận điểm thi ở Hà Giang bị phanh phui, khi thấy tên của con gái mình trong danh sách được nâng điểm,  Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang Triệu Tài Vinh đã lên tiếng khẳng định không biết gì về việc con mình được nâng điểm.

Vợ của một Phó Giám đốc Sở GDĐT Hà Giang, khi được hỏi vì sao con bà được nâng điểm, bà cũng ngạc nhiên: “Việc nằm trong danh sách được nâng điểm chính cháu cũng không biết và gia đình chúng tôi càng không có chủ trương, sắp xếp”.

Giờ đến lượt rất nhiều con em lãnh đạo ngành giáo dục, thuế, kiểm lâm, công an ở Sơn La cũng nằm trong danh sách được nâng điểm. Một số người cũng nói không biết vì sao.

Nêu quan điểm về vấn đề này, Đại biểu Quốc hội Lưu Bình Nhưỡng băn khoăn: "Tại sao hầu hết việc nâng điểm đều rơi vào cán bộ lãnh đạo dù to hay nhỏ, tới lãnh đạo trong ngành giáo dục, con em doanh nhân mà không nâng điểm cho những đối tượng yếu thế như con em nông dân, gia đình có hoàn cảnh…?".

Ông cho rằng đây cũng là băn khoăn của nhiều người dân và mong cơ quan điều tra cần làm rõ. Có hay không việc dùng tiền, quyền để tác động nâng điểm cho con? Nếu có,  cần phải xử lý nghiêm, thậm chí xử lý hình sự. Còn không, các lãnh đạo này cũng cần được trả lại danh dự.

Đặng Chung
TIN LIÊN QUAN

Thí sinh Sơn La được nâng "khống" 18,7 điểm - thủ khoa trường quân đội

Đặng Chung |

Người có điểm thi cao nhất trúng tuyển vào Học viện Kỹ thuật quân sự năm 2018 là thí sinh đến từ Sơn La. Tuy nhiên, thí sinh này đỗ vào trường bằng điểm được nâng “khống”, và nằm trong danh sách 44 người bị giảm điểm sau khi Bộ GDĐT chấm thẩm định.

Thí sinh Sơn La được nâng 15,3 điểm để đỗ ngành y đa khoa

Đặng Chung |

Trong số 44 thí sinh được sửa nâng điểm ở Sơn La có tên của V.H.L – người từng nằm trong nghi vấn có điểm cao bất thường ở tỉnh này. L được nâng 15,3 điểm để đỗ ngành y đa khoa của Đại học Y Hà Nội.

Lãnh đạo có con được nâng điểm ở Sơn La: Con tôi đỗ đại học đàng hoàng

Đặng Chung |

Ông D - một lãnh đạo của huyện Quỳnh Nhai (Sơn La) - khẳng định, không có chuyện gia đình ông tác động vào điểm thi của con. Vì thế ông không quan tâm đến việc dư luận đồn thổi con ông được nâng điểm trong kỳ thi THPT quốc gia 2018.

Lộ diện thí sinh được nâng từ 0 lên 9 điểm ở Sơn La

Đặng Chung |

Sau khi chấm thẩm định, có thí sinh ở Sơn La được nâng từ 0 lên 9 điểm, hoặc từ điểm yếu lên thành điểm giỏi. Bất ngờ là những thí sinh này đều là con em của lãnh đạo, công tác trong ngành công an, thuế, hoặc doanh nghiệp tại địa phương.

Gian lận điểm thi tại Sơn La: Thêm 1 cựu thiếu tá công an bị khởi tố

V.T |

Liên quan tới đường dây sửa chữa, nâng điểm một số bài thi THPT Quốc gia năm 2018 tại Sơn La gây xôn xao dư luận, có thêm một cựu thiếu tá công an bị khởi tố để điều tra.

Cựu cán bộ công an bị khởi tố vì tiếp tay gian lận điểm thi ở Sơn La

Đặng Chung |

Viện KSND tỉnh Sơn La vừa ký quyết định phê chuẩn khởi tố cựu Thiếu tá Đinh Hải Sơn công tác tại Phòng An ninh chính trị nội bộ (PA03) vì liên quan đến vụ án gian lận điểm thi ở Sơn La.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Thí sinh Sơn La được nâng "khống" 18,7 điểm - thủ khoa trường quân đội

Đặng Chung |

Người có điểm thi cao nhất trúng tuyển vào Học viện Kỹ thuật quân sự năm 2018 là thí sinh đến từ Sơn La. Tuy nhiên, thí sinh này đỗ vào trường bằng điểm được nâng “khống”, và nằm trong danh sách 44 người bị giảm điểm sau khi Bộ GDĐT chấm thẩm định.

Thí sinh Sơn La được nâng 15,3 điểm để đỗ ngành y đa khoa

Đặng Chung |

Trong số 44 thí sinh được sửa nâng điểm ở Sơn La có tên của V.H.L – người từng nằm trong nghi vấn có điểm cao bất thường ở tỉnh này. L được nâng 15,3 điểm để đỗ ngành y đa khoa của Đại học Y Hà Nội.

Lãnh đạo có con được nâng điểm ở Sơn La: Con tôi đỗ đại học đàng hoàng

Đặng Chung |

Ông D - một lãnh đạo của huyện Quỳnh Nhai (Sơn La) - khẳng định, không có chuyện gia đình ông tác động vào điểm thi của con. Vì thế ông không quan tâm đến việc dư luận đồn thổi con ông được nâng điểm trong kỳ thi THPT quốc gia 2018.

Lộ diện thí sinh được nâng từ 0 lên 9 điểm ở Sơn La

Đặng Chung |

Sau khi chấm thẩm định, có thí sinh ở Sơn La được nâng từ 0 lên 9 điểm, hoặc từ điểm yếu lên thành điểm giỏi. Bất ngờ là những thí sinh này đều là con em của lãnh đạo, công tác trong ngành công an, thuế, hoặc doanh nghiệp tại địa phương.

Gian lận điểm thi tại Sơn La: Thêm 1 cựu thiếu tá công an bị khởi tố

V.T |

Liên quan tới đường dây sửa chữa, nâng điểm một số bài thi THPT Quốc gia năm 2018 tại Sơn La gây xôn xao dư luận, có thêm một cựu thiếu tá công an bị khởi tố để điều tra.

Cựu cán bộ công an bị khởi tố vì tiếp tay gian lận điểm thi ở Sơn La

Đặng Chung |

Viện KSND tỉnh Sơn La vừa ký quyết định phê chuẩn khởi tố cựu Thiếu tá Đinh Hải Sơn công tác tại Phòng An ninh chính trị nội bộ (PA03) vì liên quan đến vụ án gian lận điểm thi ở Sơn La.