3 đề xuất chữa "bệnh vô cảm" trong xã hội

Đặng Chung - Cao Nguyên |

Trong phiên thảo luận về tình hình kinh tế xã hội tại Quốc hội ngày 31.10, đại biểu Nguyễn Anh Trí (Đoàn TP.Hà Nội) đã dành thời gian nói đến vấn đề “thờ ơ, vô cảm” trong xã hội.

Mở đầu phần thảo luận của mình, Đại biểu Nguyễn Anh Trí đề cập đến sự phổ biến của thái độ thờ ơ, vô cảm và thiếu trách nhiệm. Ông dẫn chứng vụ cháu bé trường Gateway tử vong khi bị bỏ quên trên xe.

 
Đại biểu Nguyễn Anh Trí (Hà Nội) phát biểu tại Quốc hội vào chiều 31.10.

“Các cơ quan công an, pháp luật đang vào cuộc, chúng ta chờ đợi kết luận của cơ quan đó. Ở đây, chúng tôi muốn nói đến nỗi day dứt của mình mỗi khi nghĩ đến người lái xe thản nhiên tắt máy, đóng cửa xe. Người phụ nữ dẫn các cháu đến trường mà không hề kiểm đếm các cháu khi bàn giao? Cô giáo chủ nhiệm không sát sao khi trong lớp có một học sinh của mình vắng mặt?

Xin lỗi gia đình cháu bé xấu số cho tôi được nói về nỗi đau này, nỗi đau do thờ ơ, vô cảm và thiếu trách nhiệm”- Đại biểu Nguyễn Anh Trí nói.

Tương tự vụ việc Công ty Nước sạch Sông Đà lấy nước từ hồ không an toàn, lộ thiên về bán cho dân dùng nhiều năm, không một ai cảnh báo, nhắc nhở, ông Trí nhấn mạnh: "Vô cảm lâu dài đến thế là cùng!”.

Giải quyết vấn đề này, ông Trí nêu 3 đề xuất để đẩy lùi thái độ thờ ơ, vô cảm, thiếu trách nhiệm trong xã hội.

Đầu tiên, khi xây dựng luật, cần xem xét quy định ngăn chặn thái độ thờ ơ, vô cảm, thiếu trách nhiệm.

Thứ hai, cần tạo điều kiện thuận lợi, tốt nhất để người dân tố cáo hành vi thờ ơ, vô cảm, thiếu trách nhiệm.

Thứ ba, không nên để những người thờ ơ, vô cảm, thiếu trách nhiệm với người dân, doanh nghiệp giữ các chức vụ trong bộ máy công quyền.

Đặng Chung - Cao Nguyên
TIN LIÊN QUAN

Đại biểu Quốc hội kiến nghị đổi giờ học - giờ làm, bắt đầu từ 8h30

Đặng Chung - Cao Nguyên |

Trong phần thảo luận tại hội trường Quốc hội, đại biểu Nguyễn Văn Cảnh (đoàn Bình Định) đề xuất Chính phủ đổi giờ làm. Ông cho rằng, giờ làm nên bắt đầu từ 8h30 và thời gian nghỉ trưa cần ngắn lại.

"Mánh khóe" chống trượt thi bằng lái xe làm "nóng" nghị trường Quốc hội

Đặng Chung - Cao Nguyên |

Đại biểu Nguyễn Thị Thủy (Đoàn Bắc Kạn) dẫn chứng các vụ tai nạn giao thông liên quan đến ôtô gây chết nhiều người xảy ra thời gian qua và cho rằng việc này có liên quan đến những tiêu cực phát sinh trong việc đào tạo, sát hạch, cấp bằng lái xe ôtô.

Đề xuất Quốc hội họp 4 kỳ/năm, giảm đại biểu thuộc cơ quan hành pháp

Đặng Chung - Cao Nguyên |

Ngày 29.10, Quốc hội thảo luận tại tổ về Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Quốc hội. Tại phiên thảo luận tổ, các đại biểu đã có kiến nghị nên giảm số lượng đại biểu Quốc hội khối cơ quan hành pháp, hay đề xuất Quốc hội nên họp 4 kỳ/năm.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Đại biểu Quốc hội kiến nghị đổi giờ học - giờ làm, bắt đầu từ 8h30

Đặng Chung - Cao Nguyên |

Trong phần thảo luận tại hội trường Quốc hội, đại biểu Nguyễn Văn Cảnh (đoàn Bình Định) đề xuất Chính phủ đổi giờ làm. Ông cho rằng, giờ làm nên bắt đầu từ 8h30 và thời gian nghỉ trưa cần ngắn lại.

"Mánh khóe" chống trượt thi bằng lái xe làm "nóng" nghị trường Quốc hội

Đặng Chung - Cao Nguyên |

Đại biểu Nguyễn Thị Thủy (Đoàn Bắc Kạn) dẫn chứng các vụ tai nạn giao thông liên quan đến ôtô gây chết nhiều người xảy ra thời gian qua và cho rằng việc này có liên quan đến những tiêu cực phát sinh trong việc đào tạo, sát hạch, cấp bằng lái xe ôtô.

Đề xuất Quốc hội họp 4 kỳ/năm, giảm đại biểu thuộc cơ quan hành pháp

Đặng Chung - Cao Nguyên |

Ngày 29.10, Quốc hội thảo luận tại tổ về Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Quốc hội. Tại phiên thảo luận tổ, các đại biểu đã có kiến nghị nên giảm số lượng đại biểu Quốc hội khối cơ quan hành pháp, hay đề xuất Quốc hội nên họp 4 kỳ/năm.