28 sinh viên gian lận bị trả về, còn nhiều người ngồi nhầm giảng đường

Đặng Chung |

28 thí sinh được nâng điểm ở Hòa Bình đang bị các trường công an làm thủ tục trả lại địa phương. Tuy nhiên, hiện vẫn còn 36 thí sinh khác trong danh sách 64 thí sinh bị phát hiện được nâng điểm của địa phương này đang “ngồi nhầm” giảng đường.

Theo thông tin từ Cục Đào tạo - Bộ Công an, ngày 9.4, Cục Đào tạo đã có phương án xử lý chính thức với thí sinh được nâng điểm tại Hòa Bình.

Theo đó, tất cả thí sinh thay đổi kết quả thi sau chấm thẩm định, có kết quả thi cuối cùng không đủ điểm đỗ vào trường công an đều bị trả về địa phương.

Theo danh sách do Sở GDĐT Hòa Bình gửi, các trường công an có tổng cộng 28 thí sinh sau khi trả về điểm thật đã không đạt điểm chuẩn vào các trường công an.

Hiện các trường công an đang làm thủ tục để trả 28 sinh viên này về địa phương vì đã đỗ vào trường bằng điểm được nâng, chứ không phải điểm thật. Những sinh viên này học ở các trường Đại học Phòng cháy chữa cháy, Học viện An ninh nhân dân, Học viện Cảnh sát nhân dân.

Theo thông tin do Bộ Công an, Bộ GDĐT công bố, trong vụ án sửa điểm thi ở Hòa Bình đã xác định 64 thí sinh (trong đó có 63 thí sinh của năm 2018 và 1 thí sinh của năm 2017) có điểm chấm thẩm định giảm hơn so với điểm đã công bố. Có thí sinh được nâng 9,25 điểm/môn; có thí sinh được nâng 26,45 điểm/3 môn.

Đến nay, trong số 64 thí sinh gian lận, mới chỉ có 28 người bị xem xét trả về. Dư luận đặt câu hỏi còn 36 thí sinh được nâng điểm khác của Hòa Bình đang ở đâu? Họ đang ngồi nhầm giảng đường ở những trường đại học nào?

Theo thông tin của Lao Động, nhiều thí sinh đến từ Hòa Bình đã đỗ thủ khoa, á khoa vào các trường công an, quân đội. Trong đó, Học viện Hậu cần có 2 thí sinh đến từ Hòa Bình đạt điểm cao nhất trong số thí sinh trúng tuyển vào trường năm 2018.

Trường Sĩ quan Pháo binh, thủ khoa là thí sinh của tỉnh Hòa Bình. Thủ khoa Trương Sĩ quan Phòng hóa cũng là thí sinh đến từ Hòa Bình.

Học viện Khoa học quân sự cũng có hai thí sinh của Hòa Bình đạt điểm xét tuyển cao nhất ngành Ngôn ngữ Anh (26,94 điểm) và Ngôn ngữ Nga (25,84 điểm).

 
Toàn cảnh vụ gian lận thi cử ở Hòa Bình. Infographic: Nguyễn Hà-Tan

Theo Đại tá Phạm Xuân Tiến - Trưởng ban Thư ký tuyển sinh quân sự Bộ Quốc phòng, không phải tất cả thí sinh điểm cao có nguyện vọng 1 vào trường quân đội đều nhập học sau khi trúng tuyển. Thực tế có một số em là thủ khoa, á khoa hoặc điểm cao đã không đến nhập học các trường quân đội.

Trong đó, thủ khoa của Học viện Hậu cần đến từ tỉnh Hòa Bình không nhập học. Trong số người không đến nhập học, có em báo lại là đi du học, có người không nói lý do, chỉ lẳng lặng không đến nhập học.

Ngoài Hòa Bình, 44 thí sinh ở Sơn La cũng “ngồi nhầm giảng đường” vì trúng tuyển đại học nhờ được nâng điểm thi.

Theo một số phụ huynh của Sơn La, nhiều thí sinh trong số này đã chủ động thay đổi nguyện vọng xét tuyển, hoặc tổ hợp xét tuyển vào tháng 7.2018, sau khi nghi án gian lận điểm thi của địa phương này bị điều tra. Một số khác vẫn ung dung nhập học vào các trường công an, quân đội, y dược.

Đặng Chung
TIN LIÊN QUAN

Trả về địa phương những thí sinh gian lận điểm vào trường công an

VƯƠNG TRẦN |

Cục Đào tạo (Bộ Công an) đang hoàn tất việc rà soát, đối chiếu hồ sơ, cập nhập điểm thi và trả về địa phương những thí sinh gian lận điểm thi tại Hòa Bình.

Khởi tố thêm 3 bị can vụ gian lận điểm thi tại Hà Giang

VƯƠNG TRẦN |

Liên quan tới vụ gian lận trong Kỳ thi THPT quốc gia 2018 tại Hà Giang, Công an tỉnh Hà Giang đã khởi tố thêm 3 bị can, trong đó có 2 bị can là lãnh đạo Sở Giáo dục - Đào tạo (GD-ĐT).

Không công bố thí sinh, xử lý phụ huynh mua điểm là tiếp tay gian lận!

Nguyễn Hà - Đặng Chung |

"Được sửa từ điểm liệt thành điểm giỏi thì không thể nói thí sinh không biết. Không nên đặt vấn đề nhân văn hay sợ tổn thương mà không công bố những thí sinh gian lận" - thầy Vũ Khắc Ngọc (giáo viên ở Hà Nội, một trong những người đầu tiên phát giác và tố cáo tiêu cực thi cử tại Hà Giang, Hòa Bình, Sơn La) chia sẻ quan điểm.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Trả về địa phương những thí sinh gian lận điểm vào trường công an

VƯƠNG TRẦN |

Cục Đào tạo (Bộ Công an) đang hoàn tất việc rà soát, đối chiếu hồ sơ, cập nhập điểm thi và trả về địa phương những thí sinh gian lận điểm thi tại Hòa Bình.

Khởi tố thêm 3 bị can vụ gian lận điểm thi tại Hà Giang

VƯƠNG TRẦN |

Liên quan tới vụ gian lận trong Kỳ thi THPT quốc gia 2018 tại Hà Giang, Công an tỉnh Hà Giang đã khởi tố thêm 3 bị can, trong đó có 2 bị can là lãnh đạo Sở Giáo dục - Đào tạo (GD-ĐT).

Không công bố thí sinh, xử lý phụ huynh mua điểm là tiếp tay gian lận!

Nguyễn Hà - Đặng Chung |

"Được sửa từ điểm liệt thành điểm giỏi thì không thể nói thí sinh không biết. Không nên đặt vấn đề nhân văn hay sợ tổn thương mà không công bố những thí sinh gian lận" - thầy Vũ Khắc Ngọc (giáo viên ở Hà Nội, một trong những người đầu tiên phát giác và tố cáo tiêu cực thi cử tại Hà Giang, Hòa Bình, Sơn La) chia sẻ quan điểm.