26.308 thí sinh chưa thể dự thi tốt nghiệp THPT 2020 vì COVID-19

Đặng Chung |

Thông tin từ Bộ GDĐT, trong ngày thi đầu tiên (9.8) Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020, đã có 26.308 thí sinh tại 23 tỉnh/thành phố chưa thể dự thi đợt đầu do bị ảnh hưởng của dịch COVID-19, chiếm tỉ lệ 2,92% tổng số thí sinh đăng ký dự thi trên toàn quốc.

Tại buổi thi môn Ngữ văn Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020, có 852.859 thí sinh dự thi/ tổng số 885.121 thí sinh đăng ký dự thi, chiếm tỉ lệ 96,35%. Tại buổi thi này, 1 thí sinh bị khiển trách, 9 thí sinh bị đình chỉ do mang tài liệu và điện thoại vào phòng thi.

Trong buổi thi môn Toán vào chiều 9.8, có 867.184 thí sinh dự thi, chiếm tỉ lệ 96,78%; 4 thí sinh bị đình chỉ thi do mang điện thoại vào phòng thi.

Theo đánh giá của Bộ GDĐT, ngày thi thứ nhất đã diễn ra trong điều kiện thời tiết khá thuận lợi trên cả nước. Thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, các địa phương đã chủ động triển khai đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 nên ngày thi đầu tiên diễn ra thuận lợi, an toàn, nghiêm túc, tạo sự tin tưởng cho học sinh, giáo viên và phụ huynh.

Lãnh đạo Bộ GDĐT đã đi kiểm tra một số Hội đồng thi như: Bắc Ninh, Hưng Yên, Hải Phòng, Hà Nam, Thái Bình, Long An, TP.Hồ Chí Minh, Hà Nội, ghi nhận lãnh đạo các địa phương đã quan tâm chỉ đạo, chuẩn bị chu đáo, nhất là các biện pháp phòng, chống dịch bệnh như bố trí bộ phận y tế chuyên trách tại điểm thi, khử khuẩn toàn bộ các điểm thi, đo thân nhiệt, cung cấp nước sạch và xà phòng rửa tay, khẩu trang cho các thí sinh dự thi theo đúng hướng dẫn của Bộ.

 
Niềm vui của thí sinh và phụ huynh sau khi kết thúc ngày thi đầu tiên. Ảnh: Mai Dung

Các Hội đồng thi đều hỗ trợ tối đa cho thí sinh, đảm bảo không để thí sinh nào vì hoàn cảnh khó khăn mà không đến dự thi. Các địa phương có các huyện, xã miền núi, hải đảo đã quan tâm sâu sát đến từng thí sinh là người đồng bào dân tộc, có hoàn cảnh gia đình khó khăn, huy động các nguồn lực nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho thí sinh tham gia kỳ thi (tỉnh Bình Thuận đưa thí sinh từ đảo Phú Quý vào đất liền dự thi, tỉnh Quảng Ninh đã đưa các thí sinh từ đảo Quan Lạn vào đất liền dự thi).

Kỷ cương trường thi được tăng cường, kỷ luật phòng thi được duy trì nghiêm tại tất cả các Điểm thi trên phạm vi cả nước. Một số hiện tượng vi phạm Quy chế thi được phát hiện và xử lý kịp thời đảm bảo tính nghiêm minh của Kỳ thi. Cho đến thời điểm này, chưa ghi nhận thấy hiện tượng tiêu cực, gian lận có tổ chức.

Đề thi môn Ngữ văn và môn Toán được thí sinh, giáo viên đánh giá vừa sức, không đánh đố thí sinh, phù hợp với chương trình Bộ GDĐT đã tinh giản, có độ phân hóa hợp lý. Đề Văn mang tính thời sự, khích lệ tinh thần đoàn kết, trách nhiệm với quê hương, đất nước, nhất là trong bối cảnh đất nước ta đang gặp khó khăn do dịch bệnh.

Bộ GDĐT yêu cầu tất cả các địa phương tiếp tục thực hiện nghiêm túc Quy chế thi đối với các bài thi/môn thi còn lại. Ngày 10.8, buổi sáng thí sinh làm bài thi Khoa học Tự nhiên và Khoa học Xã hội, buổi chiều thi Ngoại ngữ là bài thi cuối cùng của kỳ thi.

Đặng Chung
TIN LIÊN QUAN

Thi tốt nghiệp THPT: Mưa như trút nước, thí sinh TPHCM ướt nhẹp khi ra về

Chân Phúc - Ngọc Lê |

Kết thúc môn thi Toán chiều 9.8 trong kỳ thi Tốt nghiệp THPT năm 2020, TPHCM bất ngờ có mưa lớn, nhiều thí sinh, phụ huynh phải "đội mưa" ra về, nhiều thí sinh bị ướt do không kịp tìm chỗ trú chân.

Đề thi, đáp án môn Toán-mã đề 104 Kỳ thi THPT năm 2020 chuẩn nhất

Nhóm PV |

Đề thi, đáp án môn Toán - mã đề 104 Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 chuẩn nhất sẽ được cập nhật đầy đủ và chi tiết trên Báo Lao Động. Mời thí sinh và phụ huynh đón xem.

Cảnh sát giao thông nhường áo mưa, giúp chở thí sinh tới điểm thi

HUYÊN NGUYỄN |

Hình ảnh đẹp về chiến sĩ cảnh sát giao thông nhường áo mưa và cấp tốc chở thí sinh đến điểm thi tốt nghiệp THPT được chụp tại TPHCM và nhận được nhiều lời khen ngợi.

Ngắm nhìn những chậu lan hồ điệp trị giá vài chục triệu đồng tại Hải Phòng

Lương Hà |

Hải Phòng - Những chậu lan hồ điệp, có kích thước lớn, được sắp xếp khéo léo, có giá trị vài chục triệu đồng được người dân Hải Phòng đặc biệt chú ý và quan tâm trong dịp Tết Nguyên đán này.

Dự báo thời tiết 16.1: Miền Bắc rét đậm mưa vài nơi, nhiệt độ giảm sâu hơn

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 16.1.2023, Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 9 - 12 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 6 - 9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C.

Chứng khoán: Thiếu sự đồng thuận của dòng tiền để bứt phá

Gia Miêu |

Với nhiều thông tin hỗ trợ thị trường chứng khoán, nhà đầu tư kỳ vọng chỉ số VN-Index có thể sẽ sớm vượt mức kháng cự 1.067 điểm và hướng về gần mức 1.100 điểm trong tuần giao dịch cuối cùng trước khi nghỉ Tết.

Thực phẩm online ngày Tết tiềm ẩn nhiều rủi ro

Ngọc Chi - Đức Trung |

Cận Tết, việc mua sắm thực phẩm online tiềm ẩn rất nhiều rủi ro. Để có một cái Tết trọn vẹn và bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình, hãy là người tiêu dùng thông minh.

So sánh đội hình tuyển Việt Nam vs Thái Lan chung kết AFF Cup 2022

Bảo Bình - Dương Anh |

So sánh đội hình tuyển Việt Nam vs Thái Lan AFF Cup 2022. Với lợi thế sân nhà, có 44,51% lượt bình chọn trên sofascore tin rằng Thái Lan giành chiến thắng, 28,38% dự đoán kết quả hoà và 27,11% nhận định đoàn quân của HLV Park Hang-seo sẽ nâng cao chức vô địch.

Thi tốt nghiệp THPT: Mưa như trút nước, thí sinh TPHCM ướt nhẹp khi ra về

Chân Phúc - Ngọc Lê |

Kết thúc môn thi Toán chiều 9.8 trong kỳ thi Tốt nghiệp THPT năm 2020, TPHCM bất ngờ có mưa lớn, nhiều thí sinh, phụ huynh phải "đội mưa" ra về, nhiều thí sinh bị ướt do không kịp tìm chỗ trú chân.

Đề thi, đáp án môn Toán-mã đề 104 Kỳ thi THPT năm 2020 chuẩn nhất

Nhóm PV |

Đề thi, đáp án môn Toán - mã đề 104 Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 chuẩn nhất sẽ được cập nhật đầy đủ và chi tiết trên Báo Lao Động. Mời thí sinh và phụ huynh đón xem.

Cảnh sát giao thông nhường áo mưa, giúp chở thí sinh tới điểm thi

HUYÊN NGUYỄN |

Hình ảnh đẹp về chiến sĩ cảnh sát giao thông nhường áo mưa và cấp tốc chở thí sinh đến điểm thi tốt nghiệp THPT được chụp tại TPHCM và nhận được nhiều lời khen ngợi.