23 tỉnh, thành phố đón học sinh quay trở lại trường học trực tiếp

Trang Hà |

Theo thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT), tính đến ngày 25.10, cả nước đã có 23 tỉnh, thành phố đón học sinh đến trường học trực tiếp.

23 tỉnh, thành "vùng xanh" cho học sinh đi học trở lại

Cụ thể, đã có 23 tỉnh, thành cho phép 100% học sinh các cấp đến trường, 15 tỉnh thành kết hợp dạy học trực tiếp, trực tuyến và qua truyền hình, 25 tỉnh thành cho học sinh học trực tuyến, học qua truyền hình.

23 tỉnh, thành phố đón học sinh quay trở lại trường học trực tiếp.
23 tỉnh, thành phố đón học sinh quay trở lại trường học trực tiếp.

Trong số 23 địa phương đã tổ chức dạy học trực tiếp, tỉnh Khánh Hòa đang cho học sinh tạm nghỉ để tránh bão.

Theo đó, ngày 25.10, Sở GDĐT Khánh Hòa đã có thông báo khẩn yêu cầu các trường cho học sinh nghỉ học trực tiếp trong hai ngày 26, 27.10 (ngày dự kiến bão đổ bộ) và chuyển sang hình thức dạy học trực tuyến.

Các cơ sở giáo dục thường xuyên theo dõi tình hình bão lụt để chủ động điều chỉnh (tăng hoặc giảm) ngày nghỉ; kịp thời phối hợp với lực lượng cứu hộ địa phương để ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.

Theo cập nhật của Lao Động đến chiều 26.10, đã có một số địa phương tại các tỉnh Bình Định, Hải Dương, Phú Thọ, Bắc Ninh chuyển từ hình thức học trực tiếp sang kết hợp dạy học trực tiếp với trực tuyến và qua truyền hình, sau khi ghi nhận ca mắc COVID-19 mới.

Đồng thời, các địa phương "vùng xanh" như Hà Tĩnh, Khánh Hòa, Sơn La, Lạng Sơn đã cho học sinh quay trở lại trường học trực tiếp 100%.

Đặc biệt, Thành phố Hồ Chí Minh là địa phương mới nhất tổ chức dạy học theo hình thức kết hợp dạy học trực tiếp, trực tuyến và qua truyền hình.

Tổ chức dạy học trực tiếp theo nguyên tắc khu vực

Bộ GDĐT đã ban hành công văn số 4726/BGDĐT-GDTC gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố về việc tổ chức hoạt động dạy học trực tiếp tại các cơ sở giáo dục.

Theo đó, UBND tỉnh, thành căn cứ phân loại đánh giá, xác định cấp độ dịch theo từng địa bàn cấp phường/xã, quận/huyện, tỉnh/thành để quyết định tổ chức hoạt động dạy học trực tiếp.

Trong đó, trường học tại các địa bàn được xác định dịch ở cấp độ 1 và cấp độ 2 (nguy cơ thấp và trung bình) tổ chức dạy học trực tiếp. Đồng thời củng cố các điều kiện hạ tầng công nghệ thông tin, trang thiết bị, phương tiện để sẵn sàng chuyển sang các hình thức dạy học khác khi dịch bệnh diễn biến phức tạp.

Đối với các địa bàn được xác định dịch ở cấp độ 3 (nguy cơ cao), nhà trường tổ chức dạy học trực tiếp kết hợp với dạy học trực tuyến, trên truyền hình.

Căn cứ điều kiện thực tế, các địa phương quyết định kế hoạch dạy học cho từng lớp, khối lớp. Với cấp học phổ thông, trường ưu tiên dạy trực tiếp các lớp 1, 2, 6, 9 và 12, bảo đảm giãn cách phù hợp điều kiện cơ sở vật chất và các điều kiện an toàn trong công tác phòng, chống dịch.

Đối với các địa bàn được xác định dịch ở cấp độ 4 (nguy cơ rất cao), căn cứ vào thực tế tình hình và tiến độ triển khai kế hoạch năm học tại địa phương để tổ chức dạy học trực tuyến, trên truyền hình, giao bài tự học.

Trang Hà
TIN LIÊN QUAN

Thi trực tuyến: Nỗ lực thực hiện kiểm tra, đánh giá đúng năng lực học sinh

Thiều Trang |

Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, nhiều địa phương buộc phải sử dụng hình thức trực tuyến để tổ chức kiểm tra, đánh giá học sinh giữa học kỳ 1 năm học 2021-2022. Bên cạnh việc đảm bảo đường truyền, thách thức mới với các trường là đảm bảo nghiêm túc, công bằng và đánh giá đúng năng lực học sinh.

Cập nhật lịch đi học trở lại của học sinh trên cả nước

Trang Hà |

Từ đầu tuần này, nhiều tỉnh, thành trên cả nước đã bắt đầu đón học sinh trở lại trường do tình hình dịch bệnh COVID-19 đã cơ bản được kiểm soát tốt.

Tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ: Trường học chờ hướng dẫn cụ thể

Thiều Trang |

Hiện nay, các trường học tại Hà Nội vẫn trong trạng thái chờ lệnh triển khai kế hoạch tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho học sinh.

Đề nghị kỷ luật nguyên Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng

Vương Trần |

Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật ông Mai Tiến Dũng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

Sớm nghiên cứu nguồn kinh phí hỗ trợ đoàn viên, người lao động mất việc làm

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ nêu yêu cầu này nhằm hỗ trợ đoàn viên, người lao động bị mất việc làm, đặc biệt là người lao động có hoàn cảnh khó khăn để đảm bảo sớm ổn định cuộc sống, đón Tết đầm ấm.

Nam ca sĩ sưu tầm 120 lá cờ khi du lịch vòng quanh thế giới

Chí Long |

Nhân dịp đầu năm mới 2023, ca sĩ Đoan Trường chia sẻ về hành trình du lịch vòng quanh thế giới và sưu tầm 120 lá cờ từ các nước mà anh từng đi qua.

Tài chính thông minh: Kế hoạch chi tiêu để Tết không liêu xiêu

Nhóm PV |

Nếu thiếu kinh nghiệm, bạn rất dễ bội chi và cháy túi vì tiêu xài quá nhiều trong dịp Tết. Trong số Tài chính thông minh (laodong.vn) này, bà Nguyễn Thùy Chi - Chuyên gia hoạch định tài chính cá nhân tại FIDT - sẽ bật mí bí quyết để có thể cùng gia đình tiết kiệm mà vẫn đón Tết ấm áp và trọn vẹn.

Đường đi của thực phẩm đông lạnh bẩn: Cục Quản lý thị trường HN lên tiếng

NHÓM PV |

Liên quan đến loạt bài phản ánh “Đường đi của thực phẩm đông lạnh bẩn”, trao đổi với Lao Động, Cục phó Cục Quản lý thị trường Hà Nội - Trần Việt Hùng - thừa nhận: thực tế việc các đơn vị kinh doanh thực phẩm chỉ nhập một lượng nhỏ hàng hoá có hóa đơn, chứng từ rồi trà trộn thực phẩm bẩn sau đó bán ra thị trường là có tồn tại.

Thi trực tuyến: Nỗ lực thực hiện kiểm tra, đánh giá đúng năng lực học sinh

Thiều Trang |

Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, nhiều địa phương buộc phải sử dụng hình thức trực tuyến để tổ chức kiểm tra, đánh giá học sinh giữa học kỳ 1 năm học 2021-2022. Bên cạnh việc đảm bảo đường truyền, thách thức mới với các trường là đảm bảo nghiêm túc, công bằng và đánh giá đúng năng lực học sinh.

Cập nhật lịch đi học trở lại của học sinh trên cả nước

Trang Hà |

Từ đầu tuần này, nhiều tỉnh, thành trên cả nước đã bắt đầu đón học sinh trở lại trường do tình hình dịch bệnh COVID-19 đã cơ bản được kiểm soát tốt.

Tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ: Trường học chờ hướng dẫn cụ thể

Thiều Trang |

Hiện nay, các trường học tại Hà Nội vẫn trong trạng thái chờ lệnh triển khai kế hoạch tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho học sinh.