2.000 sinh viên được trực tiếp ứng tuyển việc tại Ngày hội việc làm 2020

Linh Chi |

Ngày 13.7, khoảng 2.000 sinh viên đã tới tham dự sự kiện Ngày hội việc làm 2020 tại Cao Đẳng FPT Polytechnic.

Đây là sự kiện thường niên nhằm mục đích kết nối sinh viên với doanh nghiệp, mang đến nhiều cơ hội việc làm cho sinh viên. Đồng thời cũng là nơi để sinh viên có thể tìm hiểu được yêu cầu tuyển dụng của các doanh nghiệp bước đầu hình dung ra công việc mình sẽ làm trong tương lai.

Chia sẻ với Lao Động, ông Vũ Chí Thành - Giám đốc Cao đẳng FPT Polytechnic, đại diện Ban tổ chức, cho biết: "Năm nay chúng tôi rất trăn trở về chương trình "Ngày hội việc làm". Với mong muốn các bạn trẻ có cơ hội được gặp gỡ giao lưu và tìm hiểu những công việc, ngành nghề và doanh nghiệp phù hợp với bản thân trong tương lai. Chương trình sẽ như một lời động viên rằng các bạn hãy yên tâm vào năng lực của mình và vượt qua mọi rào cản để nắm lấy những cơ hội tuyệt vời".

2000 sinh viên được tham gia ứng tuyển cho 30 doanh nghiệp tham gia Ngày hội việc làm 2020. Ảnh: FPT
2000 sinh viên được tham gia ứng tuyển cho 30 doanh nghiệp tham gia Ngày hội việc làm 2020. Ảnh: FPT
2000 sinh viên được tham gia ứng tuyển cho 30 doanh nghiệp tham gia Ngày hội việc làm 2020. Ảnh: FPT Polytechnic.

2.000 sinh viên đã có cơ hội mang CV và thử sức phỏng vấn trực tiếp ngay tại các gian tuyển dụng của hơn 30 doanh nghiệp. Các ngành nghề như: Công nghệ thông tin, Kinh tế, Du lịch Nhà hàng khách sạn...

Cũng tại chương trình, Chủ tịch FPT Telecom Hoàng Nam Tiến đã có buổi trò chuyện, trao đổi thẳng thắn với sinh viên nhằm cung cấp góc nhìn rõ hơn về cơ hội nghề nghiệp. những ngành nghề hot trong 10 năm tới, những tiêu chí tuyển dụng của doanh nghiệp cũng như "mách nước" cho sinh viên nâng tầm bản thân để phát triển sự nghiệp.

Ông Hoàng Nam Tiến - Chủ tịch FPT Telecom giải đáp những thắc mắc của các sinh viên. Ảnh: FPT T
Ông Hoàng Nam Tiến - Chủ tịch FPT Telecom giải đáp những thắc mắc của các sinh viên. Ảnh: FPT Polytechnic

Ngoài ra, ông Hoàng Nam Tiến cũng đã trực tiếp giải đáp những thắc mắc của sinh viên về các cơ hội việc làm.

Bạn Nguyễn Quỳnh Hoa (Thái Bình) có thắc mắc làm sao có thể tìm được công việc thực sự phù hợp với bản thân. Trước câu hỏi đó, ông Hoàng Nam Tiến cho rằng: "3 tiêu chí đầu tiên của người đi làm đó là thu nhập tốt, có điều kiện phát triển cá nhân, doanh nghiệp có văn hoá tốt. Bạn hãy lấy 3 điều đó làm tiêu chí hàng đầu còn các thứ khác hãy xếp sau".

Linh Chi
TIN LIÊN QUAN

Sinh viên ngoại tỉnh nói gì về việc sở hữu xe biển số Hà Nội, TPHCM?

Quang Minh - Hoàng Vũ |

Thông tư 58/2020/TT-BCA của Bộ Công an ban hành có hiệu lực từ 1.8, theo đó, giấy tờ chủ xe phải nộp khi đi đăng ký xe không còn có thẻ học viên, sinh viên, giấy giới thiệu của nhà trường. Quy định mới đã khiến không ít sinh viên ngoại tỉnh mất cơ hội sở hữu xe biển số Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh.

Vì sao nhiều sinh viên muốn sở hữu biển số xe Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh?

Tùng Giang - Tạ Quang |

Thông tư 58/2020/TT-BCA có hiệu lực từ 1.8 sẽ bỏ thẻ học viên, thẻ sinh viên, giấy giới thiệu của nhà trường ra khỏi hồ sơ đăng ký xe. Điều này khiến không ít học sinh, sinh viên ngoại tỉnh tiếc nuối vì không còn cơ hội sở hữu biển số xe Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh.

Đại sứ quán Việt Nam ở Mỹ khuyến cáo sau quy chế sinh viên quốc tế về nước

Khánh Minh |

Trước quy chế sinh viên quốc tế ở Mỹ có thể phải về nước nếu học trực tuyến, Đại sứ quán Việt Nam tại Mỹ khuyến cáo du học sinh Việt Nam cần bình tĩnh.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Sinh viên ngoại tỉnh nói gì về việc sở hữu xe biển số Hà Nội, TPHCM?

Quang Minh - Hoàng Vũ |

Thông tư 58/2020/TT-BCA của Bộ Công an ban hành có hiệu lực từ 1.8, theo đó, giấy tờ chủ xe phải nộp khi đi đăng ký xe không còn có thẻ học viên, sinh viên, giấy giới thiệu của nhà trường. Quy định mới đã khiến không ít sinh viên ngoại tỉnh mất cơ hội sở hữu xe biển số Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh.

Vì sao nhiều sinh viên muốn sở hữu biển số xe Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh?

Tùng Giang - Tạ Quang |

Thông tư 58/2020/TT-BCA có hiệu lực từ 1.8 sẽ bỏ thẻ học viên, thẻ sinh viên, giấy giới thiệu của nhà trường ra khỏi hồ sơ đăng ký xe. Điều này khiến không ít học sinh, sinh viên ngoại tỉnh tiếc nuối vì không còn cơ hội sở hữu biển số xe Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh.

Đại sứ quán Việt Nam ở Mỹ khuyến cáo sau quy chế sinh viên quốc tế về nước

Khánh Minh |

Trước quy chế sinh viên quốc tế ở Mỹ có thể phải về nước nếu học trực tuyến, Đại sứ quán Việt Nam tại Mỹ khuyến cáo du học sinh Việt Nam cần bình tĩnh.