2 trường THPT nghỉ học sau chuyến trải nghiệm ở Hải Dương, Quảng Ninh

Thiều Trang |

UBND quận Đống Đa (Hà Nội) ra thông báo về việc thực hiện các biện pháp phòng dịch COVID-19 tại Trường THPT Phan Huy Chú và Trường THPT Hoàng Cầu sau chuyến tham quan dã ngoại tại Hải Dương, Quảng Ninh.

Hai trường THPT ở quận Đống Đa cho nghỉ học từ hôm nay. Ảnh minh họa: LĐO
Hai trường THPT ở quận Đống Đa cho nghỉ học từ hôm nay. Ảnh minh họa: LĐO

Trường THPT Phan Huy Chú cho học sinh khối 10 và 11 nghỉ học

Theo UBND quận Đống Đa, Trường THPT Phan Huy Chú đã tổ chức cho HS khối 10 và 11 tham gia tham quan dã ngoại tại Hạ Long (Quảng Ninh) và Chí Linh (Hải Dương) trong các ngày 22 và 23.1. Vì vậy, UBND quận yêu cầu Hiệu trưởng Trường THPT Phan Huy Chú cho học sinh nghỉ học từ ngày 30.1 cho đến khi có thông báo mới.

Theo đó, trường phải phối hợp với Trung tâm Y tế quận thực hiện các biện pháp khử khuẩn, lấy mẫu xét nghiệm theo đúng chỉ đạo. Cung cấp danh sách giáo viên, học sinh cho Trạm Y tế phường Láng Hạ để tiếp tục triển khai các biện pháp phòng dịch.

Đồng thời, tất cả giáo viên, học sinh nhà trường phải thực hiện khai báo y tế. Đối với các trường hợp có biểu hiện đau họng, ho, sốt, hắt hơi, sổ mũi, mệt mỏi, ớn lạnh hoặc khó thở phải thông báo ngay cho Trung tâm Y tế quận, Trạm y tế phường Láng Hạ lấy mẫu xét nghiệm.

Trước tình hình trên, Hiệu trường Trường THPT Phan Huy Chú - Hà Huy Nhâm cho biết, trường đã xây dựng nhiều phương án để chủ động phòng dịch, nếu học sinh phải nghỉ học dài ngày, trường sẽ triển khai dạy học trực tuyến để đảm bảo nối tiếp chương trình và kiến thức cho học sinh toàn trường.

Học sinh Trường THPT Hoàng Cầu nghỉ học từ 30.1

Cũng trên địa bàn quận Đống Đa, Trường THPT Hoàng Cầu đã tổ chức cho học sinh tham gia hoạt động “Trải nghiệm sáng tạo - Hạ Long, Quảng Ninh” trong các ngày 26 và 27.1.2021. Trong lịch trình, đoàn có đến Chí Linh (Hải Dương) tham quan.

Vì vậy, UBND quận Đống Đa yêu cầu Trường THPT Hoàng Cầu phải cho tất cả giáo viên, học sinh thực hiện khai báo y tế; đồng thời học sinh nghỉ học từ ngày 30.1 cho đến khi có thông báo mới.

Đối với các trường hợp có biểu hiện đau họng, ho, sốt, hắt hơi, sổ mũi, mệt mỏi, ớn lạnh hoặc khó thở phải cách ly ngay và thông báo cho Trung tâm y tế quận, Trạm y tế phường Ô Chợ Dừa để lấy mẫu xét nghiệm.

Theo bà Lưu Thị Lập - Hiệu trưởng Trường THPT Hoàng Cầu cho biết, trường đã họp để xây dựng kế hoạch chuyển từ hình thức dạy học trực tiếp sang trực tuyến, đảm bảo kiến thức, kế hoạch năm học. Theo đó, kế hoạch dạy học các môn vẫn được giữ nguyên, không thay đổi nhiều, chỉ thay bằng việc học tập trung ở trường bằng qua kênh trực tuyến.

Thiều Trang
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội: Hàng loạt trường học hủy lễ hội Tết để phòng chống COVID-19

Thiều Trang |

Để phòng chống dịch COVID-19, nhiều trường học tại Hà Nội đã đồng loạt hủy các lễ hội vui chơi dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu.

Thêm nhiều trường cho sinh viên nghỉ Tết sớm phòng COVID-19

Thiều Trang |

Sinh viên nhiều trường đại học trên toàn quốc được hoãn thi, nghỉ Tết sớm nhằm siết chặt công tác phòng chống dịch COVID-19.

Phú Thọ: Cách ly 666 giáo viên, học sinh trở về từ Hải Dương

Thiều Trang |

Đoàn cán bộ, giáo viên, học sinh ở Trường THPT Hiền Đa (huyện Cẩm Khê, Phú Thọ) phải cách ly tại nơi cư trú 21 ngày sau chuyến đi trải nghiệm ở Hải Dương.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Hà Nội: Hàng loạt trường học hủy lễ hội Tết để phòng chống COVID-19

Thiều Trang |

Để phòng chống dịch COVID-19, nhiều trường học tại Hà Nội đã đồng loạt hủy các lễ hội vui chơi dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu.

Thêm nhiều trường cho sinh viên nghỉ Tết sớm phòng COVID-19

Thiều Trang |

Sinh viên nhiều trường đại học trên toàn quốc được hoãn thi, nghỉ Tết sớm nhằm siết chặt công tác phòng chống dịch COVID-19.

Phú Thọ: Cách ly 666 giáo viên, học sinh trở về từ Hải Dương

Thiều Trang |

Đoàn cán bộ, giáo viên, học sinh ở Trường THPT Hiền Đa (huyện Cẩm Khê, Phú Thọ) phải cách ly tại nơi cư trú 21 ngày sau chuyến đi trải nghiệm ở Hải Dương.