2 trường Cao đẳng ở Hòa Bình vừa dừng sáp nhập hoạt động ra sao?

Minh Chuyên |

Hòa Bình - Liên quan đến thông tin sáp nhập 2 trường Cao đẳng được dư luận quan tâm, PV đã tiếp tục tìm hiểu hoạt động của 2 ngôi trường này.

Đầu tháng 12.2021, PV Báo Lao Động đã trực tiếp có mặt tại trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Hòa Bình và Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Hòa Bình để ghi nhận, tìm hiểu sâu về cơ sở vật chất, công tác tuyển sinh và hoạt động đào tạo.

Theo ghi nhận, 2 trường cách nhau khoảng 1km, đều nằm tại phường Dân Chủ, TP Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình. Tại đây, hoạt động giảng dạy diễn ra nhộn nhịp. 

Trao đổi với PV, ông Lê Như Huỳnh - Trưởng phòng Tổ chức Hành chính, Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Hòa Bình cho biết: "Trường có gần 70 cán bộ, giảng viên, nhân viên. Trung bình mỗi năm trường tuyển sinh khoảng 600 học sinh, sinh viên và đang đào tạo khoảng 1.000 học sinh, sinh viên. Trường tự chủ ngân sách trung bình 25% mỗi năm".

Được biết, Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Hòa Bình (tiền thân là Trường công nhân Lâm nghiệp Hòa Bình thành lập năm 1974 và Trường Trung học Kinh tế thành lập năm 1978), có diện tích khoảng 2,7ha. Trường gồm 3 khoa: Khoa học cơ bản, Kinh tế và Du lịch, Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp.

Về cơ sở vật chất có 23 phòng học lý thuyết, 9 phòng học thực hành, 9 khu phục vụ (6 thư viện, 1 hội trường, 1 nhà thi đấu cầu lông, 1 nhà y tế), 6 phòng thí nghiệm.

Tiết học thực hành của học sinh, sinh viên Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Hòa Bình.
Tiết học thực hành của học sinh, sinh viên Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Hòa Bình.

Còn Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Hòa Bình được thành lập năm 2002, có diện tích trên 7ha. Hiện nay, đang có 6 khoa gồm: Điện - Điện tử, Cơ khí, Khoa học cơ bản, Tin học, Kinh tế, Dân tộc nội trú.

Ông Lê Thanh Hải - Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Hòa Bình cho biết: "Trường có 70 cán bộ giảng viên, những năm qua, trường hoàn thành công tác tuyển sinh với trên 600 học sinh, sinh viên mỗi năm".

"Trung bình mỗi năm trường đào tạo trên 1.000 học sinh, sinh viên (trong đó, có 12 sinh viên là lưu học sinh Lào). Theo đánh giá trường vẫn đang hoạt động hiệu quả” - ông Hải nói.

Trước đó, Báo Lao Động có bài: "Vì sao tạm dừng sáp nhập 2 trường Cao đẳng ở Hòa Bình?" đã nhận được sự quan tâm rất lớn của dư luận tại địa phương.

Theo đó, ngày 30.8, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) có văn bản thống nhất sáp nhập 2 trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Hòa Bình và Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Hòa Bình thành Trường Cao đẳng Kinh tế - Công nghệ Hòa Bình.

Tuy nhiên đến ngày 29.10, Sở LĐTBXH tỉnh Hòa Bình có văn bản gửi UBND tỉnh Hòa Bình đề nghị chưa sáp nhập 2 trường cao đẳng. Sở sẽ tập trung chỉ đạo các trường kiện toàn lại đội ngũ lãnh đạo, đồng thời xây dựng phương án và cam kết lộ trình tự chủ về tài chính. Việc sáp nhập các trường được xem xét thực hiện vào thời điểm thích hợp.

Ngày 22.10, Bộ LĐTBXH có văn bản về việc sắp xếp các cơ sở giáo dục nghề công lập. Văn bản nêu rõ, các địa phương thực hiện sắp xếp theo hướng chỉ giải thể các cơ sở giáo dục nghề nghiệp hoạt động không hiệu quả kéo dài.

Không sáp nhập cơ sở giáo dục nghề nghiệp đào tạo nhóm đối tượng đặc thù và cơ sở giáo dục nghề nghiệp có năng lực hoạt động tự chủ cao.

Minh Chuyên
TIN LIÊN QUAN

Tai nạn tại dự án thi công hồ ở Hòa Bình, 1 người tử vong

Minh Nguyễn |

Hòa Bình - Các cơ quan chức năng điều tra làm rõ vụ tai nạn lao động khiến 1 người tử vong.

Hòa Bình đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine cho học sinh

Trần Trọng |

Hòa Bình - Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) cùng Sở Y tế tỉnh đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine cho học sinh từ 12 - 17 tuổi, dự kiến kế hoạch sẽ được hoàn thành trong tuần này.

Vì sao tạm dừng sáp nhập 2 trường Cao đẳng ở Hòa Bình?

Minh Nguyễn |

Hòa Bình - Những thông tin liên quan đến việc sáp nhập 2 trường Cao đẳng ở Hòa Bình đang được dư luận tại địa phương hết sức quan tâm.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Tai nạn tại dự án thi công hồ ở Hòa Bình, 1 người tử vong

Minh Nguyễn |

Hòa Bình - Các cơ quan chức năng điều tra làm rõ vụ tai nạn lao động khiến 1 người tử vong.

Hòa Bình đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine cho học sinh

Trần Trọng |

Hòa Bình - Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) cùng Sở Y tế tỉnh đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine cho học sinh từ 12 - 17 tuổi, dự kiến kế hoạch sẽ được hoàn thành trong tuần này.

Vì sao tạm dừng sáp nhập 2 trường Cao đẳng ở Hòa Bình?

Minh Nguyễn |

Hòa Bình - Những thông tin liên quan đến việc sáp nhập 2 trường Cao đẳng ở Hòa Bình đang được dư luận tại địa phương hết sức quan tâm.