2 năm liên tiếp không đạt chuẩn, giáo viên có thể không được giảng dạy

Tú Quỳnh |

Từ ngày mai (10.10) giáo viên không đạt chuẩn 2 năm liên tiếp về đánh giá, xếp loại nghề nghiệp có thể sẽ không được giảng dạy.

Quy định trên được thể hiện trong nội dung của Thông tư số 24/2020/TT-BGDĐT, chính thức có hiệu lực từ ngày 10.10.2020.

Theo đó, trong 2 năm liên tiếp liền kề trước năm Thông tư này có hiệu lực thi hành, giáo viên có kết quả đánh giá, xếp loại không đạt chuẩn nghề nghiệp và có 1 năm xếp loại chất lượng viên chức ở mức không hoàn thành nhiệm vụ thì không bố trí giảng dạy và được sắp xếp tham gia bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ để bố trí sang vị trí việc làm khác phù hợp tại cơ sở giáo dục cho đến khi nghỉ hưu theo quy định.

Còn giáo viên có kết quả đánh giá, xếp loại đạt chuẩn nghề nghiệp trở lên hoặc được phân loại, đánh giá viên chức (xếp loại chất lượng viên chức) ở mức hoàn thành nhiệm vụ trở lên trong 2 năm liên tiếp liền kề trước năm Thông tư này có hiệu lực thi hành, có đủ sức khỏe thì tiếp tục được bố trí công tác giảng dạy cho đến khi nghỉ hưu theo quy định.

Tú Quỳnh
TIN LIÊN QUAN

Giáo viên cấp 1 sẽ không được chỉ định lớp trưởng

Tú Quỳnh |

Từ ngày 20.10 tới đây, giáo viên cấp 1 sẽ không còn được chỉ định vị trí lớp trưởng trong lớp học.

Bàn giao nhà công vụ giáo viên vùng khó khăn

Đỗ Đức Thiệm |

Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Lâm Đồng đã phối hợp với Công đoàn ngành Giáo dục TP.Hồ Chí Minh bàn giao, đưa vào sử dụng nhà công vụ giáo viên tại Trường THPT Đạ Tông, huyện Đam Rông.

Không phê bình học sinh trước lớp: Giáo viên nói gì?

Tâm An |

Bỏ quy định phê bình học sinh trước lớp được xem là tích cực, đề cao tính giáo dục.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Giáo viên cấp 1 sẽ không được chỉ định lớp trưởng

Tú Quỳnh |

Từ ngày 20.10 tới đây, giáo viên cấp 1 sẽ không còn được chỉ định vị trí lớp trưởng trong lớp học.

Bàn giao nhà công vụ giáo viên vùng khó khăn

Đỗ Đức Thiệm |

Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Lâm Đồng đã phối hợp với Công đoàn ngành Giáo dục TP.Hồ Chí Minh bàn giao, đưa vào sử dụng nhà công vụ giáo viên tại Trường THPT Đạ Tông, huyện Đam Rông.

Không phê bình học sinh trước lớp: Giáo viên nói gì?

Tâm An |

Bỏ quy định phê bình học sinh trước lớp được xem là tích cực, đề cao tính giáo dục.