176 học sinh khu vực phía Bắc nhận giải thưởng Hoa Trạng Nguyên

Nguyễn Hà |

Chiều 13.10, 176 học sinh đến từ 31 tỉnh, thành phố từ Huế trở ra các tỉnh phía Bắc đã vinh dự nhận giải thưởng Hoa Trạng Nguyên.

Được tổ chức từ năm 2008, sau 11 năm tổ chức, đến nay trên 10.000 Hoa Trạng Nguyên đã được vinh danh với tổng giá trị các giải thưởng lên đến hơn 30 tỉ đồng. Giải thưởng nhằm vinh danh các em học sinh giỏi xuất sắc qua các kỳ thi Olympic quốc tế, học sinh giỏi quốc gia, thủ khoa đầu vào các trường đại học, học viện và học sinh giỏi xuất sắc cấp tỉnh, thành phố trên cả nước với mong muốn góp phần công sức vào việc ươm mầm tài năng trẻ cho đất nước, biểu dương, động viên, khuyến khích những tấm gương học sinh giỏi có thành tích học tập xuất sắc để trao giải thưởng, giúp các tài năng trẻ vươn lên trong cuộc sống.

Được tổ chức từ năm 2008, sau 11 năm tổ chức, đến nay trên 10.000 Hoa Trạng Nguyên đã được vinh danh với tổng giá trị các giải thưởng lên đến hơn 30 tỉ đồng.
Được tổ chức từ năm 2008, sau 11 năm tổ chức, đến nay trên 10.000 Hoa Trạng Nguyên đã được vinh danh với tổng giá trị các giải thưởng lên đến hơn 30 tỉ đồng.

Tại buổi chiều ngày 13.10, khu vực phía Bắc đã trao cho 176 học sinh đạt Giải thưởng Hoa Trạng Nguyên đến từ 31 tỉnh, thành phố từ Huế trở ra các tỉnh phía Bắc. Trước đó, khu vực phía Nam cũng đã trao cho 109 học sinh đạt Giải thưởng Hoa Trạng Nguyên đến từ 32 tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng trở vào các tỉnh phía Nam.

Giá trị giải thưởng cho các Hoa Trạng Nguyên năm nay ngoài Giấy chứng nhận của Hội đồng Giải thưởng, Kỷ niệm chương của Giải thưởng và được công nhận là Thành viên câu lạc bộ Hoa Trạng Nguyên Việt Nam, đặc biệt, các em còn được nhận phần thưởng bằng tiền mặt có giá trị được nâng lên cao hơn so với các mùa giải trước.

Giải thưởng bao gồm: Hoa Trạng Nguyên là Học sinh đoạt Huy chương Vàng, Bạc, Đồng Quốc tế: 10.000.000 VNĐ; Hoa Trạng Nguyên Học sinh đạt giải Nhất trong kỳ thi Học sinh giỏi Quốc gia: 5.000.000 VNĐ; Hoa Trạng Nguyên Học sinh đạt điểm cao nhất trong kỳ thi quốc gia tốt nghiệp trung học phổ thông của mỗi Tỉnh, Thành phố trực thuộc Trung ương: 3.000.000 VNĐ.

Nguyễn Hà
TIN LIÊN QUAN

Quá nhiều học sinh giỏi, học sinh tiên tiến bỗng trở thành cá biệt

Bích Hà |

Chục năm trở về trước, mỗi lớp dăm chục học sinh, những người được học sinh giỏi có khi chỉ đếm trên đầu ngón tay. Nhưng bây giờ, thời thế đã đổi chiều, chúng ta đang sống trong thời “ra ngõ gặp… học sinh giỏi”, được học sinh tiên tiến có khi trở thành cá biệt.

Học sinh giỏi mới được xét tuyển vào trường sư phạm: Khó khả thi!

Đặng Chung |

Hằng ngày đọc những thông tin, giáo viên quỳ gối xin lỗi phụ huynh, giáo viên bị học sinh bóp cổ giữa lớp, hơn 500 thầy cô ở Đắk Lắk bị chấm dứt hợp đồng hàng loạt..., liệu người giỏi có muốn thi vào trường sư phạm, có nuôi ước mơ trở thành giáo viên?

Khoảnh khắc ăn mừng của Văn Thanh vào đề thi học sinh giỏi

Theo Vietnamnet |

Màn khoanh tay ăn mừng chiến thắng của cầu thủ Văn Thanh trong trận đấu với U23 Qatar không chỉ trở thành trào lưu chụp ảnh trên mạng mà còn xuất hiện ở đề thi học sinh giỏi.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Quá nhiều học sinh giỏi, học sinh tiên tiến bỗng trở thành cá biệt

Bích Hà |

Chục năm trở về trước, mỗi lớp dăm chục học sinh, những người được học sinh giỏi có khi chỉ đếm trên đầu ngón tay. Nhưng bây giờ, thời thế đã đổi chiều, chúng ta đang sống trong thời “ra ngõ gặp… học sinh giỏi”, được học sinh tiên tiến có khi trở thành cá biệt.

Học sinh giỏi mới được xét tuyển vào trường sư phạm: Khó khả thi!

Đặng Chung |

Hằng ngày đọc những thông tin, giáo viên quỳ gối xin lỗi phụ huynh, giáo viên bị học sinh bóp cổ giữa lớp, hơn 500 thầy cô ở Đắk Lắk bị chấm dứt hợp đồng hàng loạt..., liệu người giỏi có muốn thi vào trường sư phạm, có nuôi ước mơ trở thành giáo viên?

Khoảnh khắc ăn mừng của Văn Thanh vào đề thi học sinh giỏi

Theo Vietnamnet |

Màn khoanh tay ăn mừng chiến thắng của cầu thủ Văn Thanh trong trận đấu với U23 Qatar không chỉ trở thành trào lưu chụp ảnh trên mạng mà còn xuất hiện ở đề thi học sinh giỏi.