17 trường quân đội công bố điểm sàn xét tuyển năm 2019: Thấp nhất 15 điểm

Đặng Chung |

Ngày 20.7, Ban Tuyển sinh Quân sự thuộc Bộ Quốc phòng đã công bố mức điểm sàn năm 2019 của tất cả các trường quân đội. Theo đó, điểm sàn trường quân đội năm nay dao động từ 15 đến 23 điểm. 

Điểm sàn (ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào) của khối trường quân đội có sự khác nhau giữa các trường, đối tượng tuyển sinh.

Mức điểm sàn 23 điểm dành cho đối tượng tuyển sinh là nữ của Học viện Hậu cần. Năm nay, Học viện Hậu cần chỉ tuyển 4 chỉ tiêu với thí sinh nữ.

Các Trường Sĩ quan Công binh, Trường Sĩ quan thông tin, Trường Sĩ quan phòng hóa… có điểm sàn thấp nhất (15 điểm). Mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển này bao gồm cả điểm ưu tiên.

 
Chi tiết điểm sàn năm 2019 vào 17 trường quân đội. Thí sinh lưu ý, điểm sàn là ngưỡng điểm tối thiểu để đăng ký xét tuyển đầu vào của trường, không phải điểm chuẩn.

Bộ Quốc phòng cũng lưu ý Học viện Biên phòng, Trường Sĩ quan Lục quân 2 tuyển sinh thí sinh phía Nam theo từng quân khu gồm: 2 tỉnh Quảng Trị, Thừa Thiên-Huế/Quân khu 4, Quân khu 5, Quân khu 7, Quân khu 9;

Bên cạnh đó, thí sinh cần lưu ý mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển theo Tổ hợp D01, D02, D04 của Học viện khoa học quân sự là điểm chưa nhân hệ số đối với môn Ngoại ngữ.

Thí sinh đăng ký xét tuyển vào đào tạo đại học ngành quân sự cơ sở, nếu không đạt ngưỡng điểm xét tuyển đại học, được đăng ký xét tuyển vào đào tạo trình độ cao đẳng ngành quân sự cơ sở.

Theo Cục trưởng Nhà trường, chỉ tiêu tuyển sinh năm học 2019-2020 các trường quân sự là hơn 1.500 đối với hệ đào tạo sau đại học.

Hệ đại học quân sự tuyển 5.500 chỉ tiêu, trong đó 150 thí sinh sẽ được gửi đi đào tạo nước ngoài và 145 thí sinh gửi đi đào tạo tại trường ngoài quân đội.

Ban tuyển sinh Bộ Quốc phòng đã nhận được hơn 24.700 hồ sơ dự tuyển, giảm 3500 hồ sơ so với năm ngoái. Dự kiến các học viện nhà trường trong quân đội sẽ công bố kết quả trúng tuyển đợt 1 trước 17 giờ ngày 8.8.2019.

Năm nay, số lượng hồ sơ nộp vào các trường quân sự giảm so với năm ngoái, nguyên nhân là do công tác định hướng nghề nghiệp, phân luồng học sinh được thực hiện tốt.

Mặc dù số lượng hồ sơ giảm không đồng nghĩa với việc điểm xét tuyển sẽ thấp hơn.

Về tuyển thí sinh nữ, năm 2019, ngoài 3 học viện: Học viện Quân y, Học viện Kỹ thuật quân sự, Học viện Khoa học quân sự đã được tuyển thí sinh nữ; Bộ Quốc phòng đã cho phép Học viện Hậu cần tuyển thí sinh nữ, chỉ tiêu đào tạo không quá 10% chỉ tiêu ngành Tài chính: (tuyển 06 thí sinh).

Tuy nhiên trong do chỉ tiêu tuyển nữ rất ít vào các trường Quân đội rất ít, nên điểm chuẩn thường khá cao.

Ngoài ra, từ năm 2019, các học viện, trường quân đội dừng tuyển sinh đào tạo đại học, cao đẳng, trung cấp hệ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và đào tạo nghề hệ dân sự.

Việc này nhằm thực hiện chủ trương đổi mới, sắp xếp tổ chức các đơn vị quân đội, khắc phục tình trạng có trường đào tạo hệ dân sự nhiều gấp nhiều lần hệ quân sự, nhưng đội ngũ cán bộ giảng dạy vẫn là của quân đội.

Đặng Chung
TIN LIÊN QUAN

Điểm chuẩn năm 2019 của Đại học Kinh tế quốc dân: Dự kiến cao nhất 26,5

Đặng Chung |

Theo PGS-TS Bùi Đức Triệu - Trưởng phòng Quản lý đào tạo, Trường Đại học Kinh tế quốc dân, năm 2019, điểm chuẩn vào một số ngành hot của trường sẽ tăng từ 1-2 điểm. Dự kiến, mức điểm chuẩn cao nhất có thể lên đến 26,5.

Học sinh Việt Nam tiếp tục thắng lớn tại Olympic Toán quốc tế 2019

Đặng Chung |

Cả 6 học sinh Việt Nam dự thi Olympic Toán quốc tế  2019 đều đoạt giải, trong đó có 2 huy chương Vàng và 4 huy chương Bạc.

Học viện Ngoại giao công bố điểm sàn xét tuyển năm 2019

Bích Hà |

Học viện Ngoại giao (Hà Nội) vừa công bố điểm sàn xét tuyển năm 2019 và danh sách thí sinh được tuyển thẳng.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Điểm chuẩn năm 2019 của Đại học Kinh tế quốc dân: Dự kiến cao nhất 26,5

Đặng Chung |

Theo PGS-TS Bùi Đức Triệu - Trưởng phòng Quản lý đào tạo, Trường Đại học Kinh tế quốc dân, năm 2019, điểm chuẩn vào một số ngành hot của trường sẽ tăng từ 1-2 điểm. Dự kiến, mức điểm chuẩn cao nhất có thể lên đến 26,5.

Học sinh Việt Nam tiếp tục thắng lớn tại Olympic Toán quốc tế 2019

Đặng Chung |

Cả 6 học sinh Việt Nam dự thi Olympic Toán quốc tế  2019 đều đoạt giải, trong đó có 2 huy chương Vàng và 4 huy chương Bạc.

Học viện Ngoại giao công bố điểm sàn xét tuyển năm 2019

Bích Hà |

Học viện Ngoại giao (Hà Nội) vừa công bố điểm sàn xét tuyển năm 2019 và danh sách thí sinh được tuyển thẳng.