16 sinh viên ĐH Sư phạm bị nhầm điểm: Ngỡ ngàng bằng giỏi thành... khá

HUYÊN NGUYỄN |

Do bộ phận giáo vụ khoa tính nhầm số tín chỉ, 16 sinh viên của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội bỗng chốc bị hạ điểm dù đã nhận bằng tốt nghiệp. Đáng chú ý, nhiều sinh viên "sốc" khi bị thu hồi bằng giỏi.

Thu lại bằng giỏi, trả bằng khá

Em N.V.H (cựu sinh viên khóa 63 Khoa Nghệ thuật Trường Đại học Sư phạm Hà Nội) cho biết dù đã 2 năm nhận bằng tốt nghiệp đại học nhưng H vẫn chưa thể chấp nhận nhiều cơ hội việc làm đã tuột khỏi tầm tay.

H kể, tháng 6.2017, tại Lễ Bế giảng và trao bằng tốt nghiệp cho sinh viên khoá 63 (niên khoá 2013 - 2017), em rất vui mừng và tự hào được bằng giỏi với tổng điểm học tập 3,22. Thế nhưng, niềm vui chẳng được lâu khi sau đó giáo vụ khoa Nghệ thuật đã gọi H mang bảng điểm và bằng tốt nghiệp lên khoa và trả lại bằng khá.

“Sau khi xem điểm tổng kết, em rất vui sướng khi biết điểm trung bình học tập theo thang điểm 4 của mình đạt ở mức 3,22. Theo đúng quy chế, trên 3,2 là sinh viên ra trường được xếp loại giỏi. Vậy là bao nỗ lực của em cũng được đến đáp bằng một tấm bằng đại học loại giỏi, lại còn được đích thân thầy hiệu trưởng trao bằng tốt nghiệp trước sự chứng kiến của nhiều người là một niềm tự hào lớn.

Em rất bất ngờ khi mang bằng, bảng điểm theo yêu cầu của giáo vụ lên khoa thì bị thu lại và khoa phát lại cho em bằng cùng bảng điểm loại khá. Bảng điểm mới theo thang điểm 4 chỉ còn 3,19 như vậy thiếu 0,1 điểm nữa em mới đủ điểm xếp loại giỏi. Nếu nhà trường thông báo sớm, em sẽ học cải thiện để có thể đạt loạt giỏi", H tâm sự.

Bảng điểm của em N.V.H xếp loại giỏi trước khi bị thu lại
Bảng điểm của em N.V.H xếp loại giỏi trước khi bị thu lại

H cho biết em đã nhiều lần đi tìm lý do nhưng không nhận được câu trả lời thỏa đáng. Được biết, trong lần tốt nghiệp đó, có 2 sinh viên khác cũng bị hạ từ học lực loại giỏi xuống khá.

Do nhầm số tín chỉ

Sáng 23.7, ông Trịnh Tuấn Anh - Trưởng phòng Đào tạo, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội xác nhận với Lao Động về sự việc trên và cho biết nhà trường đã cố gắng xử lý sự nhầm lẫn đáng tiếc này.

TS. Phạm Văn Tuyến – Trưởng khoa Nghệ thuật (Trường Đại học Sư phạm Hà Nội) cho hay: Nguyên nhân của việc tính nhầm điểm dẫn tới phát nhầm bằng tốt nghiệp cho một số sinh viên khóa 63 là do bộ phận giáo vụ tính nhầm số tín chỉ trong bài thực hành tốt nghiệp của sinh viên. Bài thực hành tốt nghiệp của sinh viên chỉ có 5 tín chỉ nhưng bị tính nhầm thành 10 tín chỉ.

Bảng điểm của N.V.H giảm xuống còn 3,19 (theo thang điểm 4) và xếp loại khá sau khi được đổi lại.
Bảng điểm của N.V.H giảm xuống còn 3,19 (theo thang điểm 4) và xếp loại khá sau khi được đổi lại.

Ngay sau khi phát hiện có sai sót trong việc tính điểm và cấp bằng tốt nghiệp cho sinh viên khóa 63 của khoa, ban lãnh đạo khoa đã xin ý kiến lãnh đạo trường và khắc phục theo lộ trình tốt nhất, nhanh nhất không để ảnh hưởng đến sinh viên.

Cũng theo thông tin từ nhà trường, thời điểm đó, ngoài N.V.H bị tính nhầm điểm còn có thêm 15 sinh viên Khoa Sư phạm Mỹ thuật. Trong đó, có 3 sinh viên bị hạ từ loại giỏi xuống loại khá.

Ông Tuyến cho biết: "Chúng tôi lấy làm tiếc vì sự việc này. Liên quan đến sai sót trên, 1 lãnh đạo và một cán bộ của khoa Nghệ thuật cũng đã nhận hình thức kỷ luật của riêng mình. Chắc chắn rằng đây sẽ là một bài học sâu sắc cho chúng tôi”.

HUYÊN NGUYỄN
TIN LIÊN QUAN

Thông tin mới nhất về điểm sàn, điểm chuẩn của Trường ĐH Nha Trang

HN |

Trường ĐH Nha Trang công bố điểm chuẩn trúng tuyển theo phương thức tính điểm tốt nghiệp, đánh giá năng lực đồng thời công bố điểm sàn xét tuyển theo kết quả thi THPT quốc gia 2019.

Điểm sàn vào Trường Đại học Y Dược Thái Nguyên cao nhất 21 điểm

HN |

Mức điểm sàn do Trường Đại học Y Dược Thái Nguyên công bố vẫn thấp hơn điểm chuẩn năm 2018.

Điểm sàn Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam ngang ngửa Đại học Y Hà Nội

TN |

Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam vừa thông báo điểm sàn tuyển sinh đại học chính quy năm 2019.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Thông tin mới nhất về điểm sàn, điểm chuẩn của Trường ĐH Nha Trang

HN |

Trường ĐH Nha Trang công bố điểm chuẩn trúng tuyển theo phương thức tính điểm tốt nghiệp, đánh giá năng lực đồng thời công bố điểm sàn xét tuyển theo kết quả thi THPT quốc gia 2019.

Điểm sàn vào Trường Đại học Y Dược Thái Nguyên cao nhất 21 điểm

HN |

Mức điểm sàn do Trường Đại học Y Dược Thái Nguyên công bố vẫn thấp hơn điểm chuẩn năm 2018.

Điểm sàn Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam ngang ngửa Đại học Y Hà Nội

TN |

Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam vừa thông báo điểm sàn tuyển sinh đại học chính quy năm 2019.