152 thí sinh không đến làm thủ tục dự thi vào lớp 10 tại Hà Nội

HUYÊN NGUYỄN - hải nguyễn |

Theo thống kê của Sở Giáo dục - Đào tạo (GDĐT) Hà Nội, 152 thí sinh đã không đến làm thủ tục dự thi, 27 em quên phiếu báo dự thi.

Sáng 6.6, hơn 94.000 thí sinh thi vào lớp 10 công lập ở Hà Nội đã tập trung tại các điểm thi để làm thủ tục, đính chính sai sót thông tin và nghe phổ biến quy chế thi, lịch thi.

Sở GDĐT cho biết: Trong buổi làm thủ tục dự thi sáng nay, có 94.347 thí sinh tới làm thủ tục, đạt 99,84%. Như vậy, có 152 thí sinh đã không đến làm thủ tục dự thi. 

Trong 152 thí sinh không đến làm thủ tục, có em do vừa biết mình thuộc diện tuyển thẳng nên không tham gia thi. Số còn lại, các điểm thi đã liên lạc với trường THCS nơi học sinh theo học để tìm hiểu nguyên nhân, khuyến khích các em dự thi. Những thí sinh không làm thủ tục vẫn được tạo điều kiện để tham gia thi vào ngày 7.6.

Ngoài ra, có 27 em khác quên phiếu báo dự thi đã được điểm thi liên hệ với Phòng GDĐT để học sinh bổ sung trong chiều 6.6.

Đại diện Sở GDĐT cho biết, qua kiểm tra, tất cả các điểm thi đều đủ tiêu chuẩn tổ chức thi.

 
 Những thí sinh không làm thủ tục vẫn được tạo điều kiện để tham gia thi vào ngày 7.6. Ảnh: Hải Nguyễn

Kỳ thi này, Hà Nội có 94.499 thí sinh dự thi nhưng chỉ có 63.050 chỉ tiêu. Với lượng thí sinh tăng hơn 18.700 so với năm trước, nhưng chỉ tiêu chỉ thêm 2%, cuộc cạnh tranh vào các trường THPT công lập thủ đô trở nên khốc liệt. 

Trong đó, một số trường có tỉ lệ "chọi" cao như THPT Nhân Chính  1 đấu với 3,0, THPT Chu Văn An, THPT Cầu Giấy và THPT Trương Định với tỉ lệ 1 đấu 2,7.

HUYÊN NGUYỄN - hải nguyễn
TIN LIÊN QUAN

Phụ huynh của 94.000 "Dê vàng" lo sốt vó trước kì thi có tỉ lệ chọi "khủng"

LINH TRANG - ANH PHÚ |

Sáng 6.6, hơn 94.000 thí sinh ở Hà Nội đã tập trung làm thủ tục cho kỳ tuyển sinh lớp 10 năm học 2018-2019. Đây là kỳ thi quy mô lớn, được đánh giá là có tính chất cạnh tranh gay gắt hơn cả thi đại học. Do vậy phụ huynh và học sinh hết sức lo lắng, căng thẳng.

Tuyển sinh lớp 10 ở Hà Nội: Thí sinh tuyệt đối tránh những điều sau để không bị trượt oan

Bích Hà |

Mang tài liệu, điện thoại vào phòng thi thí sinh sẽ lập tức bị đình chỉ thi. Nếu bài thi có chữ viết của hai người, thí sinh sẽ bị điểm 0. Khi bị đình chỉ thi, thí sinh sẽ không được làm bài môn tiếp theo, đồng nghĩa sẽ không được xét tuyển vào lớp 10.

Thí sinh thi vào lớp 10 tăng đột biến, Hà Nội huy động hết giáo viên đi coi thi

Bích Hà |

Ông Phạm Văn Đại - Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội - thông tin, trong điều kiện phải huy động hết nhân sự coi thi vào lớp 10, Sở yêu cầu không cho giáo viên nghỉ phép trong những ngày tổ chức thi, nếu lý do không đặc biệt.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Phụ huynh của 94.000 "Dê vàng" lo sốt vó trước kì thi có tỉ lệ chọi "khủng"

LINH TRANG - ANH PHÚ |

Sáng 6.6, hơn 94.000 thí sinh ở Hà Nội đã tập trung làm thủ tục cho kỳ tuyển sinh lớp 10 năm học 2018-2019. Đây là kỳ thi quy mô lớn, được đánh giá là có tính chất cạnh tranh gay gắt hơn cả thi đại học. Do vậy phụ huynh và học sinh hết sức lo lắng, căng thẳng.

Tuyển sinh lớp 10 ở Hà Nội: Thí sinh tuyệt đối tránh những điều sau để không bị trượt oan

Bích Hà |

Mang tài liệu, điện thoại vào phòng thi thí sinh sẽ lập tức bị đình chỉ thi. Nếu bài thi có chữ viết của hai người, thí sinh sẽ bị điểm 0. Khi bị đình chỉ thi, thí sinh sẽ không được làm bài môn tiếp theo, đồng nghĩa sẽ không được xét tuyển vào lớp 10.

Thí sinh thi vào lớp 10 tăng đột biến, Hà Nội huy động hết giáo viên đi coi thi

Bích Hà |

Ông Phạm Văn Đại - Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội - thông tin, trong điều kiện phải huy động hết nhân sự coi thi vào lớp 10, Sở yêu cầu không cho giáo viên nghỉ phép trong những ngày tổ chức thi, nếu lý do không đặc biệt.