14 ứng viên xin rút hồ sơ khỏi danh sách xét công nhận giáo sư, PGS 2022

Bích Hà |

Văn phòng Hội đồng Giáo sư Nhà nước đã nhận được đơn xin rút của 14 ứng viên. Ngoài ra, Hội đồng cũng vừa thông qua danh sách gồm 383 ứng viên đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2022.

Hội đồng Giáo sư Nhà nước nhiệm kỳ 2018-2023 vừa tổ chức phiên họp lần thứ X do Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch Hội đồng Giáo sư Nhà nước Nguyễn Kim Sơn chủ trì, xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư (GS), phó giáo sư (PGS) năm 2022.

Theo Văn phòng Hội đồng Giáo sư Nhà nước, năm 2022, việc công khai thông tin ứng viên đạt tiêu chuẩn trên trang thông tin điện tử của các cơ sở giáo dục đại học và trang thông tin điện tử của Hội đồng Giáo sư Nhà nước đã phản ánh tính công khai, minh bạch của quá trình xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS.

Quá trình tổ chức xét, có 102 Hội đồng Giáo sư cơ sở có ứng viên đăng ký và nộp hồ sơ xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS gồm 623 ứng viên (trong đó có 82 ứng viên GS, 541 ứng viên PGS).

Kết quả xét tại 98 Hội đồng Giáo sư cơ sở đã đề nghị lên Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS cho 490 ứng viên (53 ứng viên GS, 437 ứng viên PGS) đạt tỉ lệ 88,6% so với số hồ sơ được xét.

Trong quá trình rà soát hồ sơ ứng viên cho đến khi các Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành họp, Văn phòng Hội đồng Giáo sư Nhà nước đã nhận được đơn xin rút của 11 ứng viên (2 ứng viên GS và 9 ứng viên PGS) và còn 479 hồ sơ ứng viên được xét tại 28 Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành.

Kết quả xét tại các Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành có 394 ứng viên được thông qua (36 ứng viên GS và 358 ứng viên PGS); 85 ứng viên không đạt tiêu chuẩn (15 ứng viên GS, 70 ứng viên PGS).

Tuy nhiên, trong quá trình chuẩn bị cho phiên họp lần thứ X của Hội đồng Giáo sư Nhà nước, có 3 ứng viên PGS có đơn xin rút hồ sơ, còn 391 ứng viên được đưa ra xét tại Hội đồng Giáo sư Nhà nước.

Tại phiên họp của Hội đồng Giáo sư Nhà nước, các đơn vị, thành viên liên quan đã báo cáo cụ thể, chi tiết công tác xét tại Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành đối với từng ứng viên và giải trình kết quả thẩm định, đánh giá.

Hội đồng Giáo sư Nhà nước đã biểu quyết thông qua các ứng viên được đưa vào danh sách lấy phiếu tín nhiệm và tiến hành bỏ phiếu tín nhiệm. Kết quả số ứng viên đạt đủ số phiếu tín nhiệm theo quy định là: 383 ứng viên, trong đó 34 ứng viên GS, 349 ứng viên PGS.

Tỉ lệ đạt so với tổng số ứng viên đăng ký nộp hồ sơ tại các Hội đồng giáo sư cơ sở là 69,3% (trong đó tỉ lệ đạt của ứng viên GS là 56,7%, ứng viên PGS là 70,8%).

Năm nay, Ngành Kinh tế dẫn đầu số lượng ứng viên năm nay khi có 48 ứng viên được Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành đề nghị xét tại Hội đồng Giáo sư Nhà nước. Trong đó có 3 ứng viên GS, 45 ứng viên PGS.

Theo Văn phòng Hội đồng Giáo sư Nhà nước, ngày 1.11, Hội đồng Giáo sư Nhà nước sẽ công bố công khai danh sách các ứng viên đạt đủ phiếu tín nhiệm. Trong thời hạn 15 ngày, nếu không có đơn thư, phản ánh, Chủ tịch Hội đồng Giáo sư Nhà nước sẽ ký quyết định công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2022.

Bích Hà
TIN LIÊN QUAN

Ứng viên phó giáo sư trẻ nhất ở tuổi 33

Trang Hà |

36 ứng viên giáo sư (GS) và 358 ứng viên phó giáo sư (PGS) năm 2022 vừa được Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành đề nghị xét công nhận tại Hội đồng Giáo sư Nhà nước. Ngành Kinh tế dẫn đầu số lượng ứng viên năm nay.

Xét công nhận tiêu chuẩn giáo sư, phó giáo sư: 86 ứng viên bị loại

Phan Liên |

Hội đồng Giáo sư ngành/liên ngành mới công bố danh sách 356 ứng viên đề nghị xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư.

Giáo sư Phạm Phụ qua đời ở tuổi 85

Huyên Nguyễn |

Giáo sư Phạm Phụ - một chuyên gia giáo dục đại học hàng đầu của Việt Nam, người sáng lập Khoa Quản lý công nghiệp, Trường Đại học Bách khoa (Đại học Quốc gia TPHCM) đã qua đời tối qua 13.10.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Ứng viên phó giáo sư trẻ nhất ở tuổi 33

Trang Hà |

36 ứng viên giáo sư (GS) và 358 ứng viên phó giáo sư (PGS) năm 2022 vừa được Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành đề nghị xét công nhận tại Hội đồng Giáo sư Nhà nước. Ngành Kinh tế dẫn đầu số lượng ứng viên năm nay.

Xét công nhận tiêu chuẩn giáo sư, phó giáo sư: 86 ứng viên bị loại

Phan Liên |

Hội đồng Giáo sư ngành/liên ngành mới công bố danh sách 356 ứng viên đề nghị xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư.

Giáo sư Phạm Phụ qua đời ở tuổi 85

Huyên Nguyễn |

Giáo sư Phạm Phụ - một chuyên gia giáo dục đại học hàng đầu của Việt Nam, người sáng lập Khoa Quản lý công nghiệp, Trường Đại học Bách khoa (Đại học Quốc gia TPHCM) đã qua đời tối qua 13.10.