131 thí sinh vắng mặt trong buổi thi đầu tiên vào lớp 10 ở Hưng Yên

Tường Vân |

Theo số liệu thống kê của Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) tỉnh, trong buổi thi đầu tiên kỳ thi vào lớp 10, đã có 131 thí sinh vắng mặt.

Năm học 2021 - 2022, toàn tỉnh có hơn 15.000 thí sinh đăng ký dự tuyển sinh lớp 10 THPT công lập tại 28 điểm thi. Sáng 17.6, các thí sinh làm bài dự thi đầu tiên là môn Ngữ văn.

Trong buổi thi đầu tiên này, toàn tỉnh có 131 thí sinh vắng mặt. Trong đó, không có thí sinh nào thuộc diện F0, F1. 2 thí sinh thuộc diện F2 được bố trí phòng thi riêng tại điểm thi.

Để đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông và công tác phòng, chống COVID-19, tại các điểm thi, Sở GDĐT đã huy động trên 2.300 cán bộ, giáo viên coi thi và lực lượng liên quan phục vụ trong 2 ngày diễn ra kỳ thi.

Cán bộ, giáo viên coi thi và thí sinh tham dự chấp hành tốt quy định phòng chống dịch bệnh. Thí sinh đeo khẩu trang, ngồi giãn cách theo quy định và làm bài thi nghiêm túc.

28 điểm thi chính thức đều có phương án chủ động kiểm soát tình hình, đảm bảo an toàn cho thí sinh tham dự. Đồng thời, mỗi trường THPT có thí sinh đăng ký dự thi chuẩn bị 2 điểm thi dự phòng để kịp thời xử lý tình huống phát sinh trong quá trình diễn ra kỳ thi tuyển.

Chiều nay, 17.6, thí sinh làm bài thi môn Toán trong thời gian 90 phút và làm bài thi tổng hợp theo hình thức trắc nghiệm với thời gian 90 phút trong sáng mai (18.6).

Tường Vân
TIN LIÊN QUAN

Học sinh Thái Bình có thêm cơ hội trúng tuyển lớp 10 THPT công lập

Tường Vân |

Thí sinh thi tuyển vào lớp 10 THPT năm 2021 tại tỉnh Thái Bình được đăng ký nguyện vọng 2 nếu chưa trúng tuyển nguyện vọng 1.

Bắc Giang điều chỉnh thời gian và nội dung thi vào lớp 10

Huyên Nguyễn |

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập không chuyên năm học 2021-2022 ở Bắc Giang sẽ diễn ra trong sáng 27 và 28.7. Thời gian thi các môn cũng được rút ngắn.

Lo con trượt lớp 10 công lập, phụ huynh ráo riết tìm phương án dự phòng

Tường Vân |

Nhiều phụ huynh ngay khi kết thúc kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT công lập tại Hà Nội đã ráo riết tìm hiểu để đăng ký nguyện vọng trường tư vì lo sợ con tuột tấm "vé" vào trường THPT công lập.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Học sinh Thái Bình có thêm cơ hội trúng tuyển lớp 10 THPT công lập

Tường Vân |

Thí sinh thi tuyển vào lớp 10 THPT năm 2021 tại tỉnh Thái Bình được đăng ký nguyện vọng 2 nếu chưa trúng tuyển nguyện vọng 1.

Bắc Giang điều chỉnh thời gian và nội dung thi vào lớp 10

Huyên Nguyễn |

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập không chuyên năm học 2021-2022 ở Bắc Giang sẽ diễn ra trong sáng 27 và 28.7. Thời gian thi các môn cũng được rút ngắn.

Lo con trượt lớp 10 công lập, phụ huynh ráo riết tìm phương án dự phòng

Tường Vân |

Nhiều phụ huynh ngay khi kết thúc kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT công lập tại Hà Nội đã ráo riết tìm hiểu để đăng ký nguyện vọng trường tư vì lo sợ con tuột tấm "vé" vào trường THPT công lập.