120 nhà khoa học đa quốc gia thảo luận về nghiên cứu ứng dụng hóa học

Trang Hà |

Hội nghị Hóa học quốc tế lần thứ nhất diễn ra từ ngày 8 - 11.12 tại Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội, thu hút sự tham dự của 120 nhà nghiên cứu khoa học trong nước và nước ngoài như Mỹ, Australia, Nhật Bản, Trung Quốc, Singapore.

Hội nghị là cầu nối giữa cộng đồng Hóa học Việt Nam và cộng đồng hóa học quốc tế, đem tới cho các nhà hóa học trẻ của Việt Nam cơ hội gặp gỡ, trao đổi với các nhà hóa học quốc tế, trong đó có những đóng góp nổi bật.

Theo đó, 120 nhà khoa học thảo luận 4 lĩnh vực gồm: Hóa học trong chuyển hóa và tích trữ năng lượng; phân tích, xử lý môi trường và chăm sóc sức khỏe.

Tại hội nghị, GS Kazunari Domen - Đại học Tokyo (Nhật Bản) trình bày kết quả nghiên cứu trong lĩnh vực chuyển hóa và tích trữ năng lượng. Công trình của GS Domen tập trung vào phát triển các xúc tác từ những vật liệu có trữ lượng lớn trong tự nhiên, từ đó giảm thiểu chi phí khi áp dụng sản xuất quy mô lớn. Nghiên cứu này có ý nghĩa lớn cho quá trình chuyển dời từ năng lượng hóa thạch sang năng lượng tái tạo của thế giới.

"Với những mô hình chuyển đổi năng lượng, hội nghị là cơ hội chia sẻ nghiên cứu và thách thức công nghệ lớn nhất cũng như tiến bộ sẽ giúp cộng đồng khoa học Việt giải bài toán của riêng mình" - GS Kazunari Domen nói, đồng thời cho biết sẽ ủng hộ các nhà khoa học nếu có ý tưởng và sẵn sàng hợp tác nghiên cứu.

GS Kazunari Domen - Đại học Tokyo (Nhật Bản) chia sẻ tại hội nghị. Ảnh: Lương Ngọc
GS Kazunari Domen - Đại học Tokyo (Nhật Bản) chia sẻ tại hội nghị. Ảnh: Lương Ngọc

GS Bùi Thị Như Ngọc - Đại học Oklahoma (Mỹ) cũng mang đến hội nghị kết quả nghiên cứu phát triển các kỹ thuật tiên tiến về chế tạo vật liệu nano ứng dụng xử lý nước thải.

GS Ngọc cho biết, các chất thải như chất thải điện tử sẽ có giá trị sử dụng nếu như được tinh lọc và dùng cho lĩnh vực khác. GS cùng các cộng sự thiết kế những màng lọc và vật liệu hấp phụ từ vật liệu nano, xây dựng hệ thống khử muối tiết kiệm năng lượng trong xử lý nước thải công nghiệp và phát triển các kỹ thuật để chuyển hóa chất gây ô nhiễm thành các vật dụng có ích.

Với mục tiêu bảo vệ môi trường, hướng tài nguyên vĩnh cửu cho thế hệ sau này, GS Ngọc xây dựng một nhóm nghiên cứu tại Trung tâm Năng lượng Sarkeys, chuyên nghiên cứu các vấn đề về nước, năng lượng tái sinh và cải thiện môi trường bằng các vật liệu lai vô cơ - hữu cơ.

GS Ngọc mong muốn có thể kết nối với các giáo sư, nhà nghiên cứu để các nhà khoa học Việt có hỗ trợ tốt nhất.

 
GS Bùi Thị Như Ngọc - Đại học Oklahoma (Mỹ). Ảnh: Tùng Đinh

Hội nghị Hóa học Quốc tế lần thứ nhất đã nhận được sự quan tâm rất lớn của cộng đồng khoa học trong và ngoài nước thể hiện qua số lượng bài tóm tắt khoa học đã gửi đến Ban thư ký của hội nghị.

Sau quá trình tuyển chọn, 9 báo cáo mời và 24 báo cáo thuyết trình đã được lựa chọn để trình bày trong các phiên thảo luận chính. Bên cạnh đó, Hội nghị còn có 22 báo cáo poster của các nhà khoa học trẻ để giới thiệu về các kết quả mới nhất trong nghiên cứu khoa học.

Trang Hà
TIN LIÊN QUAN

Lấy khoa học là nền tảng, nhà khoa học là động lực, DN là trung tâm

Vương Trần |

Thủ tướng nhấn mạnh quan điểm, phát triển thị trường khoa học công nghệ phải lấy khoa học là nền tảng, nhà khoa học là động lực, doanh nghiệp là trung tâm, phù hợp với bối cảnh của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư và tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế.

Các nhà khoa học Nhật Bản nhắm tới phát triển trí tuệ nhân tạo biết cười

Anh Vũ |

Các nhà khoa học Nhật Bản cho rằng cười là hành vi quan trọng mà một AI (trí tuệ nhân tạo) đàm thoại cần có để giao tiếp với con người.

10 nhà khoa học Việt vào bảng xếp hạng thế giới

Bích Hà |

Việt Nam có 10 nhà khoa học có tên trong bảng xếp hạng thế giới. Đặc biệt Đại học Quốc gia Hà Nội và Trường Đại học Tôn Đức Thắng dẫn đầu về số nhà khoa học có mặt trong bảng xếp hạng năm nay.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Lấy khoa học là nền tảng, nhà khoa học là động lực, DN là trung tâm

Vương Trần |

Thủ tướng nhấn mạnh quan điểm, phát triển thị trường khoa học công nghệ phải lấy khoa học là nền tảng, nhà khoa học là động lực, doanh nghiệp là trung tâm, phù hợp với bối cảnh của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư và tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế.

Các nhà khoa học Nhật Bản nhắm tới phát triển trí tuệ nhân tạo biết cười

Anh Vũ |

Các nhà khoa học Nhật Bản cho rằng cười là hành vi quan trọng mà một AI (trí tuệ nhân tạo) đàm thoại cần có để giao tiếp với con người.

10 nhà khoa học Việt vào bảng xếp hạng thế giới

Bích Hà |

Việt Nam có 10 nhà khoa học có tên trong bảng xếp hạng thế giới. Đặc biệt Đại học Quốc gia Hà Nội và Trường Đại học Tôn Đức Thắng dẫn đầu về số nhà khoa học có mặt trong bảng xếp hạng năm nay.