11.551 thí sinh không thể thi tốt nghiệp THPT đợt 1 do COVID-19

Bích Hà |

Theo thông tin từ Cục Quản lý chất lượng (Bộ Giáo dục và Đào tạo), tính đến 16h30 ngày 5.7, tổng số thí sinh dự kiến thi tốt nghiệp THPT vào đợt 2 do ảnh hưởng bởi COVID-19 là 11.551 thí sinh.

Đây là thí sinh của 39 tỉnh thành phố đang có diễn biến dịch COVID-19 phức tạp.

Bình Định là tỉnh có nhiều thí sinh sẽ tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 vào đợt 2 - với 2.569 thí sinh, Bắc Giang có 2.477 thí sinh.

Tính đến nay, tổng số F0 toàn quốc là 45 thí sinh (nhiều nhất là TPHCM với 27 thí sinh). Cả nước đang có 362 thí sinh là F1 (nhiều nhất là Bình Dương với 231 thí sinh).

Tổng số F2 toàn quốc là 337 thí sinh (nhiều nhất là TPHCM với 69 thí sinh).

Chiều nay (6.7), hơn 1 triệu thí sinh của 63 tỉnh, thành phố sẽ bắt đầu làm thủ tục tham dự Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021. Đợt 1 của kỳ thi diễn ra trong bối cảnh dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp, nên việc tổ chức kỳ thi an toàn, nghiêm túc và chất lượng là yêu cầu tiên quyết với ngành giáo dục và các địa phương.

Để tổ chức thành công kỳ thi, không chỉ đơn vị chủ lực là ngành giáo dục mà cần sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, các bộ, ban, ngành liên quan.

Thời gian qua, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có công văn gửi đến các bộ, ngành, cơ quan đề nghị phối hợp chỉ đạo tổ chức kỳ thi và công tác tuyển sinh năm 2021, hướng tới việc tổ chức an toàn, trung thực, khách quan và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho thí sinh.

Ban chỉ đạo thi các tỉnh cũng được quyền linh động trong việc tổ chức thi cho các thí sinh căn cứ trên tình hình thực tế tại địa phương mình.

Cụ thể, tại nhiều địa phương, ban chỉ đạo thi đã quyết định tổ chức xét nghiệm cho toàn bộ thí sinh trước khi dự thi, kể cả thí sinh trong khu vực phong tỏa. Nếu có kết quả âm tính, thí sinh sẽ được dự thi đợt 1.

Những ngày qua, nhiều đoàn kiểm tra của Ban Chỉ đạo quốc gia kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 đã đến khảo sát, kiểm tra công tác chuẩn bị cho kỳ thi tại nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước. Các từ khóa "an toàn-an tâm" được lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo nhắc tới.

Trong điều kiện dịch bệnh, những gì ngành giáo dục làm trước hết là để cho thí sinh an tâm dự thi; cán bộ, giáo viên an tâm làm nhiệm vụ; xã hội an tâm với kỳ thi.

Còn "an toàn", không chỉ đơn thuần là phòng chống dịch bệnh mà còn đảm bảo an toàn về sức khoẻ, vệ sinh thực phẩm, an toàn giao thông...

Ngoài ra, với ý nghĩa của một kỳ thi vừa để xét tốt nghiệp, vừa làm căn cứ cho nhiều trường đại học, cao đẳng xét tuyển sinh, thì việc đảm bảo an ninh của kỳ thi là rất quan trọng, đòi hỏi quyết tâm, nỗ lực rất cao của toàn ngành và toàn xã hội để tổ chức kỳ thi.

Bích Hà
TIN LIÊN QUAN

Talkshow: Cách làm bài thi tốt nghiệp THPT 2021 môn Toán

Nhóm PV |

Báo Lao Động xin trân trọng mời quý vị phụ huynh và các em học sinh đón xem chương trình tư vấn, những lưu ý khi làm bài thi tốt nghiệp THPT 2021 môn Toán. Chương trình được phát trực tuyến trên báo Lao Động (laodong.vn); Fanpage của báo Lao Động (tại đây); Fanpage Lao Động TV (tại đây) để học sinh và phụ huynh tham khảo.

Hà Nội: Ngăn chặn tiêu cực, tổ chức thi tốt nghiệp THPT an toàn tuyệt đối

Nguyễn Hà |

Cùng với cả nước, hơn 101.000 học sinh ở Hà Nội sẽ tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 vào ngày 7 và 8.7. Đến thời điểm này, Hà Nội đã hoàn tất công tác chuẩn bị, sẵn sàng cho kỳ thi.

Thí sinh F Đà Nẵng cùng “vượt vũ môn” kỳ thi tốt nghiệp

THUỲ TRANG |

Không có điểm thi, phòng thi hay thí sinh nào đặc biệt cả, chỉ có thầy cô sẽ đồng hành cùng các em “vượt vũ môn”, bước qua kì thi tốt nghiệp THPT năm 2021, dù trong đó có nhiều em là F1, F2 hay đến từ các khu cách ly.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Talkshow: Cách làm bài thi tốt nghiệp THPT 2021 môn Toán

Nhóm PV |

Báo Lao Động xin trân trọng mời quý vị phụ huynh và các em học sinh đón xem chương trình tư vấn, những lưu ý khi làm bài thi tốt nghiệp THPT 2021 môn Toán. Chương trình được phát trực tuyến trên báo Lao Động (laodong.vn); Fanpage của báo Lao Động (tại đây); Fanpage Lao Động TV (tại đây) để học sinh và phụ huynh tham khảo.

Hà Nội: Ngăn chặn tiêu cực, tổ chức thi tốt nghiệp THPT an toàn tuyệt đối

Nguyễn Hà |

Cùng với cả nước, hơn 101.000 học sinh ở Hà Nội sẽ tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 vào ngày 7 và 8.7. Đến thời điểm này, Hà Nội đã hoàn tất công tác chuẩn bị, sẵn sàng cho kỳ thi.

Thí sinh F Đà Nẵng cùng “vượt vũ môn” kỳ thi tốt nghiệp

THUỲ TRANG |

Không có điểm thi, phòng thi hay thí sinh nào đặc biệt cả, chỉ có thầy cô sẽ đồng hành cùng các em “vượt vũ môn”, bước qua kì thi tốt nghiệp THPT năm 2021, dù trong đó có nhiều em là F1, F2 hay đến từ các khu cách ly.