1001 vụ ngủ quên không được thi "dở khóc dở cười" tại kỳ thi THPT Quốc gia

Thảo Anh (T/H) |

Bị cấm thi vì những lý do "trên trời" như ngủ quên là chuyện không còn hiếm trong kỳ thi THPT Quốc gia hàng năm.

Đối mặt với áp lực của kỳ thi THPT Quốc gia, dễ dàng nhận thấy tâm lý chung của các sĩ tử là lo lắng, căng thẳng và hồi hộp.

Song ngoài việc trang bị kiến thức thật tốt cho kì thi thì những  thí sinh phải nắm vững kỹ năng cần thiết. Thực tế cho thấy, rất nhiều trường hợp không được thi, bị cấm thi bởi những lý do "trên trời" như quên tắt chuông điện thoại, ngủ quên, không nhớ rõ giờ thi...

Thí sinh khóc, đến Sở GDĐT “cầu cứu” vì ngủ quên nên dự thi muộn

 
Thí sinh tại điểm thi THPT Huỳnh Thúc Kháng rời phòng thi sau bài thi môn Ngữ văn. Ảnh: VOV

Theo VOV, ngay trong buổi thi đầu tiên môn Ngữ văn (25.6) kỳ thi THPT Quốc gia 2019, thí sinh Phạm C.C, nguyên là học sinh Trường THPT Nguyễn Trường Tộ (TP Vinh, Nghệ An) dự thi tại điểm thi Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng đã ngủ quên, đến chậm sau khi đã phát đề nên không được vào phòng thi.

Thí sinh khóc và đến thẳng Sở GDĐT Nghệ An “cầu cứu”.

Thí sinh này nói trong nước mắt nguyên do tối qua sang ngủ trông nhà cho dì nên ngủ quên, đến 8h10 mới đến điểm thi. Em biết là đã bị muộn rồi nhưng không biết hôm sau có được cho thi lại hay không, nên đến hỏi các thầy cô ở Sở GDĐT Nghệ An.

Tại Sở GDĐT Nghệ An, các các bộ trực làm nhiệm vụ thi tại đây đã giải thích cho thí sinh hiểu các cán bộ giám thị đã xử lý sự việc đúng theo quy chế thi.

Tuy nhiên, môn Ngữ văn là 1 trong 3 môn thi bắt buộc của kỳ thi THPT quốc gia. Trường hợp thí sinh muộn không dự thi môn Ngữ văn, đồng nghĩa với việc đạt điểm 0 và em không được xét công nhận tốt nghiệp THPT năm nay.

Nữ sinh Hà Giang ngủ quên, đến muộn quá 15 phút

 
Nữ sinh đến muộn và không được cho vào thi. Ảnh: Nhóm PV.

Cũng trong sáng nay (25.6), tại điểm thi Trường THPT chuyên tỉnh Hà Giang, nữ thí sinh tên P.T.S (ở TP. Hà Giang) đến điểm thi lúc 7h53 phút, quá 15 phút sau khi có hiệu lệnh làm bài thi. Nữ sinh này cho biết, em đến điểm thi muộn vì... ngủ quên.

Không được vào thi môn đầu tiên trong Kỳ thi THPT quốc gia, nữ sinh này đã bật khóc nức nở và dường như rơi vào trạng thái hoảng loạn, lo lắng.

Thí sinh đi muộn 30 phút, phụ huynh khóc nức nở

 
Thí sinh ngủ quên đến muộn không được thi trong kỳ thi 2018. Ảnh: Sơn Tùng.

Trước đó, trong ngày thi thứ hai của kì thi tốt nghiệp THPT Quốc gia 2018 với tổ hợp các môn Khoa học Tự nhiên, một nữ sinh tại hội đồng thi THCS Đống Đa (Hà Nội) không được dự thi do đến trễ gần 30 phút.

Theo ghi nhận của PV Báo Lao Động thời điểm đó, khoảng 8h30, thí sinh này được thư ký hội đồng thi THCS Đống Đa gọi vào. Nhưng sau đó, thí sinh phải trở về phòng bảo vệ ngồi đến hết thời gian thi. Thí sinh lộ rõ gương mặt buồn bã, thất vọng.

Đáng tiếc, nhà của thí sinh ở ngõ chợ Kim Liên ngay gần trường thi. Thí sinh đến trường thi vào lúc 7h55 do bố đưa đi. Sau khi có người quen gọi điện báo tin, mẹ thí sinh  khóc nức nở vì không lường được mọi chuyện lại ra nông nỗi này. Người mẹ dậy sớm đi làm trước, giao trách nhiệm cho người bố đưa con đi thi, nào ngờ hai bố con ngủ quên.

Trong trường hợp này cũng không thể trách hội đồng thi vì nếu cho thí sinh này vào, vì quyền lợi của một người mà sai quy chế, có khi khiến cả hội đồng thi bị kỷ luật.

Kỳ thi THPT quốc gia là bước ngoặt quan trọng trong cuộc đời. Vì thế, sĩ tử và gia đình cần đặc biệt cẩn trọng và lưu ý, để tránh xảy ra những trường hợp đáng tiếc như trên.

Thảo Anh (T/H)
TIN LIÊN QUAN

Lo con ngủ quên bị muộn thi THPT quốc gia, phụ huynh không dám chợp mắt

Phan Anh - Văn Thắng |

Chiều nay (25.6), gần 900.000 thí sinh trên cả nước bước vào buổi thi thứ hai của kỳ thi THPT Quốc gia 2019 với môn Toán. Lo con ngủ quên, nhiều phụ huynh tại Hòa Bình đưa con đến trường từ rất sớm, nhiều người thuê nhà nghỉ, thức trông để con chợp mắt.

Đề thi Ngữ văn THPT quốc gia 2019: Thí sinh ước tính đạt 7, 8 điểm

Nhóm PV |

Kết thúc bài thi môn Ngữ Văn kỳ thi THPT Quốc gia 2019 sáng ngày 25.6, nhiều thí sinh đánh giá đề thi chưa sáng tạo.

Kỳ thi THPT Quốc gia năm 2019 sẽ diễn ra trong thời tiết như thế nào?

Thảo Anh |

Thời tiết trong kỳ thi THPT Quốc gia năm 2019 được nhận định giảm nắng nóng, thuận lợi để sĩ tử vượt vũ môn.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Lo con ngủ quên bị muộn thi THPT quốc gia, phụ huynh không dám chợp mắt

Phan Anh - Văn Thắng |

Chiều nay (25.6), gần 900.000 thí sinh trên cả nước bước vào buổi thi thứ hai của kỳ thi THPT Quốc gia 2019 với môn Toán. Lo con ngủ quên, nhiều phụ huynh tại Hòa Bình đưa con đến trường từ rất sớm, nhiều người thuê nhà nghỉ, thức trông để con chợp mắt.

Đề thi Ngữ văn THPT quốc gia 2019: Thí sinh ước tính đạt 7, 8 điểm

Nhóm PV |

Kết thúc bài thi môn Ngữ Văn kỳ thi THPT Quốc gia 2019 sáng ngày 25.6, nhiều thí sinh đánh giá đề thi chưa sáng tạo.

Kỳ thi THPT Quốc gia năm 2019 sẽ diễn ra trong thời tiết như thế nào?

Thảo Anh |

Thời tiết trong kỳ thi THPT Quốc gia năm 2019 được nhận định giảm nắng nóng, thuận lợi để sĩ tử vượt vũ môn.