10 nhà khoa học Việt vào bảng xếp hạng thế giới

Bích Hà |

Việt Nam có 10 nhà khoa học có tên trong bảng xếp hạng thế giới. Đặc biệt Đại học Quốc gia Hà Nội và Trường Đại học Tôn Đức Thắng dẫn đầu về số nhà khoa học có mặt trong bảng xếp hạng năm nay.

Trang mạng research.com, cổng thông tin điện tử uy tín dành cho các nhà khoa học trên thế giới, đã công bố kết quả xếp hạng các nhà khoa học thế giới có thành tích xuất sắc trong công bố khoa học.

Trong đó, với đợt xếp hạng lần này, website research.com đã xem xét dữ liệu của 166.880 nhà khoa học có năng suất công bố và trích dẫn hàng đầu thế giới.

Theo bảng xếp hạng này, có 10 nhà khoa học Việt Nam đang làm việc trong nước được xếp hạng trong 6 lĩnh vực Kỹ thuật và Công nghệ, Khoa học Máy tính, Khoa học Môi trường, Khoa học Vật liệu, Cơ khí và Kỹ thuật hàng không vũ trụ, Y học cộng đồng.

Lĩnh vực Hóa Học, có 1 người, là GS Nguyễn Văn Tuấn (Phiiippe Derreumaux), là Việt Kiều Úc, mang tên trường ĐH Tôn Đức Thắng.

Lĩnh vực Kỹ thuật và Công nghệ, có 1 người Việt Nam là GS.TSKH Nguyễn Đình Đức, Đại học Quốc gia Hà Nội.

Lĩnh vực Khoa học Môi trường, Việt Nam có 2 người, đều đến từ Đại học Quốc gia Hà Nội, là GS.TS Phạm Hùng Việt và PGS.TS Từ Bình Minh.

Lĩnh vực Khoa học Máy tính, Việt Nam có 1 người, là PGS.TS Lê Hoàng Sơn, Đại học Quốc gia Hà Nội.

Lĩnh vực Khoa học Vật liệu có GS. Nguyễn Văn Hiếu của Trường ĐH Phenikaa.

Lĩnh vực Cơ khí và Kỹ thuật hàng không vũ trụ: Việt Nam có 4 người, trong đó Trường ĐH Tôn Đức Thắng có 2 người là PGS Nguyễn Thời Trung và PGS Thái Hoàng Chiến; Trường ĐH Công nghệ Hồ Chí Minh có 2 người là GS Nguyễn Xuân Hùng và PGS Phùng Văn Phúc.

Lĩnh vực Y học có 1 người trong lĩnh vực y học cộng đồng là PGS.TS Trần Xuân Bách, Trường ĐH Y Hà Nội.

Những con số thống kê trên phản ánh sự tiến bộ, nỗ lực và hội nhập không ngừng của các nhà khoa học Việt Nam, những lĩnh vực mà Việt Nam được ghi nhận trên bản đồ khoa học của thế giới.

Đồng thời cũng cho thấy khoa học công nghệ Việt Nam phải tiếp tục phấn đấu nhiều hơn nữa, phải đầu tư hơn nữa cho các nhà khoa học, cho các nhóm nghiên cứu mạnh, cho các trường đại học và cho các mũi nhọn trọng điểm, để khoa học công nghệ Việt Nam tiếp cận các chuẩn mực và trình độ quốc tế, hội nhập mạnh mẽ hơn với khoa học của thế giới.

Bích Hà
TIN LIÊN QUAN

Không có chuyện 200 tiến sĩ cơ hữu ở Trường Đại học Tôn Đức Thắng nghỉ việc

Bích Hà |

Lãnh đạo Trường Đại học Tôn Đức Thắng khẳng định không có chuyện 200 giảng viên cơ hữu có học vị tiến sĩ của trường nghỉ việc. Năm nay, nhà trường cũng góp mặt trong hàng loạt bảng xếp hạng đại học uy tín. Những thành tựu đạt được đến nay là tâm huyết, sự nỗ lực của cả tập thể giảng viên, viên chức và người học qua nhiều thế hệ.

Các nhà khoa học biến nhện chết thành robot như thế nào?

Linh Chi |

Các kỹ sư cơ khí từ Đại học Rice đã biến xác nhện thành “những con bọ chết”, có thể hoạt động như một cái máy gắp cơ học.

GS đạt giải Nobel: Việt Nam cần tránh tư duy chỉ đầu tư vào khoa học ứng dụng

Bích Hà |

Nhà khoa học đoạt giải Nobel Vật lý năm 2016 cảnh báo Việt Nam nên tránh đi vào “vết xe đổ” mà nhiều nước đang phát triển gặp phải là chỉ đầu tư vào nghiên cứu khoa học ứng dụng, mà xem nhẹ khoa học cơ bản.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Không có chuyện 200 tiến sĩ cơ hữu ở Trường Đại học Tôn Đức Thắng nghỉ việc

Bích Hà |

Lãnh đạo Trường Đại học Tôn Đức Thắng khẳng định không có chuyện 200 giảng viên cơ hữu có học vị tiến sĩ của trường nghỉ việc. Năm nay, nhà trường cũng góp mặt trong hàng loạt bảng xếp hạng đại học uy tín. Những thành tựu đạt được đến nay là tâm huyết, sự nỗ lực của cả tập thể giảng viên, viên chức và người học qua nhiều thế hệ.

Các nhà khoa học biến nhện chết thành robot như thế nào?

Linh Chi |

Các kỹ sư cơ khí từ Đại học Rice đã biến xác nhện thành “những con bọ chết”, có thể hoạt động như một cái máy gắp cơ học.

GS đạt giải Nobel: Việt Nam cần tránh tư duy chỉ đầu tư vào khoa học ứng dụng

Bích Hà |

Nhà khoa học đoạt giải Nobel Vật lý năm 2016 cảnh báo Việt Nam nên tránh đi vào “vết xe đổ” mà nhiều nước đang phát triển gặp phải là chỉ đầu tư vào nghiên cứu khoa học ứng dụng, mà xem nhẹ khoa học cơ bản.