1 triệu sĩ tử làm thủ tục thi tốt nghiệp THPT: Vui mừng vì gặp lại bạn bè

Nhóm PV |

Chiều 6.7, hơn 1 triệu thí sinh của 63 tỉnh, thành phố bắt đầu làm thủ tục tham dự Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021. Trước đó đã phải nghỉ học dài ngày để phòng dịch, nên khi được đến trường thi, các sĩ tử hồ hởi, vui mừng khi được gặp lại bạn bè.

Đợt 1 của kỳ thi diễn ra trong bối cảnh dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp, nhiều địa phương vẫn còn ca mắc mới trong cộng đồng, nên việc tổ chức kỳ thi an toàn, nghiêm túc và chất lượng là bài toán đặt ra với ngành giáo dục và các địa phương.

Phóng viên Lao Động đã có mặt tại các điểm thi trên cả nước để ghi nhận công tác phòng, chống dịch COVID-19 cùng quyết tâm tổ chức kỳ thi an toàn của các địa phương.

Hà Nội: Sĩ tử vui mừng gặp lại bạn bè nhưng không lơ là phòng dịch

Là địa phương có số lượng thí sinh tham dự Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 đông nhất cả nước, với hơn 101.000 thí sinh đăng ký dự thi, Hà Nội đã điều động 15.665 cán bộ, giáo viên, nhân viên làm nhiệm vụ. Đến nay, công tác chuẩn bị tổ chức kỳ thi đã được thực hiện đúng tiến độ, chất lượng. 100% các điểm thi đã tổ chức diễn tập đại trà và phun khử khuẩn, vệ sinh khu vực thi, bảo đảm cho kỳ thi diễn ra nghiêm túc, an toàn.

Để đảm bảo an toàn cho thí sinh tham gia thi đợt 1, theo ghi nhận của phóng viên Lao Động, ngay trong chiều 6.7, khi thí sinh đến làm thủ tục dự thi, các điểm thi đều bố trí nhân viên y tế tiến hành đo thân nhiệt cho thí sinh. Học sinh được yêu cầu đeo khẩu trang và khai báo y tế.

Thí sinh ở Hà Nội đến điểm thi để làm thủ tục dự thi tốt nghiệp THPT năm 2021 vào chiều 6.7. Ảnh: Hải Nguyễn

Tại điểm thi Trường THCS & THPT Lương Thế Vinh (Hà Nội), 14h mới bắt đầu làm thủ tục dự thi, nhưng nhiều thí sinh đã đến sớm từ 13h để xem sơ đồ phòng thi và kiểm tra lại các thông tin họ tên, số báo danh.

Trước đó đã phải nghỉ học dài ngày để phòng dịch, nên khi được đến trường thi và gặp lại bạn bè, sự hồ hởi và niềm vui hiện rõ trên ánh mắt mỗi sĩ tử.

Nhiều cuộc hội ngộ đầy cảm xúc đã diễn ra ngay trong trường thi sau kỳ nghỉ dài vì dịch COVID-19. Tuy háo hức, vui mừng, nhưng các em học sinh không quên tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch.

Lực lượng làm nhiệm vụ tổ chức kỳ thi cũng liên tục nhắc nhở các thí sinh việc đảm bảo giãn cách để thực hiện an toàn phòng dịch.

Thí sinh được lực lượng tình nguyện hướng dẫn tìm phòng thi. Ảnh: Hải Nguyễn

Tại các điểm thi ở Hà Nội, thí sinh đều có mặt từ sớm để kiểm tra lại các thông tin như họ tên, số báo danh, phòng thi. Ảnh: Hải Nguyễn
Thi tốt nghiệp THPT là kỳ thi quan trọng với học sinh lớp 12, khi kết quả của nó vừa sử dụng để xét tốt nghiệp THPT, vừa xét tuyển đại học. Trải qua một năm học rất đặc biệt, khi cả hai học kỳ đều có thời gian phải nghỉ học để phòng dịch, bước vào kỳ thi quan trọng, nhiều thí sinh chia sẻ sự lo lắng, hồi hộp, cùng cảm giác căng thẳng . Ảnh: Hải Nguyễn
Bên cạnh đó, sĩ tử cũng bày tỏ sự vui mừng khi lâu ngày mới được gặp lại nhau. Ảnh: Hải Nguyễn.

TPHCM: Thí sinh tự trang bị tấm chắn giọt bắn để phòng dịch

Tham gia kỳ thi quan trọng trong bối cảnh dịch bệnh đang diễn biến rất phức tạp, số ca mắc mới COVID-19 vẫn tăng nhanh, căng thẳng và lo lắng là tâm trạng chung của hơn 100.000 thí sinh ở TPHCM vào lúc này.

Đặt mục tiêu an toàn lên trên hết, ngoài việc trang bị kiến thức, các sĩ tử đã rất chú trọng đến các biện pháp để thực hiện phòng, chống dịch. Rất nhiều thí sinh đã tự trang bị cho mình mũ chống giọt bắn và thực hiện nghiêm quy định về giãn cách khi đến trường thi làm thủ tục vào chiều 6.7.

Các điểm thi ở TPHCM thực hiện nghiêm các quy định về giãn cách. Ảnh: Huyên Nguyễn
Các sĩ tử còn tự trang bị cho mình các biện pháp để phòng chống dịch.
Điểm thi Trường THPT Trưng Vương (Quận 1, TPHCM)
Tại điểm thi Trường THPT Trưng Vương (Quận 1, TPHCM), nhiều thí sinh cũng trang bị tấm chắn giọt bắn để phòng dịch. Ảnh: Thanh Chân

Có mặt tại điểm thi Trường THCS Hà Huy Tập (TPHCM) từ trước giờ làm thủ tục thi 45 phút, thí sinh Nguyễn Thành Nhân cho biết em khá thoải mái vì mục tiêu đến kỳ thi chỉ là hoàn thành tốt nghiệp. Để đảm bảo an toàn, Nhân đã tự chuẩn bị khẩu trang, màng chắn giọt bắn, giữ khoảng cách trong điểm thi.

Tại điểm thi này, thí sinh được bố trí thành 4 làn để đo nhiệt độ. Cán bộ làm nhiệm vụ thi tận tình hướng dẫn thí sinh lên thẳng phòng thi, tránh tụ tập dưới sân trường.

Em Phạm Nguyệt Minh (học sinh Trường THPT Võ Thị Sáu, TPHCM) cho biết không quá áp lực bởi đã "chắc suất" vào đại học sau khi hoàn thành kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Thời gian qua, Minh cũng hạn chế ra ngoài hay tiếp xúc với người lạ để đảm bảo sức khỏe an toàn. Minh mong muốn các bạn sẽ cùng em thực hiện nghiêm túc quy định phòng dịch để kỳ thi diễn ra thật tốt.

Thí sinh nghe cán bộ coi thi phổ biến quy chế thi và kiểm tra lại các thông tin cá nhân trên giấy báo dự thi. Ảnh: Huyên Nguyễn.

Bắc Giang: Nhiều thí sinh không được thi đợt 1 vào "phút chót" để đảm bảo phòng dịch

Theo ghi nhận của phóng viên Lao Động tại Bắc Giang – một trong những địa phương thời gian qua có diễn biến dịch COVID-19 phức tạp – công tác phòng chống dịch, đảm bảo an toàn kỷ luật trường thi được thực hiện vô cùng nghiêm túc.

Hội đồng thi tỉnh Bắc Giang năm 2021 được tổ chức tại 33 điểm thi ở tất cả các huyện, thành phố. Các điểm thi đã xây dựng kế hoạch cụ thể và triển khai chuẩn bị các điều kiện cơ sở vật chất cho Kỳ thi (khu vực thi, phòng thi, các phòng chức năng phục vụ kỳ thi, nhất là các thiết bị bảo mật theo quy định như tủ đựng đề, bài thi, lắp camera đúng nơi quy định, bố trí điểm thi dự phòng, phòng thi dự phòng, phòng cách ly tạm thời...

Lê Thị Yến Nhi - lớp 12A12 Trường THPT Tân Yên 1, Bắc Giang, vì nhiệt độ 37 độ 5 phải ngồi đợi hạ nhiệt để vào phòng thi. Hiện tại em rất lo lắng và mong muốn nhanh chóng vào phòng thi. Ảnh: Thiều Trang

Sở GDĐT tỉnh Bắc Giang đã phối hợp với Sở Y tế và UBND huyện, thành phố chỉ đạo tiêm phòng vaccine COVID-19 cho cán bộ, giáo viên, nhân viên, người lao động được cử tham gia công tác tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021; phối hợp với UBND các huyện, thành phố tổ chức rà soát xác định thí sinh theo các mức độ nguy cơ do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 để có các biện pháp phù hợp cho công tác tổ chức tại điểm thi.

Công tác rà soát thí sinh được thực hiện khẩn trương, nghiêm túc cho đến sát giờ thi khi tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh có diễn biến mới, xuất hiện ca lây nhiễm trong cộng đồng.

Theo đó, ghi nhận của phóng viên tại các điểm thi vào chiều 6.7, có thí sinh phải ra về và sẽ thi vào đợt 2 để đảm bảo an toàn cho các thí sinh khác.

Ngô Thị Thuý Hiền - học sinh lớp 12A3 Trường THPT Tân Yên 1 (Bắc Giang) đến điểm thi nhưng phải quay về do địa phương em sinh sống - xã Việt Lập, huyện Tân Yên, Bắc Giang - vừa bị phong toả.

“Em chỉ muốn đi thi, em không muốn đi về. Hiện tại em cảm thấy rất buồn và lo lắng, em đã chuẩn bị sẵn sàng cho kỳ thi nhưng không được vào thi” - Hiền vừa khóc vừa nói.

Ngô Thị Thuý Hiền khóc khi không được tham dự đợt 1 của kỳ thi vào “phút chót” khi nơi em sinh sống  vừa bị phong toả liên quan đến ca mắc COVID-19.
Ngô Thị Thuý Hiền khóc khi không được tham dự đợt 1 của kỳ thi vào “phút chót” khi nơi em sinh sống vừa bị phong toả liên quan đến ca mắc COVID-19.

Sau khi được sự động viên của lực lượng chức năng tham gia phục vụ cho kỳ thi, Hiền đã bình tĩnh lại và ra về để đợi thi vào đợt 2.

Ngoài ra cũng có nhiều học sinh không được vào điểm thi do nhiệt độ cao trên 37 độ C. Vào chiều 6.7, thời tiết của Bắc Giang vô cùng oi nắng. Do phải “đội nắng” đến điểm thi, nên nhiều em có nhiệt độ cao khi đo thân nhiệt. Tất cả những thí sinh này đều được hướng dẫn đến phòng y tế để ngồi chờ kiểm tra sức khỏe, đảm bảo an toàn với COVID-19 mới được tham dự kỳ thi vào đợt 1.

Cần Thơ: Test nhanh COVID-19 cho thí sinh ngay tại điểm thi

Tại Cần Thơ, theo ghi nhận của phóng viên Lao Động, đối với các thí sinh tự do, khi đến các điểm trường thi vào chiều 6.7, các sĩ tử phải khai báo y tế. Riêng 86 bạn thí sinh ngoại tỉnh phải thực hiện test nhanh COVID-19 ngay tại điểm thi.

H.X.A - một thí sinh tự do tham dự Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 tại Cần Thơ cho biết: Nơi thường trú của em là ở tỉnh Bạc Liêu, nhưng do lo ngại tình hình dịch bệnh và muốn tập trung ôn thi nên em đã ở lại Cần Thơ 6 tháng qua. May mắn sát ngày thi, hội đồng thi ở Cần Thơ đã đồng ý cho em được đổi điểm thi nên X.A không phải di chuyển về Bạc Liêu để tham dự kỳ thi này.

Năm nay các thí sinh được tạo điều kiện đổi địa điểm thi.
Các thí sinh tự do được test nhanh COVID-19 và trả kết quả ngay tại điểm thi . Ảnh: Minh Ánh
Theo trưởng điểm thi trường THPT Châu Văn Liêm - ông Tăng Văn Chín, điểm thi có 825 thí sinh (288 thí sinh tự do, trong đó 86 thí sinh tự do ngoài tỉnh) 133 cán bộ coi thi , 35 phòng thi chính thức , 2 phòng thi dự phòng, 4 phòng chờ cho thí sinh tự do. Trường phân bổ 2 lối đi riêng, 1 lối đi cho thí sinh trong tỉnh và một lối đi cho thí sinh ngoài tỉnh. Công tác phòng chống dịch tại điểm thi được thực hiện nghiêm túc để đảm bảo an toàn cho thí sinh và cán bộ tham gia tổ chức kỳ thi.
Các thí sinh tiến hành điểm danh và bước vào phòng nghe phổ biến cách thức, quy chế thi. Tuân thủ theo quy định giãn cách, bố mỗi bàn là một thí sinh tham gia dự thi. Ảnh: Bạch Cúc
Các thí sinh tiến hành điểm danh và bước vào phòng thi nghe phổ biến cách thức, quy chế thi. Tuân thủ theo quy định giãn cách, bố mỗi bàn là một thí sinh tham gia dự thi. Ảnh: Bạch Cúc

Cô Nguyễn Thị Kim Phượng đội mưa đưa con đến lấy giấy báo dự thi chia sẻ: Đây là kì thi quyết định nên là bậc phụ huynh như cũng rất lo lắng.

"Tôi đã trang bị những trang thiết bị cần thiết phụ vụ kì thi cho con như viết, bút, máy tính, khẩu trang. Thời tiết Cần Thơ gần đây cũng thất thường nên tôi tranh thủ đưa con đi thật sớm"- chị Phương nói.

Các thí sinh tự do phải tiến hành khai báo y tế khi bước vào cổng và xét nghiệm âm tính với COVID-19 mới được bước vào phòng nhận giấy báo dự thi. Ảnh: Sở Hạ
Nhóm PV
TIN LIÊN QUAN

Talkshow: Cách làm bài thi tốt nghiệp THPT 2021 môn Sinh học

Nhóm PV |

Báo Lao Động xin trân trọng mời quý vị phụ huynh và các em học sinh đón xem chương trình tư vấn, những lưu ý khi làm bài thi tốt nghiệp THPT 2021 môn Sinh học. Chương trình được phát trực tuyến trên báo Lao Động (laodong.vn); Fanpage của báo Lao Động (tại đây); Fanpage Lao Động TV (tại đây) để học sinh và phụ huynh tham khảo.

11.551 thí sinh không thể thi tốt nghiệp THPT đợt 1 do COVID-19

Bích Hà |

Theo thông tin từ Cục Quản lý chất lượng (Bộ Giáo dục và Đào tạo), tính đến 16h30 ngày 5.7, tổng số thí sinh dự kiến thi tốt nghiệp THPT vào đợt 2 do ảnh hưởng bởi COVID-19 là 11.551 thí sinh.

Talkshow: Cách làm bài thi tốt nghiệp THPT 2021 môn Toán

Nhóm PV |

Báo Lao Động xin trân trọng mời quý vị phụ huynh và các em học sinh đón xem chương trình tư vấn, những lưu ý khi làm bài thi tốt nghiệp THPT 2021 môn Toán. Chương trình được phát trực tuyến trên báo Lao Động (laodong.vn); Fanpage của báo Lao Động (tại đây); Fanpage Lao Động TV (tại đây) để học sinh và phụ huynh tham khảo.

Khánh thành trụ sở Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam - Hàn Quốc

THEO TTXVN |

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam, trưa 17.1, tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc, Hà Nội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin Pyo đã cắt băng khánh thành trụ sở Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam - Hàn Quốc, một biểu tượng cho quan hệ hợp tác giữa hai nước trong lĩnh vực khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Talkshow: Cách làm bài thi tốt nghiệp THPT 2021 môn Sinh học

Nhóm PV |

Báo Lao Động xin trân trọng mời quý vị phụ huynh và các em học sinh đón xem chương trình tư vấn, những lưu ý khi làm bài thi tốt nghiệp THPT 2021 môn Sinh học. Chương trình được phát trực tuyến trên báo Lao Động (laodong.vn); Fanpage của báo Lao Động (tại đây); Fanpage Lao Động TV (tại đây) để học sinh và phụ huynh tham khảo.

11.551 thí sinh không thể thi tốt nghiệp THPT đợt 1 do COVID-19

Bích Hà |

Theo thông tin từ Cục Quản lý chất lượng (Bộ Giáo dục và Đào tạo), tính đến 16h30 ngày 5.7, tổng số thí sinh dự kiến thi tốt nghiệp THPT vào đợt 2 do ảnh hưởng bởi COVID-19 là 11.551 thí sinh.

Talkshow: Cách làm bài thi tốt nghiệp THPT 2021 môn Toán

Nhóm PV |

Báo Lao Động xin trân trọng mời quý vị phụ huynh và các em học sinh đón xem chương trình tư vấn, những lưu ý khi làm bài thi tốt nghiệp THPT 2021 môn Toán. Chương trình được phát trực tuyến trên báo Lao Động (laodong.vn); Fanpage của báo Lao Động (tại đây); Fanpage Lao Động TV (tại đây) để học sinh và phụ huynh tham khảo.