1 chọi 29 để vào lớp 10 đã phải là tỉ lệ "chọi" cao nhất chưa?

HUYÊN NGUYỄN |

Tỉ lệ "chọi" khối chuyên Anh vào lớp 10 Trường THPT chuyên Đại học Sư phạm Hà Nội lên tới 1:29,25. Tuy nhiên, có một con số kỉ lục tỉ lệ "chọi" lên tới 1:35,5 đã từng được xác lập.

Năm học 2020 - 2021, Trường THPT chuyên Đại học Sư phạm Hà Nội tuyển 305 chỉ tiêu lớp 10 hệ chuyên gồm các lớp Toán, Tin học, Vật lí, Hóa học, Sinh học, Ngữ văn và Tiếng Anh.

Theo thống kê đến hết thời hạn đăng ký, trường đã nhận được 4.860 hồ sơ, trong đó nhiều nhất là số dự thi khối chuyên Tiếng Anh.

Như vậy, tính tỉ lệ "chọi" trung bình của toàn trường là 1:15,93.

Tỉ lệ “chọi” vào
Tỉ lệ “chọi” vào Trường THPT chuyên Đại học Sư phạm Hà Nội

Xét theo từng lớp, tỉ lệ "chọi" cao nhất tới 1:29,25 ở lớp chuyên Tiếng Anh. Xếp sau đó là lớp chuyên Hoá học và Sinh học với tỉ lệ "chọi" lần lượt là 1:18,9 và 1:18,8. Lớp Toán có độ nóng giảm hơn khi chỉ ở mức 660 hồ sơ cho 70 chỉ tiêu.

Tỉ lệ 29,25 em chỉ có 1 em trúng tuyển khiến nhiều học sinh, phụ huynh hoang mang. Tuy nhiên, đây không phải con số kỉ lục đăng ký vào trường này.

Năm 2018, khối chuyên Tiếng Anh của Trường THPT chuyên Đại học Sư phạm tuyển 70 chỉ tiêu nhưng có tới gần 2.500 học sinh đăng ký thi vào, tỉ lệ "chọi" lên tới 1:35,5.

Ngoài Trường THPT chuyên Đại học Sư phạm thì năm nay, tỉ lệ "chọi" vào Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ (Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội) cũng gây hoang mang.

Theo thống kê, trường nhận được 3.962 hồ sơ đăng ký dự thi vào lớp 10 năm nay.  Như vậy, so với chỉ tiêu tuyển là 475 chỉ tiêu, tỉ lệ "chọi" trung bình khoảng 1:8,34.

Phân tích sâu hơn từng lớp chuyên cho thấy, khối chuyên Tiếng Hàn có tỉ lệ "chọi" cao nhất xấp xỉ 1:11,6 (với 290 hồ sơ đăng ký dự thi, tổng chỉ tiêu là 25).

Số lượng hồ sơ đăng ký dự thi vào lớp 10 năm 2020 vào Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ.
Số lượng hồ sơ đăng ký dự thi vào lớp 10 năm 2020 vào Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ.

Tại Hà Nội, những trường THPT chuyên luôn có tỉ chọi cao hơn so với những trường THPT công lập, một phần do có nhiều thí sinh ở các địa phương khác cũng đăng kí dự thi vào những trường này.

Với các trường chuyên, trường có lớp chuyên tại TPHCM,  tỉ lệ "chọi" tuyển sinh vào lớp 10 trung bình chung cơ bản có sự giảm nhiệt hơn. Theo số liệu ban đầu về việc học sinh đăng ký nguyện vọng lớp 10 năm học 2020 - 2021, tỉ lệ chọi cao nhất thuộc về Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong (Quận 5) với số lượng đăng ký 3.356 trên 595 chỉ tiêu, tỉ lệ "chọi" xấp xỉ 1:5.64.

Tỉ lệ “chọi” hệ chuyên tại TPHCM
Tỉ lệ “chọi” hệ chuyên tại TPHCM.

Tiếp đến là THPT chuyên Trần Đại Nghĩa, THPT Mạc Đĩnh Chi, THPT Gia Định, THPT Nguyễn Thượng Hiền, THPT Nguyễn Hữu Huân với tỉ lệ "chọi" thấp hơn.

HUYÊN NGUYỄN
TIN LIÊN QUAN

Tỉ lệ "chọi" vào lớp 10 cao nhất tới 1:11,6

HUYÊN NGUYỄN |

Nhiều trường THPT trên cả nước đã công bố số lượng đăng ký trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm 2020-2021. Đến thời điểm hiện tại ghi nhận tỉ lệ "chọi" cao nhất của lớp chuyên lên tới 1:11,6.

Tỉ lệ chọi lớp 6 Hà Nội cao chót vót: Phụ huynh làm giáo viên "bất đắc dĩ"

Linh Chi |

Không chỉ thi vào lớp 10, những "cuộc đua" thi vào lớp 6 của trường hot tại Hà Nội cũng "nóng" không kém thi đại học. Và đồng hành cùng con, nhiều phụ huynh trở thành giáo viên "bất đắc dĩ".

Lịch nghỉ hè của học sinh: Các tỉnh dự kiến thời gian tựu trường sát 5.9

HUYÊN NGUYỄN |

Nhiều tỉnh thành đã tính đến phương án bắt đầu năm học 2020-2021 muộn hơn so với mọi năm để học sinh, giáo viên có thời gian nghỉ hè và chuẩn bị cho năm học mới. Đáng chú ý, trên thực tế, đã có những địa phương tựu trường sát ngày khai giảng từ nhiều năm học trước.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Tỉ lệ "chọi" vào lớp 10 cao nhất tới 1:11,6

HUYÊN NGUYỄN |

Nhiều trường THPT trên cả nước đã công bố số lượng đăng ký trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm 2020-2021. Đến thời điểm hiện tại ghi nhận tỉ lệ "chọi" cao nhất của lớp chuyên lên tới 1:11,6.

Tỉ lệ chọi lớp 6 Hà Nội cao chót vót: Phụ huynh làm giáo viên "bất đắc dĩ"

Linh Chi |

Không chỉ thi vào lớp 10, những "cuộc đua" thi vào lớp 6 của trường hot tại Hà Nội cũng "nóng" không kém thi đại học. Và đồng hành cùng con, nhiều phụ huynh trở thành giáo viên "bất đắc dĩ".

Lịch nghỉ hè của học sinh: Các tỉnh dự kiến thời gian tựu trường sát 5.9

HUYÊN NGUYỄN |

Nhiều tỉnh thành đã tính đến phương án bắt đầu năm học 2020-2021 muộn hơn so với mọi năm để học sinh, giáo viên có thời gian nghỉ hè và chuẩn bị cho năm học mới. Đáng chú ý, trên thực tế, đã có những địa phương tựu trường sát ngày khai giảng từ nhiều năm học trước.