Xuân Mai từng phụ quán phở, bán hàng để theo đam mê

NBT |

Những khó khăn trong cuộc sống trở thành rào cản lớn nhất để Xuân Mai quay trở lại với niềm đam mê ca hát của mình.

Xuân Mai bước chân vào con đường ca hát từ khi còn rất nhỏ. Cô trở thành một hiện tượng của làng nhạc thiếu nhi tại Việt Nam với nhiều ca khúc gắn liền với tuổi thơ của nhiều khán giả như “Con cò bé bé”, “Chú ếch con”, “Bố là tất cả”…

Đây chính là thành công và cũng là thử thách khá lớn của nữ ca sĩ khi phải vượt qua cái bóng quá lớn của chính mình.

Năm lên 9 tuổi, bố mẹ Xuân Mai ly hôn. Cô cùng mẹ và em sang Mỹ định cư. Từ đó, hình ảnh của Xuân Mai ít xuất hiện trong các đêm nhạc và truyền thông. Năm 2010, nữ ca sĩ cho ra mắt một vài ca khúc tuổi teen nhưng hiệu ứng không được như mong đợi. Nhiều khán giả chưa thể chấp nhận được sự thay đổi hình ảnh của cô. 

 
 Xuân Mai từng cho ra mắt một vài ca khúc tuổi teen nhưng không thành công như mong đợi.
Gần đây, sau một thời gian dài “im hơi lặng tiếng”, Xuân Mai vào vai Dung trong bộ phim “Cali mùa hoa vàng”. Trong phim, Xuân Mai có vóc dáng tròn trịa, chững chạc.

Diễn viên Kha Ly cũng góp mặt trong bộ phim cho biết, khi tiếp xúc với Xuân Mai, cô rất ấn tượng với sự lễ phép của giọng ca “Con cò bé bé”. Thời gian ở Mỹ, nữ diễn viên thường được Xuân Mai mời đi ăn uống và chở đi mua đồ. Biết được rằng các diễn viên Việt Nam khi qua Mỹ làm việc thường gặp khó khăn trong việc đi lại, Xuân Mai cùng mẹ nhiệt tình mở lời, sẵn sàng đưa Kha Ly đi nếu cần.

 
 Xuân Mai trong phim "Cali mùa hoa vàng".

Qua lời kể của Kha Ly, trong quá khứ, Xuân Mai từng làm rất nhiều công việc tại Mỹ để sinh sống. Có một khoảng thời gian, cô còn phụ quán phở của bố. Xuất hiện trong “Cali mùa hoa vàng”, Xuân Mai đảm nhân vai Dung với công việc là nhân viên bán điện thoại di động tại một cửa hàng.

Hiện tại, đam mê cháy bỏng của Xuân Mai là quay trở lại con đường ca hát. Tuy nhiên, những khó khăn trong cuộc sống là rào cản lớn nhất để cô bắt đầu lại với niềm đam mê của mình.

NBT
TIN LIÊN QUAN

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.