Vũ Cát Tường và những ám ảnh về con số của tuổi tác

Thanh Hương |

Ca sĩ – nhạc sĩ Vũ Cát Tường có những trải lòng đầy thẳng thắn rằng, bản thân vẫn luôn ám ảnh con số của tuổi tác.

Sau tập 5 của series “90 ngày trước tuổi 30” của Vũ Cát Tường nói về quan điểm “Dừng lại để nhìn lại”, ở thời điểm tập 6 lên sóng cũng chỉ còn 56 ngày trước tuổi 30 của Vũ Cát Tường.

Trong quá trình chia sẻ câu chuyện của bản thân, nhạc sĩ “Hành tinh ánh sáng” một lần nữa lại nói lên nỗi ám ảnh của bản thân chính là ám ảnh bởi con số của tuổi tác rằng: “Đối với bản thân tôi, ngưỡng sắp đi qua là 30 là ai rồi cũng sẽ đi qua hết, dù có làm ở vị trí nào, thành công bao nhiêu hay thất bại thì cũng phải đi qua những thứ đó.

Nếu không tránh được thì mình sẽ ăn mừng, sẵn sàng chờ đón và sẵn sàng đón chờ những bài học mà cái tuổi 30 đó sẽ đưa tới cho mình”.

Vũ Cát Tường
Vũ Cát Tường cho biết, tuổi 30 sẽ bước sang một trang mới với nhiều thay đổi mới. Ảnh: NVCC

“30 tuổi” là cột mốc đáng nhớ của mọi người và Vũ Cát Tường cũng thế. Ngưỡng tuổi 30 đánh dấu cuộc đời sắp và sẽ bước sang một trang mới với nhiều thay đổi, từ công việc, địa vị, tư duy cho đến hoàn cảnh gia đình, tình cảm.

Đây cũng là ngưỡng cửa quan trọng của sự trưởng thành, và Vũ Cát Tường cũng đã có cho mình một dự định sẽ làm khi tới đúng thời điểm: “Đặc biệt trong giai đoạn này, thì những sáng tạo sắp tới, tôi muốn phản ánh được những thay đổi của mình về mặt tư duy và suy nghĩ. Đó không phải tất cả về Vũ Cát Tường.

Nếu như ai theo dõi Vũ Cát Tường đủ lâu sẽ thấy mỗi một concept sáng tạo đều nói lên chặng đường, giai đoạn của tôi ở thời điểm đó”.

Và cũng là lần đầu tiên Vũ Cát Tường nói về ngưỡng cửa của bản thân đã đi qua, đứng giữa 2 sự lựa chọn quan trọng nhất rằng, “Trước khi đến tuổi 30, tôi đã đi qua hai cái ngưỡng rất quan trọng đó chính là 21 và 25. 21 tuổi là khi mà tôi chuẩn bị ra trường, tốt nghiệp ngành Kỹ thuật y sinh và phải đứng trước ở ngưỡng cửa là chọn lấy học bổng để đi du học ở Châu Âu hay là sẽ đi theo âm nhạc.

Bản thân tôi rất chới với vì gia đình không ai theo nghệ thuật và bản thân rất nhiều nỗi sợ. Tôi bước qua sự chới với đó bằng việc là thôi thì cứ làm, bây giờ mình muốn cái gì mình làm cái đó”.

 
Vũ Cát Tường sẽ tổ chức concert riêng vào cuối năm nay. Ảnh: NVCC

Trải qua những ngưỡng cửa của cuộc đời, Vũ Cát Tường cho biết, thời điểm trước mỗi concert diễn ra thì bản thân luôn có một nỗi sợ.

“Năm tôi 25 tuổi, tôi mừng sinh nhật bằng buổi diễn đầu tiên, có rất nhiều khó khăn. Một người trẻ làm show, vài trăm triệu hay tiền tỉ là một con số quá lớn đối với một người chưa có gì trong tay như mình thời đó.

Mỗi lần gặp khó khăn, tôi luôn nói với bản thân mình là tiền không giải quyết được vấn đề mà ý chí mình mới giải quyết được vấn đề.

Ở buổi biểu diễn đó, hàng ngàn người đã có mặt để hoà cùng niềm vui. Không có gì có thể thay thế được và tôi nhận ra đó là điều mình muốn” – Vũ Cát Tường trải lòng.

Kết thúc tập 6 của chuỗi series “90 ngày trước tuổi 30”, Vũ Cát Tường tiếp tục hé lộ bản demo cho một ca khúc mới khác.

Điều đặc biệt hơn cả, Vũ Cát Tường cũng bật mí về một concert vào cuối năm 2022 - đánh dấu ngưỡng cửa tuổi 30 của mình. Đây sẽ là lời cảm ơn Vũ Cát Tường muốn gửi đến những người đã yêu thương mình trong suốt nhiều năm qua.

Thanh Hương
TIN LIÊN QUAN

Vũ Cát Tường: “2 năm COVID-19 khiến tôi tạm dừng để nhìn lại”

Thanh Hương |

Tiếp tục với series video tự quay "90 ngày trước tuổi 30", Vũ Cát Tường tâm tình về những gì mình đã trải qua trong 2 năm COVID-19.

Vũ Cát Tường từng sống buông thả, tiêu xài hoang phí

Thanh Hương |

Trong tập 4 của series "90 ngày trước tuổi 30", ca - nhạc sĩ Vũ Cát Tường thừa nhận bản thân từng sống buông thả, tiêu xài quá mức trước khi học được cách cân bằng.

Vũ Cát Tường ở tuổi 30: "Tôi sẽ lấy vợ chứ không lấy chồng"

DI PY |

Vũ Cát Tường lần đầu tiết lộ thẳng thắn về những thắc mắc của khán giả trong chuyện tình cảm.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Vũ Cát Tường: “2 năm COVID-19 khiến tôi tạm dừng để nhìn lại”

Thanh Hương |

Tiếp tục với series video tự quay "90 ngày trước tuổi 30", Vũ Cát Tường tâm tình về những gì mình đã trải qua trong 2 năm COVID-19.

Vũ Cát Tường từng sống buông thả, tiêu xài hoang phí

Thanh Hương |

Trong tập 4 của series "90 ngày trước tuổi 30", ca - nhạc sĩ Vũ Cát Tường thừa nhận bản thân từng sống buông thả, tiêu xài quá mức trước khi học được cách cân bằng.

Vũ Cát Tường ở tuổi 30: "Tôi sẽ lấy vợ chứ không lấy chồng"

DI PY |

Vũ Cát Tường lần đầu tiết lộ thẳng thắn về những thắc mắc của khán giả trong chuyện tình cảm.