Võ Việt Chung: " Hãy cho Ngân Anh một cơ hội vì cô còn trẻ"

M.T |

Chiều 15.11, Trưởng BTC Cuộc thi Hoa hậu Đại  dương Võ Việt Chung đã có buổi làm việc với luật sư Trần Vũ Hải về những lùm xùm quanh chiếc vương miện của Tân hoa hậu Lê Âu Ngân Anh.

Dù BTC đã nhận sai sót, song vấn đề dư luận quan tâm là vương miện hoa hậu có bị thu hồi? Trả lời câu hỏi này, ông Võ Việt Chung khẳng định không can thiệp vào kết quả chấm thi và kết quả là khách quan. Tuy nhiên, do không nắm rõ luật pháp về cuộc thi người đẹp trong nước nên đã cho phép Ngân Anh dự thi.

"Chúng tôi sẽ nhờ luật sư tư vấn, khẩn trương hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu của cơ quan chức năng và xem xét chuyện có thu hồi vương miện hay không. Nhưng cô ấy không có lỗi. Cô ấy mới 22 tuổi, xin hãy cho cô cơ hội để sửa sai" .

Luật sư đang tư vấn cho Ngân Anh. Ainh: T.L
Luật sư đang tư vấn cho Ngân Anh. Ainh: T.L

Tuy nhiên, theo Ngân Anh, cô vẫn tin BTC có lý do để chọn mình và không nói đến việc có tự rút khỏi cuộc thi. Khi được so sánh với trường hợp Nguyễn Thị Thành, cô cho rằng mình đủ dũng cảm để rút sụn mũi đi thi; còn Nguyễn Thị Thành chắc không dám... rút răng đi thi.

Theo luật sư, hiện ông đang nghiên cứu hồ sơ và làm việc với các bên liên quan.

Tân hoa hậu đại dương Lê Âu Ngân Anh cho rằng: Dù chưa có kết quả thanh tra mà nhiều báo đã đăng tin cô bị tước vương miện hoặc đăng hình ảnh của cô mà không xin phép. Thậm chí, nhiều trang web ẩn danh và các facebooker cố tình đưa những thông tin không xác thực, cố tình làm tổn thương, thậm chí bôi nhọ nhân phẩm của cô và làm ảnh hưởng đến cả gia đình.

"Hôm nay, tôi có đọc một trang báo chính thống đã viết rằng tôi gian dối với ban tổ chức. Tôi khẳng định đã báo với anh Võ Việt Chung về việc đã từng nâng mũi song đã tháo sụn ra. Tôi muốn tờ báo đó đính chính thông tin sai sự thật kia", Ngân Anh chia sẻ.

HH Ngân Anh
HH Ngân Anh

Nhà thiết kế Võ Việt Chung xin lỗi báo chí và mong báo chí vị tha hơn, tạo cơ hội cho Ngân Anh "vì em ấy còn quá trẻ". Tuy nhiên hướng ra của BTC dường như chưa thấy rõ là có thu hồi vương miện hoa hậu hay không.

M.T
TIN LIÊN QUAN

Sập cửa hàng tiện lợi ở TPHCM, nghi có người mắc kẹt bên trong

Chân Phúc |

TPHCM - Cửa hàng tiện lợi nằm trên đường Vĩnh Hội (quận 4) bất ngờ bị sập, hiện lực lượng chức năng đang tích cực triển khai các biện pháp cứu nạn cứu hộ.

Lì xì mùa Tết hết cả tháng lương

Phương Minh |

"Để chuẩn bị tiền lì xì một mùa Tết đi tong cả tháng lương của tôi, thậm chí phải hơn khi tiền lì xì cũng leo thang theo giá cả" - chị Phạm Ngọc Anh (quận Cầu Giấy, Hà Nội) chia sẻ khi được hỏi về việc lì xì đầu năm.

Hàng nghìn người lỉnh kỉnh đồ đạc xuống Ga Thanh Hóa để về quê đón Tết

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Những ngày cận Tết Nguyên đán Quý Mão - 2023, tại nhà Ga Thanh Hóa đã đón hàng nghìn người về quê ăn Tết. Tại đây, nhiều người lỉnh kỉnh đồ đạc, “tay xách nách mang” hối hả ra xe người thân chờ sẵn để về đón Tết đoàn viên cùng gia đình.

Người dân chen chân trong siêu thị ngày cận Tết mua hàng giảm giá, bình ổn

THUỲ TRANG |

Đà Nẵng - Với nhiều chương trình bình ổn giá, khuyến mãi, giảm giá, các siêu thị đang thu hút lượng lớn người dân đến tham quan, mua sắm Tết.

Ông Kissinger đổi lập trường, nêu kế hoạch Ukraina mới nhất

Song Minh |

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger thay đổi lập trường, ủng hộ Ukraina gia nhập NATO.

Tiểu thương chợ hoa lớn nhất Hà Nội than ế ẩm ngày giáp Tết

MINH HÀ - DƯƠNG ANH |

Theo các tiểu thương bán hoa tại chợ Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội), năm nay giá hoa vẫn giữ mức ổn định, tăng cao nhất vào các ngày 29 và 30 Tết. Tuy nhiên, hàng hóa vẫn còn tiêu thụ chậm, chỉ bằng 50% so với mọi năm.

Những bản hợp đồng bom tấn tại V.League 2023

AN NGUYÊN |

Trước thềm mùa giải mới V.League 2023, các câu lạc bộ như Công an Hà Nội, Nam Định hay Thanh Hoá hoạt động rất tích cực trên thị trường chuyển nhượng với những bản hợp đồng "bom tấn" chất lượng.

Trách nhiệm cá nhân trong vụ Chủ tịch Vimedimex thâu tóm "đất vàng" ra sao?

Việt Dũng |

Hà Nội - Ngoài bị can Nguyễn Thị Loan - Chủ tịch Vimedimex và 8 người trong vụ dìm giá, thâu tóm 49.000 m2 đất, công an còn nêu trách nhiệm của nhiều cá nhân.