Việt Nam đăng cai Miss Earth 2023, dự kiến khoảng 114 người đẹp dự thi

ĐÔNG DU |

Theo ban tổ chức, cuộc thi Miss Earth 2023 đã có khoảng 90 quốc gia và vùng lãnh thổ xác nhận cử thí sinh dự thi vào 12.2023. Tuy nhiên, phía đơn vị đăng cai ở Việt Nam sẽ mở rộng thêm thí sinh có thể lên đến 114 người đẹp.

Trong buổi họp báo chiều 16.10 tại TPHCM, ban tổ chức cho biết cuộc thi Hoa hậu Trái đất - Miss Earth 2023 lần này sẽ diễn ra tại TP.HCM. Hiện ban tổ chức đã được 90 quốc gia và vùng lãnh thổ xác nhận cử thí sinh dự thi.

Tuy nhiên, theo đại diện ban tổ chức là bà Trương Ngọc Ánh, ban tổ chức sẽ mở rộng thêm thí sinh dự thi và cho phép khoảng 114 quốc gia và vùng lãnh thổ đăng kí cử người đẹp dự thi (tương đương cuộc thi năm nay có thể lên đến 114 thí sinh). Vậy nên, ban tổ chức đã tính toán và sắp xếp để bố trí hợp lí cho các đại diện tham dự cuộc thi năm nay.

Theo quy chế của Miss Earth, những đại diện sắc đẹp này có thể là Hoa hậu của Miss Earth nước đó, hoặc là gương mặt được cử đi bởi đơn vị giữ bản quyền Miss Earth của từng nước.

Hoa hậu Trái đất - Miss Earth là một trong những cuộc thi sắc đẹp lớn nhất trên thế giới hiện nay.

Sau hơn 1 thập kỷ trở lại Việt Nam, Miss Earth 2023 sẽ do phía công ty của diễn viên Trương Ngọc Ánh đăng cai tổ chức.

Đại diện ban tổ chức mong muốn người dân Việt Nam có thể giao lưu, tìm hiểu về văn hóa các nước thông qua các gương mặt người đẹp đại diện. Từ đó có thể tiếp thu những giá trị đặc sắc của văn hóa và con người ở khắp mọi nơi.

f
Cuộc thi sẽ diễn ra vào tháng 12 tới. Ảnh: BTC.

Tổ chức Miss Earth 2023 đồng thời cũng là một cơ hội để quảng bá du lịch TP. HCM nói riêng và Việt Nam nói chung ra bạn bè quốc tế. Vì bên cạnh những phần thi có trong cuộc thi, thí sinh đến từ các nước sẽ tham gia rất nhiều các hoạt động tham quan, gặp gỡ… để hiểu rõ hơn về văn hóa, lịch sử và con người Việt Nam. Đây cũng là tiền đề cho những hoạt động giao lưu, biểu diễn quốc tế… trong tương lai gần sẽ được tổ chức tại Việt Nam nhiều hơn nữa. Góp phần gia tăng vị thế của TP. HCM nói riêng và Việt Nam nói chung trong khu vực và thế giới.

Theo kế hoạch, Miss Earth 2023 diễn ra từ ngày 1 - 22.12.2023 tại TP.HCM. Miss Earth 2023 sẽ có rất nhiều vòng thi phụ trước khi đi đến đêm chung kết vào ngày 22.12.2023, trong đó có những phần thi rất quan trọng như: Thi Trang phục Quốc gia bằng chất liệu tái chế và thân thiện với môi trường; Trình diễn trang phục áo tắm; Phần thi Tài năng…

Đêm Chung kết Hoa hậu Trái đất - Miss Earth 2023 dự kiến diễn ra tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn - SECC (Quận 7, TP. HCM) sẽ bao gồm các phần thi: Trình diễn trang phục áo dài: Chọn Top 40 thí sinh vào phần thi trang phục áo tắm; Trình diễn trang phục áo tắm: Chọn Top 21 thí sinh (trong đó bao gồm 1 thí sinh được khán giả bình chọn) vào phần thi trang phục dạ hội; Trình diễn trang phục dạ hội: Chọn Top 15 thí sinh vào phần thi thuyết trình với chủ đề về bảo vệ môi trường và phát triển bền vững; Phần thi thuyết trình: Chọn ra Top 4 thí sinh vào phần thi ứng xử.

Và cuối cùng, Ban giám khảo sẽ công bố các giải phụ cũng như chọn và công bố Miss Earth, Miss Air, Miss Water cùng Miss Fire.

Đại diện Việt Nam tham gia cuộc thi năm nay là tân Miss Earth Việt Nam 2023 Đỗ Thị Lan Anh.

ĐÔNG DU
TIN LIÊN QUAN

70 thí sinh Hoa hậu Hòa bình mặc áo dài, nghe nhã nhạc cung đình Huế

Anh Trang |

Top 70 thí sinh Miss Grand International (MGI) - Hoa hậu Hoà bình 2023 đến Huế trải nghiệm văn hoá đặc sắc của Việt Nam.

Đỗ Thị Lan Anh đăng quang Miss Earth Vietnam 2023

DI PY |

Đêm Chung kết Miss Earth Vietnam 2023 diễn ra vào tối 14.10 tại TPHCM. Ngôi vị cao nhất thuộc về thí sinh Đỗ Thị Lan Anh.

Miss Grand Ukraine đi ôtô 25 tiếng để dự thi Hoa hậu Hoà bình 2023

Quy Sa |

Có mặt tại sân bay Nội Bài, Hà Nội để chuẩn bị cho chuyến hành trình tiếp theo diễn ra tại TP Đà Nẵng, các thí sinh chia sẻ thời gian di chuyển từ quê nhà đến Việt Nam.

Đề nghị làm rõ nhiều nội dung chương trình chấn hưng phát triển văn hóa

Anh Tuấn |

Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã đề nghị Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch làm rõ một số vấn đề về dự thảo Chương trình mục tiêu quốc gia về chấn hưng phát triển văn hóa, xây dựng con người Việt Nam giai đoạn 2025-2035.

Công ty cung cấp bao biện về suất ăn bán trú lèo tèo của học sinh Hà Nội

Thùy Linh- Vân Trang |

Lý giải nguyên nhân suất ăn bán trú lèo tèo vài miếng mà Báo Lao Động đã phản ánh, đại diện công ty cung cấp suất ăn cho Trường THCS Yên Nghĩa (Hà Nội) cho rằng do chia suất ăn không đều và đơn vị cung cấp giao thiếu thực phẩm.

Tuyển Việt Nam đã có thể ghi 2-3 bàn vào lưới tuyển Hàn Quốc

HOÀNG HUÊ |

Huấn luyện viên Philippe Troussier cho rằng, tuyển Việt Nam đã cố gắng hết sức, thậm chí có thể ghi từ 2-3 bàn thắng vào lưới tuyển Hàn Quốc.

Thành phố Thủ Đức chỉ đạo xử lý dứt điểm bãi xe trá hình của nhà xe Thành Bưởi

Huyền Trân |

TPHCM - UBND thành phố Thủ Đức chỉ đạo xử lý dứt điểm bãi xe trá hình của nhà xe Thành Bưởi tại số 97 Mai Chí Thọ, đường Trục chính vào Khu Thể dục Thể thao Rạch Chiếc, đường Liên Phường.

Cửa ngõ phía Đông ngày càng chật chội, người dân vật vã với kẹt xe mỗi ngày

HỮU CHÁNH |

TPHCM - Tuyến đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, đoạn từ cầu vượt Hàng Xanh đến Đài Liệt sĩ là nỗi ám ảnh với người đi đường, bởi khu vực này ngày nào cũng kẹt xe, bất kể giờ giấc.

70 thí sinh Hoa hậu Hòa bình mặc áo dài, nghe nhã nhạc cung đình Huế

Anh Trang |

Top 70 thí sinh Miss Grand International (MGI) - Hoa hậu Hoà bình 2023 đến Huế trải nghiệm văn hoá đặc sắc của Việt Nam.

Đỗ Thị Lan Anh đăng quang Miss Earth Vietnam 2023

DI PY |

Đêm Chung kết Miss Earth Vietnam 2023 diễn ra vào tối 14.10 tại TPHCM. Ngôi vị cao nhất thuộc về thí sinh Đỗ Thị Lan Anh.

Miss Grand Ukraine đi ôtô 25 tiếng để dự thi Hoa hậu Hoà bình 2023

Quy Sa |

Có mặt tại sân bay Nội Bài, Hà Nội để chuẩn bị cho chuyến hành trình tiếp theo diễn ra tại TP Đà Nẵng, các thí sinh chia sẻ thời gian di chuyển từ quê nhà đến Việt Nam.