Việt Anh, Thu Hà và nhiều diễn viên phim giờ vàng được xét tặng NSƯT

Huyền Chi |

Việt Anh, Thu Hà và nhiều diễn viên quen mặt khán giả truyền hình được phong tặng danh hiệu NSƯT trong lần xét tặng thứ 10.

Việt Anh

Diễn viên Việt Anh tên đầy đủ là Nguyễn Lê Việt Anh (SN 1981) sinh ra tại Hà Nội. Sau khi học xong trường Đại học Kinh tế Quốc dân, anh theo học lớp đào tạo diễn viên truyền hình của VFC. Tại đây, anh gặp cố NSND Hoàng Dũng - người thầy dẫn dắt Việt Anh vào nghề.

Các nhân vật của anh ở những bộ phim truyền hình VTV như: Cao Thanh Lâm trong "Chạy án", Phan Hải của "Người phán xử", luật sư Đông Hòa phim "Mê cung", Mai Hồng Vũ phim "Sinh tử"… đều vì ham tiền tài, danh vọng mà vướng vào vòng lao lý.

Việt Anh quen mặt khán giả truyền hình. Anh từng đóng nhiều thể loại, thử sức nhiều dạng vai. Ảnh: Nhà sản xuất
Việt Anh quen mặt khán giả truyền hình. Anh từng đóng nhiều thể loại, thử sức nhiều dạng vai. Ảnh: Nhà sản xuất

Sau đó, anh có loạt vai ghi dấu ấn trong "Hướng dương ngược nắng", "Chồng cũ, vợ cũ, người yêu cũ", "Hành trình công lý", "Cuộc chiến không giới tuyến".

Thanh Bình

Hiện tại, nghệ sĩ Thanh Bình đang góp mặt trong "Không ngại cưới, chỉ cần một lý do". Nam diễn viên vào vai ông Trọng - ông bố "gà trống nuôi con" sau khi vợ qua đời.

Nghệ sĩ Thanh Bình sinh năm 1971, hiện đang công tác tại Nhà hát Tuổi Trẻ. Bên cạnh công việc ở nhà hát, anh từng góp mặt trong một số bộ phim truyền hình như "Cảnh sát hình sự", "Chân dung tình yêu", "Sống mãi với thủ đô", "Lối về miền hoa", "Đấu trí"...

Nghệ sĩ Thanh Bình lấn sân mảng truyền hình khá muộn. Ảnh: Nhà sản xuất
Nghệ sĩ Thanh Bình lấn sân mảng truyền hình khá muộn. Ảnh: Nhà sản xuất

"Lối về miền hoa" là bộ phim đưa tên tuổi nghệ sĩ Thanh Bình gần hơn với khán giả. Cơ hội nổi tiếng đến với anh khá muộn. Trong bộ phim này, sự tung hứng của Thanh Bình với Trọng Lân, Đàm Hằng được đón nhận.

Quách Thu Phương

Quách Thu Phương có tên trong danh sách nghệ sĩ được phong tặng danh hiệu NSƯT năm 2023. Sở hữu nét đẹp đài các, kiêu sa của thiếu nữ Hà Thành, Quách Thu Phương từng được mệnh danh là giai nhân màn ảnh Việt một thời. Cô để lại dấu ấn trong lòng khán giả qua nhiều bộ phim nổi tiếng thập niên 1990.

Cô từng ghi dấu ấn khi góp mặt trong các phim "Của để dành", "Điệp vụ thứ nhất", "Hà Nội mùa đông năm 1946",...Ở thời kì đỉnh cao, nữ diễn viên sinh con và tạm ngừng hoạt động để chăm sóc gia đình nhỏ.

Quách Thu Phương từng gây ấn tượng khi vào vai mẹ chồng của Phương Oanh trong phim “Hương vị tình thân“.
Quách Thu Phương từng gây ấn tượng khi vào vai mẹ chồng của Phương Oanh trong phim “Hương vị tình thân“.

Phải 14 năm sau, khi cuộc sống đã ổn định, các con trưởng thành, Quách Thu Phương mới tái xuất màn ảnh. Những năm gần đây, cô để lại ấn tượng khi tham gia nhiều bộ phim ăn khách của VTV như "Đừng bắt em phải quên", "Hương vị tình thân", "Đấu trí".

Thu Hà

Trương Thu Hà sinh năm 1980 tại Hà Nội. Thu Hà tốt nghiệp khoa Diễn viên tại Đại học Sân khấu & Điện ảnh Hà Nội. Sau khi ra trường, cô về làm việc tại Nhà hát Kịch Việt Nam.

Một số bộ phim điện ảnh, truyền hình cô từng tham gia phải kể đến: "Tình yêu có bao giờ sai", "Cảnh sát hình sự", "Lời ru mùa đông", "Gió làng Kình"...

Thu Hà đóng vai chị chồng độc ác trong “Thuơng ngày nắng về” phần 2. Ảnh: Chụp màn hình
Thu Hà đóng vai chị chồng độc ác trong “Thương ngày nắng về” phần 2. Ảnh: Chụp màn hình

Trong những năm qua, Trương Thu Hà tập trung nhiều cho mảng sân khấu. Với phim truyền hình, gần nhất, cô gây ấn tượng với vai diễn Thương - chị chồng đáng ghét trong "Thương ngày nắng về" phần 2.

Ngọc Quỳnh

Ngọc Quỳnh sinh năm 1980 tại Thường Tín, Hà Nội. Khi đang học năm thứ nhất trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội, anh được đạo diễn Lưu Trọng Ninh ᴄhọn ᴠào ᴠai Tiến trong bộ phim "Hoa cỏ may".

Bộ phim này thành công vang dội, tuy nhiên sau đó, anh không tham gia dự án phim khác mà tập trung vào việc học. Sau khi tốt nghiệp, Ngọc Quỳnh công tác tại đoàn kịch Công an nhân dân trong hơn một năm rồi chuyển sang Nhà hát Tuổi trẻ.

Ngọc Quỳnh trong “Hoa hồng trên ngực trái“. Ảnh: Nhà sản xuất
Ngọc Quỳnh trong “Hoa hồng trên ngực trái“. Ảnh: Nhà sản xuất

Sau đó, nam diễn viên tiếp tục chuyển công tác về Nhà hát kịch Việt Nam trước khi dừng chân gắn bó với Nhà hát kịch Hà Nội.

Năm 2019, Ngọc Quỳnh gây tiếng vang với vai Thái trong bộ phim "Hoa hồng trên ngực trái". Vai diễn này giúp anh nhận giải thưởng Nam diễn viên chính xuất sắc tại Cánh diều Vàng 2020.

Mới đây, anh đảm nhận vai phụ trong phim "Biệt dược đen".

Khuất Quỳnh Hoa

Khuất Quỳnh Hoa có nhiều vai diễn trên truyền hình, từ vai xinh xắn tới vai chính đầy đặn, như Phương trong “Hôn nhân trong ngõ hẹp”, vợ sếp Tổng biên tập trong “Những nhân viên gương mẫu”, Nhàn trong “Nàng dâu order”, cô giáo vùng cao trong “Mùa xuân ở lại” và vai diễn người vợ bị bạo hành trong “Lựa chọn số phận”.

Khuất Quỳnh Hoa có khả năng diễn xuất đa dạng, cảm xúc. Ảnh: Facebook nhân vật
Khuất Quỳnh Hoa có khả năng diễn xuất đa dạng, cảm xúc. Ảnh: Facebook nhân vật

Cô sinh năm 1985, là diễn viên thuộc biên chế Nhà hát Kịch Việt Nam. Khả năng diễn xuất của Quỳnh Hoa được thử thách qua nhiều vai diễn từ hiện đại đến cổ điển như nàng Ophelia (Hamlet), nữ chính trong vở Bão tố Trường Sơn, vai người vợ bị bạo hành trong “Ảo ảnh hạnh phúc”, vai Nhàn của “Bệnh sỹ” mang về cho cô Huy chương vàng.

Huyền Chi
TIN LIÊN QUAN

4 nghệ sĩ gạo cội hơn 60 năm tuổi nghề chưa có danh hiệu NSƯT, NSND

NGỌC ANH |

Nghệ sĩ Hồng Nga, Hồng Sáp, Bo Bo Hoàng, Mạc Can đã có hơn 60 năm làm nghệ thuật. Ở độ tuổi U80, U90, họ chưa có danh hiệu NSƯT, NSND.

NSƯT Quang Tèo lên tiếng trước tranh cãi về số phiếu bầu không đủ đạt NSND

Anh Trang |

Thông tin NSƯT Quang Tèo trượt danh hiệu NSND vì thiếu 1 phiếu bầu được cho là không đúng.

Cần cơ chế thoáng hơn khi xét tặng danh hiệu NSND, NSƯT

Việt Văn |

Từ nhiều năm nay, sau mỗi mùa xét tặng danh hiệu nghệ sĩ nhân dân (NSND), nghệ sĩ ưu tú (NSƯT), luôn có những tranh cãi, thất vọng hay tiếc nuối. Có những tên tuổi lão thành không làm hồ sơ xin xét tặng, có những tên tuổi đình đám thì lại không đủ tiêu chuẩn và cũng có cả những thắc mắc, kiến nghị, xin cứu xét… Vậy đã đến lúc cần có một cơ chế “thoáng” hơn trong xét tặng?

Bộ Tài chính sẽ gỡ khó cho cơ quan báo chí về vấn đề tự chủ tài chính

Minh Ánh |

Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc cho biết, Bộ Tài chính đang tiếp thu, giải trình các ý kiến để hoàn thiện dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định 60/2021 nhằm tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa trong vấn đề tự chủ tài chính cho các đơn vị sự nghiệp công lập, trong đó có các cơ quan báo chí.

Nhận hối lộ 350 triệu đồng, cựu Chấp hành viên Cục Thi hành án khai, chỉ muốn xin một ít chi phí

Anh Tú |

TPHCM - Sáng 20.12, TAND tuyên phạt bị cáo Kim Thanh Hạnh, nguyên là Chấp hành viên Cục Thi hành án Dân sự (THADS) TPHCM 4 năm 6 tháng tù về tội "Nhận hối lộ".

Trăm xe đi ngược chiều tại ngã tư Nguyễn Trãi, CSGT xử lý không xuể

Tô Thế |

Việc xử lý, nhắc nhở người dân không đi ngược chiều tại nút giao Nguyễn Trãi (còn hay được gọi là ngã tư 4 tầng hiện đại nhất Hà Nội - pv) gặp nhiều khó khăn bởi ý thức chấp hành quy định của nhiều người chưa cao, số lượng vi phạm nhiều.

Luật sư nói gì về video "nóng" 56s bị phát tán được cho là của Phương Mỹ Chi?

Chí Long |

Những ngày qua, cộng đồng mạng vẫn không ngừng xôn xao trước đoạn clip nhạy cảm dài 56 giây của một nhân vật nữ được cho là giống ca sĩ Phương Mỹ Chi.

Ông Donald Trump bị tước quyền tranh cử tại một bang ở Mỹ

Thanh Hà |

Tòa án Tối cao Colorado, Mỹ ngày 19.12 đã loại ông Donald Trump khỏi cuộc bầu cử sơ bộ của Đảng Cộng hòa ở bang này nhằm chọn ứng viên tranh cử tổng thống Mỹ vào năm 2024.

4 nghệ sĩ gạo cội hơn 60 năm tuổi nghề chưa có danh hiệu NSƯT, NSND

NGỌC ANH |

Nghệ sĩ Hồng Nga, Hồng Sáp, Bo Bo Hoàng, Mạc Can đã có hơn 60 năm làm nghệ thuật. Ở độ tuổi U80, U90, họ chưa có danh hiệu NSƯT, NSND.

NSƯT Quang Tèo lên tiếng trước tranh cãi về số phiếu bầu không đủ đạt NSND

Anh Trang |

Thông tin NSƯT Quang Tèo trượt danh hiệu NSND vì thiếu 1 phiếu bầu được cho là không đúng.

Cần cơ chế thoáng hơn khi xét tặng danh hiệu NSND, NSƯT

Việt Văn |

Từ nhiều năm nay, sau mỗi mùa xét tặng danh hiệu nghệ sĩ nhân dân (NSND), nghệ sĩ ưu tú (NSƯT), luôn có những tranh cãi, thất vọng hay tiếc nuối. Có những tên tuổi lão thành không làm hồ sơ xin xét tặng, có những tên tuổi đình đám thì lại không đủ tiêu chuẩn và cũng có cả những thắc mắc, kiến nghị, xin cứu xét… Vậy đã đến lúc cần có một cơ chế “thoáng” hơn trong xét tặng?