Năm 2022 - đầu 2023, Hàn Quốc chứng kiến sự bùng nổ của các nhóm nhạc thế hệ thứ 4, đặc biệt là những nhóm nữ. Loạt hit “Tomboy", “Love Dive", “After Life", “Hype boy"... càn quét các bảng xếp hạng nhạc số Kpop.
Song, bên cạnh thành tích âm nhạc, những thần tượng thế hệ mới cũng vướng nhiều tai tiếng khiến anti-fan gia tăng.
Tài năng gây tranh cãi
Thành công nhạc số của Gen 4 Kpop là điều không thể phủ nhận. Đặc biệt ở thị trường Hàn Quốc, các ca khúc của Gen 4 dường như áp đảo. IVE có bản hit “Love Dive" đã giúp nhóm giành cúp Daesang (Giải thưởng lớn) Bài hát của năm ở nhiều lễ trao giải lớn như Melon Music Awards, MAMA Awards, Asia Artist Awards, Golden Disc Awards…
NewJeans có màn ra mắt ấn tượng (tháng 8.2022) với album đầu tay gồm 4 ca khúc. Trong đó “Hype boy", “Attention” thành công ngoài mong đợi với lượt nghe “khủng" và trở thành xu hướng trên các nền tảng. (G)I-DLE, Le Sserafim, ENHYPEN… cũng có những ca khúc hot được yêu thích.
Mới đây, NewJeans phát hành album thứ hai và cả hai ca khúc “OMG", “Ditto" đều lọt bảng xếp hạng Billboard Hot 100 của Mỹ. Album mới nhất của TXT ghi nhận doanh số hơn 1,8 triệu bản trong ngày đầu lên kệ, chỉ sau BTS.
Song, một vấn đề nổi cộm được bàn luận nhiều trên các diễn đàn là tài năng của các thần tượng thế hệ mới.
IVE thường xuyên bị gọi là nhóm nhạc “bất tài". Khán giả ngán ngẩm khi nhóm hầu như đều hát nhép, hoặc hát live thảm họa ở các show âm nhạc, lễ trao giải cuối năm. Ồn ào nhất là màn hát nhép của hai thành viên Jang Won Young và Lee Seo trong chương trình MBC Gayo Daejeon hồi cuối năm 2022.
Không chỉ IVE, trong một lễ trao giải cuối năm, gần như tất cả các nhóm nhạc Gen 4 đều bị phát hiện hát nhép. NewJeans vị đánh giá là “tài năng chưa xứng với danh tiếng".
Trước đó, aespa - một trong những nhóm nữ nổi tiếng nhất Gen 4 - từng bị chỉ trích vì hát nhép, nhảy yếu.
Soyeon - trưởng nhóm (G)I-DLE - bị tố đạo nhái, trong khi cô là thành viên chủ chốt trong nhóm, tham gia vào quá trình sáng tác nhạc.
Tranh cãi về phát ngôn, thái độ
Tài năng là một phần, song điều khiến các thần tượng thế hệ mới bị khán giả quay lưng còn nằm ở thái độ, cách cư xử và những phát ngôn “vạ miệng".
Jang Won Young là nữ idol nổi tiếng bậc nhất Gen 4 nhưng cũng gây tranh cãi nhiều nhất. Từ khi còn là thành viên nhóm IZ*ONE, cho đến khi ra mắt với nhóm IVE, cô nàng nhiều lần bị chỉ trích vì không cúi chào, không tôn trọng đồng nghiệp.
Shuhua nhóm (G)I-DLE bị phản ứng vì cách ứng xử vô duyên đối với fan. Khán giả nhận xét Shuhua “EQ thấp" và cố tình gây tranh cãi.
Mới đây, nữ idol lai Hàn - Úc Danielle (NewJeans) vướng ồn ào “vạ miệng" khi gọi Tết Nguyên đán là “Chinese New Year” - cụm từ sử dụng tại Trung Quốc. Trong khi Tết Nguyên đán nói chung của các nước Châu Á là “Lunar New Year”, còn Tết Nguyên đán tại Hàn gọi là “Seollal”.
Jay nhóm ENHYPEN cũng gây tranh cãi với phát ngôn so sánh lịch sử Hàn Quốc “như một câu chuyện ngắn".
Sự hậu thuẫn “quá đà" của công ty
Các nhóm nhạc thế hệ mới có danh tiếng lớn nhất hầu như đều ra mắt dưới trướng những công ty giải trí hàng đầu Kpop. Song, cách thức truyền thông, phát triển của các công ty vô tình khiến khán giả quay lưng.
Vụ việc gây chấn động bậc nhất trong năm là hành động thao túng truyền thông của Kakao Entertainment - công ty mẹ của Starship Entertainment - công ty quản lý nhóm IVE. Kakao bị phát hiện dùng “truyền thông bẩn" đi dìm các nhóm khác, cũng như dìm các bài chê bai nhóm IVE trên mạng xã hội.
NewJeans bị hoài nghi về thành tích âm nhạc trên Spotify khi được tập đoàn HYBE đầu tư lớn. Việc các thành viên liên tục trở thành đại sứ của các thương hiệu thời trang xa xỉ dù non kinh nghiệm cũng khiến nhóm đánh mất thiện cảm.
Chính cách truyền thông “lố lăng" của SM Entertainment" khiến aespa bị khán giả chỉ trích. SM đã tự đặt cho aespa những mỹ danh như “Blackpink thế hệ mới", “biểu tượng thời trang toàn cầu".
Thế hệ thứ 4 Kpop hưởng nhiều lợi ích khi ra mắt trong bối cảnh âm nhạc Hàn Quốc đã phát triển trên toàn cầu với thành công của những nghệ sĩ đình đám đi trước như PSY, BTS, Blackpink.
Tuy nhiên, công chúng cho rằng, xét về tài năng, các idol thế hệ mới gây lo ngại khi không chịu trau dồi, rèn luyện. Độ tuổi ra mắt của các idol ngày càng sớm, có những idol mới chỉ 13-14 tuổi, nên thường có phát ngôn, thái độ gây tranh cãi.
Nếu công ty không có định hướng tốt, những thần tượng thế hệ mới sẽ dần thui chột tài năng và trở thành những “con gà công nghiệp".