Vì sao Rosé (Blackpink) ngày càng gợi cảm?

DƯƠNG HƯƠNG |

Sự xuất hiện đầy quyến rũ của Rosé (Blackpink) trên thảm đỏ Gala Phim và Nghệ thuật LACMA 2022 gây bão mạng xã hội. Khán giả nhận xét, đây là một trong những diện mạo phá cách, ấn tượng nhất của Rosé khi tham dự những sự kiện quốc tế thời gian gần đây.

Từ đầu năm đến nay, 4 thành viên Blackpink tham gia vô số sự kiện quốc tế, và mỗi lần xuất hiện, các nữ thần tượng đều gây “bão" truyền thông, báo đài, mạng xã hội.

Mới đây, diện mạo gợi cảm, được khen “đẹp tựa nữ thần" của Rosé ở Gala Phim và Nghệ thuật LACMA là một trong những màn đổ bộ thảm đỏ ấn tượng nhất.

Đặc biệt, Rosé tham dự sự kiện trong âm thầm mà không hề báo trước. Song nhìn vào hiệu ứng truyền thông và những đánh giá của công chúng, có thể thấy hình tượng gợi cảm đầy táo bạo Rosé thể hiện đã chinh phục khán giả.

Blackpink theo đuổi phong cách gợi cảm

Chiếc đầm cắt xẻ do Saint Laurent thiết kế riêng cho Rosé gây bất ngờ bởi đây là một trong những mẫu thiết kế gợi cảm nhất của thương hiệu này mà giọng ca chính Blackpink từng mặc.

Tuy nhiên, việc Rosé hay các thành viên Blackpink mặc “hở" không phải điều gì quá lạ lẫm những năm gần đây.

Tại nhiều sự kiện trong nước và quốc tế, 4 nữ thần tượng không ít lần gây “bão" với trang phục bó sát, cắt xẻ, khoe khéo vóc dáng, đường cong cơ thể.

Trên mạng xã hội, Blackpink cũng không ngần ngại chia sẻ hình ảnh đời thường trong trang phục “ít vải”, phóng khoáng. Đặc biệt là Jennie, cô thường xuyên mặc những chiếc croptop, áo hai dây, váy áo body… Thậm chí, Jennie còn là người mẫu quảng cáo cho thương hiệu nội y nổi tiếng Calvin Klein.

 
Các thành viên Blackpink diện trang phục gợi cảm. Ảnh: CMH
 
Jennie làm mẫu cho thương hiệu nội y đình đám.
Không chỉ phong cách cá nhân, trang phục biểu diễn của Blackpink táo bạo không kém. 4 nữ thần tượng thường mặc outfit trình diễn sexy, váy ngắn, thậm chí những chiếc quần để lộ vòng 3.

Ngay trong chuyến lưu diễn toàn cầu đang diễn ra, Blackpink không ngần ngại diện váy cực ngắn để lộ quần bảo hộ, hay mặc những chiếc croptop, áo quây ngực, áo yếm khoe body.

 
Trang phục biểu diễn gợi cảm, táo bạo của Blackpink.

Phong cách thời trang gợi cảm của Blackpink cũng tương đồng với chính màu sắc âm nhạc girl-crush, sự tự tin phái nữ đầy mạnh mẽ mà nhóm theo đuổi. Ở 2 MV mới phát hành “Pink Venom" và “Shut Down", những bộ cánh hở “bạo", phong cách gợi cảm đã được Blackpink tích cực lăng-xê.

Mặt khác, công chúng Hàn Quốc ngày càng cởi mở về vấn đề ăn mặc của thần tượng. Đông đảo lứa khán giả trẻ hiện nay không còn quá khắt khe mà đã bắt kịp xu hướng hiện đại, phong cách “Âu Mỹ hoá" của giới idol.

Sau 6 năm hoạt động, dù giai đoạn đầu vướng tranh cãi, nhưng về sau, phong cách gợi cảm, độc đáo của Blackpink dần được đón nhận.

 
 
Những outfit gợi cảm của Blackpink trong MV "Pink Venom".

Vị thế của đại sứ toàn cầu Saint Laurent 

Đối với Rosé, cô bắt đầu định hình phong cách riêng đầy phóng khoáng và phảng phất chất “rock&roll" kể từ khi trở thành đại sứ toàn cầu của thương hiệu thời trang cao cấp Saint Laurent (YSL).

Xuyên suốt lịch sử hơn 60 năm của Saint Laurent, Rosé là đại sứ toàn cầu đầu tiên. Cô được chính Giám đốc sáng tạo, nhà thiết kế Anthony Vaccarello, gửi lời đề nghị trở thành “nàng thơ" của mình.

 
Rosé là đại sứ toàn cầu đầu tiên của Saint Laurent.

Saint Laurent nổi tiếng là thương hiệu “nữ quyền" với những cô gái mảnh mai thách thức mọi chuẩn mực giới tính. Thời trang Saint Laurent là hiện thân của hình tượng phụ nữ táo bạo, tự do và mạnh mẽ.

Những bộ trang phục menswear cá tính hay những thiết kế gợi cảm, không ngại cắt xẻ mạnh tay để khoe trọn đường cong, vẻ đẹp người phụ nữ là lý tưởng Saint Laurent theo đuổi.

Theo chia sẻ của nhà thiết kế Anthony Vaccarello, từ phong cách, lối sống hay thân hình, Rosé đều ăn nhập với tinh thần Saint Laurent. Vóc dáng mảnh mai của cô cũng là hình tượng được nhà mốt nước Pháp ưa chuộng từ lâu.

 
Rosé không ngại mặc "hở" khi làm đại sứ thương hiệu Saint Laurent.

Trong những chiến dịch quảng cáo, hay lên trang bìa tạp chí, Rosé không ít lần thể hiện khía cạnh gợi cảm, cá tính đặc trưng của thương hiệu.

Ở những sự kiện thời trang, nàng đại sứ toàn cầu cũng được Saint Laurent chăm chút, nên việc Rosé mặc gợi cảm đã dần trở thành hình ảnh quen thuộc.

Sau hơn 2 năm chính thức đồng hành với Anthony Vaccarello, Rosé được công nhận là hiện thân của Saint Laurent. Theo thời gian, sự táo bạo trong những trang phục cô chưng diện cũng tăng dần.

Ở tuần lễ thời trang Paris vừa diễn ra, Rosé gây bão toàn cầu với 2 thiết kế khoe triệt để đường cong. Và đến sự kiện LACMA, một lần nữa, Rosé hoàn toàn chinh phục công chúng với hình tượng gợi cảm.

DƯƠNG HƯƠNG
TIN LIÊN QUAN

Phóng viên tham dự concert Born Pink lên tiếng bảo vệ Blackpink trước ồn ào

THU HƯƠNG |

Trước những ý kiến trái chiều về việc Blackpink liên tục mắc lỗi vũ đạo, trình diễn trong những concert gần đây, một phóng viên của tờ Mydaily đã lên tiếng bảo vệ 4 cô gái nhà YG Entertainment.

Rosé (Blackpink) dự tiệc với siêu mẫu đắt giá nhất hành tinh Kendall Jenner

THU HƯƠNG |

Khoảnh khắc nữ thần tượng Rosé (Blackpink) chụp cùng siêu mẫu đắt giá nhất hành tinh Kendall Jenner trong buổi dạ tiệc Phim và Nghệ thuật LACMA 2022 gây bão mạng xã hội.

Jennie (Blackpink): Tôi thích được khen

THU HƯƠNG |

Trong khi Blackpink đang gây tranh cãi về khả năng trình diễn ở chuyến lưu diễn toàn cầu “Born Pink". Mới đây, trong một cuộc phỏng vấn, Jennie chia sẻ, cô luôn cảm thấy vui vẻ với những lời khen và mong muốn khán giả nhìn nhận mình với sự đam mê, chuyên nghiệp trên sân khấu.

Đà Nẵng: Vướng điều chỉnh, 2 dự án y tế trọng điểm chậm tiến độ

THÙY TRANG |

Đà Nẵng - Hai dự án y tế trọng điểm đầu tư cho Bệnh viện Đà Nẵng do Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng hạ tầng và phát triển đô thị thành phố làm chủ đầu tư đang chậm tiến độ 4 tháng so với hợp đồng.

TP Quy Nhơn: Điểm nóng của những công trình trái phép

Hoài Luân |

Mặc dù UBND tỉnh Bình Định đã có nhiều văn bản chỉ đạo việc xử lý tình trạng xây dựng công trình trái phép trước đó, thế nhưng đến nay, trên địa bàn TP Quy Nhơn vẫn còn hàng loạt công trình "chui" tồn tại.

Cựu huấn luyện viên U20 Iran nhận định U20 Việt Nam có hàng công sắc bén

AN NGUYÊN |

Huấn luyện viên Korosh Barmak - người từng dẫn dắt các đội tuyển trẻ của bóng đá Iran - nhận định, đội tuyển U20 Iran sẽ đối diện với nhiều khó khăn trước lối chơi tấn công nguy hiểm và sắc bén của U20 Việt Nam.

Thứ trưởng Bộ Tài chính: Doanh nghiệp phải minh bạch tiền từ trái phiếu

ĐÌNH TRƯỜNG |

Sáng ngày 7.3, trao đổi với báo chí, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi đã có những chia sẻ xung quanh Nghị định 08/2023 về trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ mới được Chính phủ ban hành.

Hàng loạt cầu thấp cản trở giao thông thủy TPHCM

MINH QUÂN |

TPHCM - Nhiều cây cầu bắc qua sông, kênh rạch ở TPHCM tĩnh không thấp đang ảnh hưởng lớn nhu cầu vận chuyển hàng hoá, hành khách.

Phóng viên tham dự concert Born Pink lên tiếng bảo vệ Blackpink trước ồn ào

THU HƯƠNG |

Trước những ý kiến trái chiều về việc Blackpink liên tục mắc lỗi vũ đạo, trình diễn trong những concert gần đây, một phóng viên của tờ Mydaily đã lên tiếng bảo vệ 4 cô gái nhà YG Entertainment.

Rosé (Blackpink) dự tiệc với siêu mẫu đắt giá nhất hành tinh Kendall Jenner

THU HƯƠNG |

Khoảnh khắc nữ thần tượng Rosé (Blackpink) chụp cùng siêu mẫu đắt giá nhất hành tinh Kendall Jenner trong buổi dạ tiệc Phim và Nghệ thuật LACMA 2022 gây bão mạng xã hội.

Jennie (Blackpink): Tôi thích được khen

THU HƯƠNG |

Trong khi Blackpink đang gây tranh cãi về khả năng trình diễn ở chuyến lưu diễn toàn cầu “Born Pink". Mới đây, trong một cuộc phỏng vấn, Jennie chia sẻ, cô luôn cảm thấy vui vẻ với những lời khen và mong muốn khán giả nhìn nhận mình với sự đam mê, chuyên nghiệp trên sân khấu.