Vì sao Oscar 2023 bị khán giả chỉ trích?

DI PY |

Cho đến hiện tại, ban tổ chức Oscar 2023 vẫn đang hứng chịu nguồn cơn chỉ trích từ khán giả do họ cho rằng có sự thiếu công bằng trong các đề cử.

Cho đến hiện tại, câu chuyện về các đề cử Oscar 2023 vẫn vấp phải những tranh cãi từ phía khán giả. Theo truyền thông quốc tế, nguyên nhân chính dẫn đến ồn ào này vì một số đề cử của Oscar năm nay bị khán giả đánh giá không xứng đáng.

Thậm chí, nhiều người cho rằng một số cái tên nổi bật xứng đáng được vào top đề cử thì ban tổ chức lại gạt đi.

Cụ thể, đề cử dành cho nữ diễn viên người Anh Andrea Riseborough; hạng mục đạo diễn vắng đề cử cho nữ, thiếu sự đa dạng – thiếu các đề cử dành cho diễn viên da màu...

Với đề cử dành cho Andrea Riseborough là Nữ chính xuất sắc, cho vai diễn trong phim độc lập To Leslie. Sau khi bị khán giả chỉ trích và cho rằng nữ diễn viên có vai diễn không quá ấn tượng, không đủ tầm để được đề cử, trong khi nhiều cái tên khác xứng đáng hơn thì đến hiện tại, Viện hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh vẫn không huỷ kết quả.

Được biết, Andrea Riseborough vào vai người mẹ đơn thân, nghiện rượu trong To Leslie. Bộ phim không quá thu hút khiến dư luận đặt ra nghi ngờ rằng ban tổ chức đang ưu ái cho Andrea Riseborough.

Andrea Riseborough được đề cử cùng với Cate Blanchett (phim Tár), Ana de Armas (Blonde), Michelle Williams (The Fabelmans) và Dương Tử Quỳnh (Everything Everywhere All at Once). Bảng đề cử này được cho là thiếu sót nữ diễn viên Danielle Deadwyler của phim Till, Viola Davis của The Woman King...

Ở một tranh cãi khác đến từ đạo diễn James Cameron. Cụ thể, người cầm trịch của loạt bom tấn tỉ đô bất ngờ mất hút khỏi đề cử "Đạo diễn xuất sắc".

Trước đó, phim điện ảnh Avatar 2 của đạo diễn James Cameron đã vượt mốc 2 tỉ USD doanh thu toàn cầu cách đây không lâu. Thành tích này giúp James Cameron trở thành đạo diễn đầu tiên trong lịch sử có 3 phim vượt 2 tỉ USD doanh thu, trước đó là Avatar (2009) và Titanic.

Nhiều khán giả và giới chuyên môn bày tỏ sự bất ngờ trước thông tin này. Cụ thể, trên các diễn đàn phim ảnh, khán giả thể hiện sự bức xúc và cho rằng đạo diễn James Cameron xứng đáng có tên trong đề cử nói trên bởi năm 2022, không có quá nhiều tác phẩm nổi bật. Trong khi đó, số phim đạt trên 2 tỉ USD doanh thu cũng đếm trên đầu ngón tay.

Ngoài ra, sự xuất hiện của Ana de Armas trong hạng mục Nữ chính xuất sắc nhất khiến không ít khán giả bất ngờ. Nghịch lý ở chỗ, trong khi Ana de Armas được đề cử Oscar, bộ phim “Blonde" do cô đóng vai chính lại thống trị đề cử Mâm Xôi Vàng - giải thưởng gọi tên những bộ phim, diễn viên tệ nhất năm.

“Blonde” - bộ phim hư cấu về huyền thoại quá cố Marilyn Monroe do Andrew Dominik làm đạo diễn - dẫn đầu với 8 đề cử Mâm Xôi Vàng 2023, gồm: Phim tệ nhất, Bản làm lại tệ nhất, Nam diễn viên phụ tệ nhất (2 người), Cặp đôi tệ nhất màn ảnh (2 người), Đạo diễn tệ nhất, Kịch bản tệ nhất.

Khi ra mắt, “Blonde” đã bị giới phê bình và khán giả chỉ trích là bộ phim xuyên tạc cuộc đời và hạ nhục huyền thoại Marilyn Monroe.

Lễ trao giải Oscar 2023 dự kiến diễn ra vào ngày 12.3.

DI PY
TIN LIÊN QUAN

Oscar 2023: Khán giả bức xúc khi đạo diễn của Avatar 2 không được đề cử

DI PY |

Dù "Avatar 2" nhận được tới 4 đề cử Oscar 2023 nhưng riêng  đạo diễn James Cameron - ông không có mặt trong đề cử "Đạo diễn xuất sắc nhất". Điều này gây tranh cãi lớn.

Cuộc đua Oscar 2023: Hai ngôi sao gốc Việt đối đầu loạt sao quốc tế

DƯƠNG HƯƠNG |

Hai ngôi sao gốc Việt Quan Kế Huy, Hồng Châu được kỳ vọng sẽ chiến thắng giải diễn viên phụ của Oscar 2023.

Câu chuyện phía sau bộ phim Việt lọt danh sách rút gọn top 15 Oscar 2023

Mi Lan |

Bộ phim tài liệu “Những đứa trẻ trong sương”  vượt qua 143 tác phẩm đến từ khắp các quốc gia trên thế giới, lọt vào danh sách rút gọn top 15 Oscar 2023 ở hạng mục Phim tài liệu dài xuất sắc  là điều nằm ngoài tưởng tượng của đạo diễn 9X Hà Lệ Diễm. 

Áp lực tuyển sinh đầu cấp: Cha mẹ cần thay đổi cách nghĩ

Tường Vân |

Áp lực, lo lắng trước một kỳ thi quan trọng là tâm lý chung khó tránh khỏi của học sinh và phụ huynh. Tại Hà Nội, hầu như tất cả những phụ huynh có con chuẩn bị bước vào kỳ thi tuyển sinh đầu cấp đều mang tâm trạng này.

Cá nhân nào liên quan vụ cựu Chủ tịch Bình Thuận giao đất sai phạm?

Việt Dũng |

Trong vụ án giao 3 lô đất giá rẻ cho Công ty Tân Việt Phát, ngoài cựu Chủ tịch tỉnh Bình Thuận Nguyễn Ngọc Hai và 11 bị can, Viện Kiểm sát còn xác định nhiều người liên quan.

"Đặc sản" miền Bắc quay trở lại: Ám ảnh với cảnh nồm ẩm

Phương Trang |

Sau Tết Nguyên đán, thời tiết miền Bắc đã bắt đầu bước vào những ngày mưa phùn, nồm ẩm. Nhiều gia đình đau đầu không biết xử lý nền nhà, cửa kính bị hấp hơi như thế nào.

Góc nhìn thể thao 97: V.League 2023 có đáng chú ý hơn từ tranh cãi?

NHÓM PV |

Hôm nay (3.2), Night Wolf V.League 2023 sẽ chính thức khởi tranh. Đây là mùa giải đã nóng lên ngay từ khâu chuẩn bị với các câu chuyện hậu trường. Góc nhìn thể thao số 97 cùng BLV Quang Huy trao đổi rõ hơn về vấn đề này.

Ngư dân Đà Nẵng đón lộc biển trong chuyến đi đầu năm

Nguyễn Linh |

Những chuyến đi biển đầu năm chở đầy cá, tôm vừa cập bến âu thuyền Thọ Quang, TP Đà Nẵng, mang đến cho người dân niềm phấn khởi và hy vọng vào một năm mới bội thu.

Oscar 2023: Khán giả bức xúc khi đạo diễn của Avatar 2 không được đề cử

DI PY |

Dù "Avatar 2" nhận được tới 4 đề cử Oscar 2023 nhưng riêng  đạo diễn James Cameron - ông không có mặt trong đề cử "Đạo diễn xuất sắc nhất". Điều này gây tranh cãi lớn.

Cuộc đua Oscar 2023: Hai ngôi sao gốc Việt đối đầu loạt sao quốc tế

DƯƠNG HƯƠNG |

Hai ngôi sao gốc Việt Quan Kế Huy, Hồng Châu được kỳ vọng sẽ chiến thắng giải diễn viên phụ của Oscar 2023.

Câu chuyện phía sau bộ phim Việt lọt danh sách rút gọn top 15 Oscar 2023

Mi Lan |

Bộ phim tài liệu “Những đứa trẻ trong sương”  vượt qua 143 tác phẩm đến từ khắp các quốc gia trên thế giới, lọt vào danh sách rút gọn top 15 Oscar 2023 ở hạng mục Phim tài liệu dài xuất sắc  là điều nằm ngoài tưởng tượng của đạo diễn 9X Hà Lệ Diễm.