Vì sao nhạc sĩ trẻ "ngoảnh mặt" với nhạc thiếu nhi?

Nguyên Linh |

Là một trong số ít nhạc sĩ trẻ đam mê với dòng nhạc thiếu nhi, trao đổi với Lao Động, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung đã có chia sẻ thẳng thắn về những trăn trở dành cho dòng nhạc thiếu nhi ở thời điểm hiện tại. 

Chào anh! Anh nghĩ sao trước ý kiến cho rằng nhạc thiếu nhi  ngày càng bị “ngoảnh mặt”?

- Thực trạng này đã có từ lâu rồi. Việc không có những bài hát thiếu nhi mới dẫn đến việc các em không có những bài thiếu nhi thực sự gần gũi với cuộc sống. Tại các chương trình nhạc thiếu nhi nhiều người lựa chọn những bài tiếng Anh hay bố mẹ các em cũng thường xuyên nghe các bài hát về tình yêu để con mình bị ảnh hưởng bởi những bài hát đó. Tôi nghĩ đó là việc không nên.

Việc nghe và hát những bài người lớn sẽ ảnh hưởng như thế nào đến trẻ em?

- Nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến tâm lý của các em. Cho trẻ nhỏ hát những bài thiếu nhi của người lớn là không phù hợp, việc tiếp xúc với những ngôn từ về tình cảm lứa đôi sẽ khiến cho các em không phát triển theo đúng lứa tuổi và có thể "dậy thì sớm", xa hơn nữa là xảy ra những chuyện không hay. 

Tôi luôn nghĩ một đứa trẻ cần sống đúng với lứa tuổi, nhận thức trong sáng thông qua những bài hát thiếu nhi thì sẽ tốt hơn.

Theo anh, tại sao hiện nay nhiều nhạc sĩ trẻ không mặn mà với các ca khúc thiếu nhi? 

- Đơn giản là dòng nhạc thiếu nhi không giúp cho những nhạc sĩ trẻ kiếm tiền và có được danh tiếng như khi họ sáng tác bài hát về tình yêu. Khi sáng tác về tình yêu trở thành hit, họ sẽ đắt show có tên tuổi và bán bài hát cao hơn. Nói chung, nó mang lại lợi nhuận trong khi nhạc thiếu nhi lại không như vậy. Nhạc thiếu nhi không thể bán được giá cao và cũng khó được phổ biến rộng rãi.

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung
Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung

Là một trong số ít nhạc sĩ trẻ tìm đến dòng nhạc này, anh cảm thấy khó khăn lớn nhất khi viết nhạc thiếu nhi trong giai đoạn hiện nay là gì?

- Trước hết, cần phải thật sự là bạn của một đứa trẻ. Bản thân là một nhạc sĩ, tôi luôn muốn dành cho con những thứ tốt nhất và muốn con được nghe và tiếp xúc với những bài hát phù hợp lứa tuổi. 

Phải dành thời gian chơi và nói chuyện để hiểu về sở thích, hứng thú của những đứa trẻ. Bài hát thiếu nhi cần hướng chủ đề vào đúng điều các em muốn thì nó mới thích nghe, thích hát, như vậy mới tốt và hiệu quả.

Theo đuổi nhạc thiếu nhi cũng không phải ở lợi nhuận. Phải cân đối tài chính để nuôi được lâu dài đam mê. Bởi không phải hôm nay viết là hôm sau sẽ có tiền. Có thể viết xong sẽ bị lãng quên luôn vậy phải viết như thế nào, cân đối như thế nào để đi được con đường lâu dài. 

Anh có những mong muốn nào để phát triển dòng nhạc này ở giai đoạn hiện tại? 

-  Tôi có góp ý cũng khó thể thay đổi cục diện nên tôi muốn là người đi tiên phong, người ta không viết thì tôi viết. Khi mình thành công, lời nói, suy nghĩ của mình sẽ được tôn trọng. Tôi đã dành 3 năm để viết được 100 bài hát thiếu nhi.

Khi làm dự án đó, tôi được nhiều anh chị trong nghề đánh giá cao nỗ lực đối với dòng nhạc thiếu nhi. Tôi nghĩ từ thành công của mình sẽ là động lực với những người cũng có tâm huyết với dòng nhạc này. Tôi tin rằng một mình Nguyễn Văn Chung làm được thì ai cũng sẽ làm được. 

Cảm ơn những chia sẻ của anh! 

Nguyên Linh
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.