Vì sao các cuộc thi hoa hậu vẫn ồ ạt tổ chức sau nhiều lùm xùm?

Nhóm PV |

Công ty Sen Vàng – đơn vị nắm giữ bản quyền tổ chức hàng loạt cuộc thi hoa hậu – vào ngày 6.2 đã tuyên bố tổ chức thêm một cuộc thi “mới toanh” có tên: Hoa hậu Quốc gia Việt Nam.

"Lạm phát" hoa hậu

Tình trạng bội thực hoa hậu năm 2022 còn được đưa vào Táo Quân để trào phúng, đả kích. Hơn 40 cuộc thi hoa hậu lớn nhỏ được tổ chức trong năm gây bao chuyện bi hài.

Nhiều cuộc thi như Hoa hậu Du lịch Biển Việt Nam phải xin hoãn sang 2023 vì không gom đủ thí sinh dự thi. Hàng loạt thí sinh được dư luận điểm tên khi thi quá nhiều cuộc. Hoa hậu Ngọc Châu được ví đã “dành cả thanh xuân đi thi sắc đẹp”.

Năm 2023 được dự đoán sẽ tiếp tục "lạm phát" hoa hậu khi hàng loạt cuộc thi cũ từ 2022 xin hoãn sang, cộng thêm hàng chục cuộc thi mới vừa tuyên bố tổ chức.

Bốn cuộc thi quốc tế cũng được xác nhận sẽ tổ chức tại Việt Nam năm 2023 là: Miss Global, Miss Earth, Miss Charm, Miss Grand International.

Ngày 6.2, công ty Sen Vàng công bố sẽ tổ chức thêm cuộc thi hoa hậu “mới toanh” có tên gọi: Hoa hậu Quốc gia Việt Nam. Trong khi, chính đơn vị này (kết hợp cùng đối tác) đứng ra tổ chức Hoa hậu Việt Nam.

Song song với việc công bố “tuyển sinh” cho Hoa hậu Quốc gia Việt Nam từ tháng 1 đến tháng 8, Sen Vàng cũng chia sẻ thêm hàng loạt cuộc thi mà đơn vị này sẽ tổ chức trong năm 2023 gồm: Miss World Vietnam 2023 (Hoa hậu thế giới Việt Nam), Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2023, Miss Grand International 2023 – Hoa hậu Hòa bình quốc tế.

Ngay sau khi cuộc thi “Hoa hậu Quốc gia Việt Nam” được ra mắt, dư luận đã dậy sóng. Nhiều khán giả bày tỏ, không biết Việt Nam sẽ lấy đâu ra người đẹp để tham gia ngần ấy cuộc thi hoa hậu trong năm 2023.

Giữa bối cảnh dư luận “ngộp thở” vì hoa hậu, nhiều ý kiến tranh cãi, vì sao đã có cuộc thi Hoa hậu Việt Nam, lại cần phải có thêm Hoa hậu Quốc gia Việt Nam?

Quá nhiều cuộc thi hoa hậu khiến khán giả không nhớ hết tên cuộc thi, không nhớ hết tên hoa hậu. Ảnh: Ban tổ chức cung cấp
Quá nhiều cuộc thi hoa hậu khiến khán giả không nhớ hết tên cuộc thi, không nhớ hết tên hoa hậu. Ảnh: Ban tổ chức cung cấp

Bà Kim Dung – Giám đốc công ty Sen Vàng đã lý giải nhiều tiêu chí mới của Hoa hậu Quốc gia Việt Nam, ví như: mỗi tỉnh chọn một đại diện, quảng bá du lịch... Trên thực tế, những tiêu chí này đã có trong format nhiều cuộc thi cũ.

Dư luận từng chứng kiến màn hô tên của các thí sinh tham gia Hoa hậu Hòa bình Việt Nam do Sen Vàng tổ chức, “Miss Grand An Giang”, “Miss Grand Đồng Nai”, “Miss Grand Thái Bình”... Ở cuộc thi này, dàn thí sinh đã đến từ những tỉnh thành khác nhau. Không cần phải có thêm “Hoa hậu Quốc gia Việt Nam” để chọn thí sinh từ 63 tỉnh thành.

Những tiêu chí đặt ra cho Hoa hậu Quốc gia Việt Nam, có thể điều chỉnh thêm ở các cuộc thi sẵn có do Sen Vàng thực hiện như Hoa hậu Hòa bình, Hoa hậu Việt Nam...

Sẽ vẫn ồ ạt thi hoa hậu?

Phóng viên Lao Động đã liên lạc với Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM – cơ quan cấp phép cho Hoa hậu Quốc gia Việt Nam tổ chức, để hỏi về việc cấp phép ồ ạt và tình trạng quá tải của hoa hậu, tuy nhiên chưa nhận được câu trả lời từ Sở. Đại diện Sở cho biết, sẽ tham mưu ý kiến và có câu trả lời sau.

Cục Nghệ thuật Biểu diễn cũng nói chưa có câu trả lời vào thời điểm này.

Phóng viên Lao Động tiếp tục liên hệ thêm với chuyên gia văn hóa, nhưng chỉ nhận được câu lý giải: “Cuộc thi đã được cấp phép nghĩa là ván đã đóng thuyền”.

Theo đó, chuyên gia này cho rằng, dù dư luận phản ứng, báo chí lên tiếng về sự quá tải, nhưng những cuộc thi sắc đẹp đã được cấp phép sẽ vẫn được tổ chức.

Đằng sau mỗi cuộc thi hoa hậu là lợi nhuận dành cho BTC. Ảnh: Ban tổ chức cung cấp
Đằng sau mỗi cuộc thi hoa hậu là lợi nhuận dành cho BTC. Ảnh: Ban tổ chức cung cấp

Chuyên trang Business Insider phân tích, mỗi cuộc thi sắc đẹp là một dự án kinh doanh với nhiều khoản thu. Business Insider lấy ví dụ từ cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ, cuộc thi thu hút được 12 nhà tài trợ lớn, bao gồm thương hiệu thời trang Sherri Hill tài trợ trang phục, công ty trang sức Mouawad tài trợ vương miện, khách sạn The Guitar cung cấp địa điểm diễn ra cuộc thi... cùng các nhãn hiệu công nghệ, đồ bơi, sàn thương mại điện tử.

Miss Grand International mỗi năm tổ chức cũng ghi kín banner với sự hỗ trợ từ 20-30 doanh nghiệp, nhãn hàng.

Nhìn thực tế các cuộc thi sắc đẹp tại Việt Nam, ngay từ họp báo đã công bố hàng loạt doanh nghiệp lớn, thuộc đủ lĩnh vực ngành nghề, tham gia tài trợ. Từ băng-rôn quảng cáo, đến suốt hành trình diễn ra các cuộc thi, sự đồng hành của các doanh nghiệp, nhãn hàng là không thể thiếu.

Business Insider ví cuộc thi hoa hậu cũng giống như một dự án kinh doanh, ở đó, nhà tổ chức có thể kêu gọi vốn từ rất nhiều phía, ở nhiều lĩnh vực: doanh nghiệp vàng bạc trang sức, doanh nghiệp thời trang, doanh nghiệp du lịch nghỉ dưỡng...

Chưa kể, khi cuộc thi được phát sóng trên khung giờ vàng của truyền hình, BTC còn có thể kiếm tiền từ quảng cáo.

Bà Kim Dung của công ty Sen Vàng – “trùm” tổ chức hoa hậu – đã từng tiết lộ thêm với báo chí, việc tổ chức các cuộc thi sắc đẹp còn giúp công ty xây dựng thương hiệu, tạo tiếng vang, giúp công ty “đắt show” ở những mảng kinh doanh khác như: tổ chức sự kiện, sản xuất các chương trình...

Với bấy nhiêu món hời có được từ các “dự án hoa hậu”, dư luận có thể sẽ là... vô nghĩa trước cơn bão các cuộc thi sắc đẹp.

Nhóm PV
TIN LIÊN QUAN

Những cuộc thi hoa hậu thu lợi nhuận khổng lồ như thế nào?

Huyền Chi |

Không chỉ là sân chơi cho các đại diện sắc đẹp, các cuộc thi hoa hậu giờ đây đã trở thành một thương vụ siêu lời của các đơn vị tổ chức.

Tiếp tục nở rộ các cuộc thi hoa hậu năm 2023: Khán giả sẽ sàng lọc?

NGỌC ANH |

Dựa vào kế hoạch hiện tại của các đơn vị tổ chức, năm 2023 sẽ tiếp tục có hàng loạt hoa hậu, á hậu đăng quang. Tuy nhiên, sau một năm 2022 nhiều "vàng thau lẫn lộn", khán giả sẽ có cái nhìn khắt khe, sàng lọc tốt nhất để cần giữ hay loại bỏ những cuộc thi nhan sắc trong nước.

Tranh cãi chuyện Hoa hậu Ngọc Châu chưa tốt nghiệp đại học

NGỌC ANH |

Chuyện ban tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam xác nhận Ngọc Châu chưa tốt nghiệp đại học ở tuổi 28 khiến không ít khán giả tranh cãi.

Giờ thứ 9: Bước ngoặt cuộc đời - Phần 1

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Mỗi khi chúng ta đặt câu hỏi điều gì làm nên hạnh phúc, điều gì làm nên bất hạnh, chúng ta vẫn nghĩ rằng một phần là do số phận. Nhưng thực ra, phần lớn là do chính quyết định của chúng ta khi đứng trước mỗi bước ngoặt cuộc đời.

Tài chính thông minh: Ly hôn chia tài sản khi xây nhà trên đất của chồng

Nhóm PV |

Trong số Tài chính thông minh hôm nay, ông Ngô Thành Huấn - Giám đốc khối Tài chính cá nhân tại FIDT - sẽ giúp độc giả xác định bất động sản là tài sản chung hay riêng, từ đó có góc nhìn chính xác hơn về phân chia tài sản khi ly hôn. 

Dự báo mưa lớn diện rộng kéo dài trong nhiều ngày tới

AN AN |

Từ chiều tối nay 8.6, Bắc Bộ và Thanh Hóa chuyển trạng thái mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục có mưa rào và dông.

Nam sinh bị đánh hội đồng, gia đình đề nghị xem xét việc tuyển sinh vào lớp 10

ĐÀO HỒNG THIỆU |

QUẢNG BÌNH - Liên quan đến vụ việc một nam sinh lớp 9 bị nhóm bạn đánh hội đồng nên lỡ kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10, bố của nam sinh này rất bức xúc và đề nghị cơ quan chức năng vào làm rõ hành vi và có biện pháp xử lý nghiêm.

Xu hướng du lịch ngắn ngày, chọn điểm đến gần để tiết kiệm chi phí

CAM LY |

Nhiều gia đình có xu hướng lựa chọn đi du lịch ngắn ngày ở ngoại thành và các tỉnh lân cận để tiết kiệm chi phí, di chuyển nhanh chóng mà vẫn có trải nghiệm mới lạ.

Những cuộc thi hoa hậu thu lợi nhuận khổng lồ như thế nào?

Huyền Chi |

Không chỉ là sân chơi cho các đại diện sắc đẹp, các cuộc thi hoa hậu giờ đây đã trở thành một thương vụ siêu lời của các đơn vị tổ chức.

Tiếp tục nở rộ các cuộc thi hoa hậu năm 2023: Khán giả sẽ sàng lọc?

NGỌC ANH |

Dựa vào kế hoạch hiện tại của các đơn vị tổ chức, năm 2023 sẽ tiếp tục có hàng loạt hoa hậu, á hậu đăng quang. Tuy nhiên, sau một năm 2022 nhiều "vàng thau lẫn lộn", khán giả sẽ có cái nhìn khắt khe, sàng lọc tốt nhất để cần giữ hay loại bỏ những cuộc thi nhan sắc trong nước.

Tranh cãi chuyện Hoa hậu Ngọc Châu chưa tốt nghiệp đại học

NGỌC ANH |

Chuyện ban tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam xác nhận Ngọc Châu chưa tốt nghiệp đại học ở tuổi 28 khiến không ít khán giả tranh cãi.