Vì sao Blackpink trở nên nổi tiếng trên toàn cầu?

MINH PHONG |

Blackpink hội tụ đầy đủ các yếu tố mà người hâm mộ quốc tế đang tìm kiếm, từ âm nhạc, màu sắc, kỹ năng cho đến ngoại hình.

Blackpink là nhóm nhạc nữ nhận được sự quan tâm hàng đầu hiện nay. Bốn cô gái nhà YG Entertainment có lượng người hâm mộ từ khắp nơi trên thế giới, được đánh giá là một trong những nhóm nhạc có ảnh hưởng nhất ở Kpop. Kể từ khi ra mắt vào năm 2016, Blackpink đã nhanh chóng trở thành một hiện tượng toàn cầu.

Sau nhiều năm vắng bóng, Blackpink bắt đầu trở lại đường đua âm nhạc với các sản phẩm “mở đường” vào cuối năm 2022. Dù chưa chính thức phát hành MV và album, song các đoạn giới thiệu hay hình ảnh được tung ra cũng đủ bùng nổ các nền tảng mạng xã hội.

Giữa sự trở lại đầy ấn tượng đó, công chúng Hàn Quốc đã bắt đầu một cuộc thảo luận trên các trang cộng đồng trực tuyến. Nội dung nói về lý do tại sao Blackpink lại thu hút sự chú ý trên toàn cầu và cách nhóm nhạc này trở thành một đại diện hàng đầu của Kpop.

Bài đăng bắt đầu với câu hỏi: “Chúng tôi thực sự tò mò. Điều gì khác biệt khiến Blackpink được quan tâm nhiều đến vậy?”. Bên dưới cuộc thảo luận trên, có rất nhiều người đã chia sẻ ý kiến về Blackpink.

Blackpink có sức ảnh hưởng toàn cầu trong lĩnh vực âm nhạc, thời trang. Ảnh: Allkpop
Blackpink có sức ảnh hưởng toàn cầu trong lĩnh vực âm nhạc, thời trang. Ảnh: Allkpop

Đầu tiên, Blackpink luôn được đánh giá cao về mặt kỹ năng cả về giọng hát, rap và nhảy. Khi 4 cô gái kết hợp cùng nhau, họ tạo thành một tập thể hoàn chỉnh.

Âm nhạc của Blackpink là điều mà người hâm mộ quốc tế đang tìm kiếm. Các bài hát, concept thường mang hơi hướng Mỹ, nhắm đến nhiều đối tượng khác nhau, phù hợp với thị hiếu của cả Hàn Quốc và quốc tế.

Trong các cuộc bình chọn về nhan sắc, các thành viên của Blackpink luôn nằm trong top đầu. Theo bình chọn gương mặt đẹp nhất thế giới 2021, Lisa dẫn đầu bảng. Việc sở hữu đường nét xinh đẹp cùng thân hình đáng mơ ước khiến 4 cô gái nhanh chóng được yêu thích.

Không chỉ vậy, phong cách thời trang hiện đại, độc đáo của Jennie, Rosé cũng là một điểm quan trọng khiến Blackpink trở nên thu hút hơn.

Theo công chúng Hàn Quốc, một chi tiết tưởng chừng như không liên quan lại đóng vai trò quan trọng trong thành công của nhóm nhạc nhà YG. Theo đó, các thành viên Blackpink có khả năng sử dụng tốt tiếng Anh và đây chính là cầu nối quan trọng giúp nhóm vươn ra thị trường quốc tế.

Việc ra mắt dưới trướng YG Entertainment cũng là một lợi thế đối với Blackpink. YG được biết đến là một trong những công ty giải trí hàng đầu Hàn Quốc.

Trong nhiều năm qua, các thần tượng ra mắt dưới trướng của YG đều tạo được những màu sắc âm nhạc khác biệt. Vì thế, ngay từ thời điểm được giới thiệu đến Kpop, Blackpink đã nhận được sự quan tâm của rất nhiều người.

MINH PHONG
TIN LIÊN QUAN

Sự trở lại của Blackpink có sức ảnh hưởng thế nào với Kpop?

DI PY |

Sau loạt thành tích ấn tượng từ "Ready For Love", Blackpink chính thức tái xuất với album phòng thu thứ hai "Born Pink", hứa hẹn sẽ khuynh đảo Kpop thời gian tới.

“Thần tượng ảo” như Blackpink, aespa chưa thể thỏa mãn khán giả?

THU HƯƠNG |

Blackpink vừa tái xuất sau gần 2 năm vắng bóng với MV "Ready For Love". Tuy nhiên, việc Jisoo, Jennie, Rosé và Lisa không xuất hiện trực tiếp mà để 4 “nhân vật ảo” thay thế hoàn toàn đã gây ra những tranh luận.

Tranh cãi chuyện có hay không Blackpink đạo nhái aespa?

DI PY |

Trong MV "Ready For Love", nhiều khán giả tranh cãi chuyện Blackpink có đang đạo nhái ý tưởng của nhóm nhạc đàn em aespa hay không?

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Sự trở lại của Blackpink có sức ảnh hưởng thế nào với Kpop?

DI PY |

Sau loạt thành tích ấn tượng từ "Ready For Love", Blackpink chính thức tái xuất với album phòng thu thứ hai "Born Pink", hứa hẹn sẽ khuynh đảo Kpop thời gian tới.

“Thần tượng ảo” như Blackpink, aespa chưa thể thỏa mãn khán giả?

THU HƯƠNG |

Blackpink vừa tái xuất sau gần 2 năm vắng bóng với MV "Ready For Love". Tuy nhiên, việc Jisoo, Jennie, Rosé và Lisa không xuất hiện trực tiếp mà để 4 “nhân vật ảo” thay thế hoàn toàn đã gây ra những tranh luận.

Tranh cãi chuyện có hay không Blackpink đạo nhái aespa?

DI PY |

Trong MV "Ready For Love", nhiều khán giả tranh cãi chuyện Blackpink có đang đạo nhái ý tưởng của nhóm nhạc đàn em aespa hay không?