Về nhà đi con tập 72: Khải ra tù, ôm hoa đến chúc mừng Huệ khai trương

Hải Minh |

Trong tập 72 bộ phim "Về nhà đi con", Khải (Trọng Hùng) bất ngờ xuất hiện tại buổi khai trương quán trà của vợ cũ sau thời gian ngồi tù.

Trong tập 72 "Về nhà đi con" xuất hiện cuộc trò chuyện giữa ông bà Luận và 2 vợ chồng Thư (Bảo Thanh) - Vũ (Quốc Trường). Sự thất vọng hiện rõ trên gương mặt người mẹ chồng tốt bụng. Khi ông bà Luận hỏi chuyện "các con đã suy nghĩ kỹ chưa", không để Thư lên tiếng, Vũ nói: "chúng con đã suy nghĩ rồi".

Trong khi đang cảm thấy trống rỗng khi vợ và con đều không ở bên, Vũ nhận được tin nhắn của Nhã (Quỳnh Nga): "Em sợ hãi, em mệt mỏi như thế vì vợ anh mà đến một câu quan tâm anh cũng không hỏi em sao".

Vũ - Thư nhìn nhau đưa ra quyết định ly hôn. Ảnh cắt từ clip
Vũ - Thư nhìn nhau đưa ra quyết định ly hôn. Ảnh cắt từ clip

Đặc biệt, trong tập 72 "Về nhà đi con" có chi tiết quan trọng khi Khải (Trọng Hùng) bất ngờ ra tù và đến khai trương quán trà của Huệ (Thu Quỳnh). Trông Khải khác nhiều và vẫn tỏ rõ tình cảm dành cho Huệ.

Khải đến chúc mừng vợ cũ khai trương cửa hàng. Ảnh cắt từ clip
Khải đến chúc mừng vợ cũ khai trương cửa hàng. Ảnh cắt từ clip

"Về nhà đi con" tập 71 phát sóng tối 23.7, Thư và Vũ nói chuyện với nhau và trả lại nhẫn cưới khiến anh chỉ còn biết khóc. Câu nói của Thư trong nước mắt càng khiến Vũ đau đớn: "Trên đời này, ngoại trừ gia đình, tất cả đều là phép thử. Chúng ta đã làm thử và thất bại, thế có gì đâu mà phải đau lòng"

Tập 72 "Về nhà đi con" phát sóng trên kênh VTV1 lúc 21h ngày 24.7.

Preview “Về nhà đi con” tập 72. Nguồn: VTV Go
Hải Minh
TIN LIÊN QUAN

"Về nhà đi con": Nhà là nơi luôn có vòng tay của bố chờ con về

H.N |

Nhà là nơi bão dừng sau cánh cửa, có vòng tay của cha, có bữa cơm đạm bạc nhưng vẫn đậm đà tình cảm. Bộ phim "Về nhà đi con" đã truyền tải thông điệp đó một cách chân thực đến người xem.

Về nhà đi con: Những lời dạy bảo các con gây xúc động mạnh của bố Sơn

H.M (T/H) |

NSƯT Trung Anh đã hóa thân vô cùng thuyết phục vào vai ông Sơn, một ông bố rất đời, lúc thì nóng nảy nhưng từng hành động và cử chỉ lại luôn toát lên tình cảm yêu thương con vô bờ bến.

Lý do ông bố quốc dân trong "Về nhà đi con" luôn lấy đi nước mắt khán giả

Hải Minh (T/H) |

Về nhà đi con” đã đi được hơn 2/3 chặng đường. Càng về cuối, phim càng có sức hút lớn với người xem. Đặc biệt là chân dung "ông bố quốc dân" do NSƯT Trung Anh đảm nhận.

Khánh thành trụ sở Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam - Hàn Quốc

THEO TTXVN |

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam, trưa 17.1, tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc, Hà Nội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin Pyo đã cắt băng khánh thành trụ sở Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam - Hàn Quốc, một biểu tượng cho quan hệ hợp tác giữa hai nước trong lĩnh vực khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

"Về nhà đi con": Nhà là nơi luôn có vòng tay của bố chờ con về

H.N |

Nhà là nơi bão dừng sau cánh cửa, có vòng tay của cha, có bữa cơm đạm bạc nhưng vẫn đậm đà tình cảm. Bộ phim "Về nhà đi con" đã truyền tải thông điệp đó một cách chân thực đến người xem.

Về nhà đi con: Những lời dạy bảo các con gây xúc động mạnh của bố Sơn

H.M (T/H) |

NSƯT Trung Anh đã hóa thân vô cùng thuyết phục vào vai ông Sơn, một ông bố rất đời, lúc thì nóng nảy nhưng từng hành động và cử chỉ lại luôn toát lên tình cảm yêu thương con vô bờ bến.

Lý do ông bố quốc dân trong "Về nhà đi con" luôn lấy đi nước mắt khán giả

Hải Minh (T/H) |

Về nhà đi con” đã đi được hơn 2/3 chặng đường. Càng về cuối, phim càng có sức hút lớn với người xem. Đặc biệt là chân dung "ông bố quốc dân" do NSƯT Trung Anh đảm nhận.