Về nhà đi con tập 43: Bố Bảo hụt hẫng khi biết chị cả Huệ đã có chồng

Như Quỳnh |

Tập 43 của bộ phim "Về nhà đi con" hé lộ những tình tiết mới của các nhân vật, đặc biệt, trong tập này, bố của Bảo (Quang Anh) do diễn viên Tuấn Tú đóng xuất hiện.

Trong tập 43 "Về nhà đi con", không biết Thư (Bảo Thanh) và Ánh Dương (Bảo Hân) ở đâu chạy tới đùa giỡn chỗ bố và chị Huệ (Thu Quỳnh) đang đứng, Dương hớt hải nói: “Tại sao bố lại vi phạm bản quyền của con”, Thư lém lỉnh nói: “Nó bảo bố vi phạm bản quyền câu nói của nó là đáng đánh thì vẫn phải đánh”. Có vẻ như không khí gia đình ông Sơn (NSƯT Trung Anh) đã vui vẻ trở lại

Trong một diễn biến khác, hình ảnh bố Bảo (Tuấn Tú) xuất hiện hỏi Huệ (Thu Quỳnh) với vẻ ngạc nhiên: “Dương là em gái ruột của cô đấy à?".

Huệ nhẹ nhàng đáp: "Vâng con em út nhà tôi đấy ạ", bố Bảo bất ngờ: “Sao mấy lần trước tôi có dắt cháu Bảo qua nhà cô, sao không thấy cô ở đó nhỉ”. Huệ trả lời bố Bảo: “Thì tôi đi lấy chồng rồi, làm sao mà ở nhà bố được ạ”. Trước tin Huệ đã có chồng, bố Bảo càng thêm bất ngờ: "Thế mà tôi lại nghĩ cô chưa có chồng đấy”.

Dù chỉ thoáng qua nhưng dường như bố Bảo tỏ thái độ hụt hẫng và có phần thất vọng khi biết Huệ đã có chồng, liệu phải chăng bố Bảo có tình cảm với Huệ?

Tập 43 bộ phim "Về nhà đi con" sẽ được phát sóng trên kênh VTV1 lúc 21h tối 12.6.

Trailer “Về nhà đi con” tập 43. Nguồn: VTV giải trí
Như Quỳnh
TIN LIÊN QUAN

"Về nhà đi con" tập 43: Ông Sơn gay gắt quát Huệ ngay trước mặt Khải

Hải Ngọc |

Có lẽ chuyện Khải (Trọng Hùng) đi tìm ông Sơn (NSƯT Trung Anh) xin tiền vỡ lở, Huệ (Thu Quỳnh) đã trách mắng Khải. Trước tình huống khó xử, ông Sơn đã quát Huệ đi về nhà.

"Về nhà đi con" và những bộ phim về gia đình Việt gây sốt màn ảnh Việt

Hải Minh (T/H) |

Không chỉ riêng "Về nhà đi con" khiến khán giả rơi nước mắt, "Gạo nếp gạo tẻ" hay "Cả một đời ân oán" là những bộ phim có chủ đề gia đình cũng từng gây sốt màn ảnh Việt một thời.

"Về nhà đi con" tập 42: Bảo khéo léo tỏ tình, Ánh Dương từ chối thẳng thừng

Hải An |

Bên cạnh những tình tiết hấp dẫn về mâu thuẫn giữa Khải (Trọng Hùng) - Huệ (Thu Quỳnh) thì mối quan hệ của Bảo (Quang Anh) và Ánh Dương (Bảo Hân).

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

"Về nhà đi con" tập 43: Ông Sơn gay gắt quát Huệ ngay trước mặt Khải

Hải Ngọc |

Có lẽ chuyện Khải (Trọng Hùng) đi tìm ông Sơn (NSƯT Trung Anh) xin tiền vỡ lở, Huệ (Thu Quỳnh) đã trách mắng Khải. Trước tình huống khó xử, ông Sơn đã quát Huệ đi về nhà.

"Về nhà đi con" và những bộ phim về gia đình Việt gây sốt màn ảnh Việt

Hải Minh (T/H) |

Không chỉ riêng "Về nhà đi con" khiến khán giả rơi nước mắt, "Gạo nếp gạo tẻ" hay "Cả một đời ân oán" là những bộ phim có chủ đề gia đình cũng từng gây sốt màn ảnh Việt một thời.

"Về nhà đi con" tập 42: Bảo khéo léo tỏ tình, Ánh Dương từ chối thẳng thừng

Hải An |

Bên cạnh những tình tiết hấp dẫn về mâu thuẫn giữa Khải (Trọng Hùng) - Huệ (Thu Quỳnh) thì mối quan hệ của Bảo (Quang Anh) và Ánh Dương (Bảo Hân).