"Về nhà đi con" đang phát sóng những tập cuối cùng và ngày càng thu hút được sự chú ý của khán giả. Chặng đường cuối của phim xoay quanh câu chuyện tình tay ba giữa Anh Thư (Bảo Thanh đóng) - Vũ (Quốc Trường đóng) và Nhã (Quỳnh Nga đóng).
Sự xuất hiện của nhân vật Nhã - người yêu cũ của Vũ, tìm cách quay lại từng bước để trả thù đã khiến nhiều khán giả "tức sôi máu". Cũng chính từ những hành động, lời nói của nhân vật này đã khiến phim ngày càng truyền tải rõ những thông điệp triết lí về gia đình qua nhân vật ông Sơn (NSƯT Trung Anh đóng).
Sau mỗi tập phim, những đoạn video ngắn, những câu nói, thậm chí là những ảnh chế về một phân cảnh, một câu nói của nhân vật trong phim đều được chia sẻ chóng mặt trên mạng xã hội.
Chia sẻ với Lao Động, NSƯT Trung Anh cho biết ông hoàn toàn bị bất ngờ về độ "hot" của "Về nhà đi con". "Khi đọc kịch bản, trong đầu tôi chỉ nghĩ đó là một kịch bản tốt. Có nhiều phim, kịch bản càng về sau sẽ bị đuối hơn, nhưng khi tôi đọc kịch bản "Về nhà đi con" lại thấy càng về sau càng hay, nhất là tuyến Vũ - Thư - Nhã.
Ngay từ đầu, tôi đã nói đây là một kịch bản tôi rất thích nhưng đến khi bộ phim được đón nhận nồng nhiệt như bây giờ là điều bất ngờ đối với tôi và toàn bộ ekip", NSƯT Trung Anh chia sẻ.
Cùng cảm xúc với "bố Sơn", nữ diễn viên Bảo Hân (vai Ánh Dương) tiết lộ: "Ban đầu khi nhận vai diễn này tôi không nghĩ đến chuyện nổi tiếng mà chỉ cố gắng làm tròn vai như mong muốn của đạo diễn.
Việc phim có sức hút như hiện tại khiến tôi rất bất ngờ và cảm thấy hạnh phúc khi mình được tham gia dự án này. Ở những tập sau của phim sẽ có nhiều bất ngờ, tôi hi vọng khán giả sẽ đón xem những tập cuối của phim để cùng cảm nhận được tình cảm gia đình ấm áp mà "Về nhà đi con" muốn gửi gắm".
Chia sẻ thêm việc phim "Về nhà đi con" tăng từ 66 tập lên 85 tập, "bố Sơn" phủ nhận việc ekip biết phim ăn khách mà cố tình "bôi" ra. Theo NSƯT Trung Anh, 85 tập phim vẫn nằm trong 66 tập kịch bản dự kiến ban đầu. Tuy nhiên do mỗi tập phim chỉ có 20 phút, phần quay và phần dựng cũng có sự chênh lệch nên phim kéo dài số tập hơn so với dự kiến ban đầu.
Cũng theo NSƯT Trung Anh, sự thành công của "Về nhà đi con", một phần đến là nhờ sự gần gũi, dung dị từ kịch bản, lối diễn của diễn viên cho tới cách quay, dựng. "Lúc đầu tôi nghĩ phim sẽ khó có được sức hút lớn vì chủ đề gia đình đã được khai thác quá nhiều.
Mặc dù kịch bản tốt nhưng cũng khó để phim bật lên được như thế này. Phim có được sức hút như vậy điều quan trọng nhất là sự dung dị, định hướng được tâm lí người xem. Nó khiến cho mỗi khán giả đều cảm giác như những nhân vật trong phim là những người đã gặp trong cuộc đời. Mỗi diễn viên trong phim đều cố gắng diễn bằng lối diễn dung dị nhất để đưa cảm xúc thật vào phim", bố Sơn "Về nhà đi con" nói.