Hai anh em Tuấn Ngọc và Khánh Hà vừa thực hiện hai đêm nhạc chung tại phòng trà WE (TPHCM) với những bài nhạc xuân và những ca khúc theo yêu cầu của khán giả.
Nếu Khánh Hà gắn với các ca khúc xuân như: Em đã thấy mùa xuân chưa, Nắng có còn xuân, Xin một ngày mai có nhau, Tình yêu như bóng mây, Only you, thì Tuấn Ngọc vẫn trung thành với các ca khúc như Ru em từng ngón xuân nồng, Tình khúc mùa xuân..
Ngoài những bản tình ca, nhạc xuân, Tuấn Ngọc và Khánh Hà thường kết hợp song ca ăn ý.
Danh ca cho biết, mỗi lần về Việt Nam những ngày giáp Tết biểu diễn, anh lại nhớ cảm giác sống trong không khí đón xuân quê hương.
“Về Việt Nam hát dịp giáp Tết, tôi lại chẳng muốn quay về Mỹ, thèm Tết Việt lắm”, Tuấn Ngọc chia sẻ.
Anh nói thêm, mỗi lần trở về nước anh đều cảm thấy rất vui, vì vừa có dịp thăm lại quê hương, vừa có thể đi hát và gặp lại những khán giả yêu mến giọng hát của mình. Chỉ cần nghĩ như vậy thôi là anh đã thấy "sung" rồi.