Thời gian qua, làng nhạc Việt bỗng được một phen “dậy sóng” khi nữ diễn viên xinh đẹp Chi Pu tung ra các sản phẩm âm nhạc như "Từ hôm nay", "Cho ta gần nhau hơn". Có rất nhiều ý kiến từ cộng đồng mạng phản đối cô nàng không nên trở thành ca sĩ. Không chỉ khán giả, nhiều sao Việt cũng đã lên tiếng “đá xéo” Chi Pu như Thanh Lam, Thu Minh, Uyên Linh, Minh Quân, Hương Tràm, Văn Mai Hương, Quốc Thiên, Hải Yến Idol… Thậm chí, một số ca sĩ miền Bắc đã họp lại và kiến nghị lên Cục Nghệ thuật biểu diễn cấp lại thẻ hành nghề…
Tuy nhiên, trái với những quan điểm này, nhiều sao Việt đình đám đã ủng hộ Chi Pu như ca sĩ Thanh Hoa, Nguyên Vũ, Lam Trường, Vũ Hà, Phương Vy, nhạc sĩ Quang Huy, nhạc sĩ Nguyễn Minh Anh, ca sĩ Nam Huy, diễn viên Phi Thanh Vân…
Nhạc sĩ hải ngoại Trịnh Việt Cường cho rằng, vấn đề khen chê là chuyện bình thường ở showbiz nhưng nhiều người đang dần biến chúng thành một thứ văn hóa chỉ trích, một thứ văn hóa “chửi hội đồng” thay vì đóng góp ý kiến để người nghệ sĩ đó hoàn thiện bản thân mình hơn.
Vị nhạc sĩ này đánh giá cao sự cầu tiến và đam mê nghệ thuật của Chi Pu bởi lẽ cô đang mong muốn trở thành một nghệ sĩ đa năng. Hơn nữa, Chi Pu vốn nổi lên từ một hotgirl và thành công ở điện ảnh nên giọng hát đối với cô tất nhiên không phải là thế mạnh so với nhan sắc và kĩ năng diễn xuất. Do đó, giọng hát của Chi Pu có thể dừng lại ở mức chấp nhận được và chúng ta nên có cái nhìn thoáng hơn để cô trau dồi kĩ thuật thanh nhạc. Vấn đề nằm ở thời gian cũng như sự đón nhận của khán giả nếu như Chi Pu biết phấn đấu từng ngày để những sản phẩm âm nhạc kế tiếp chất lượng hơn.
Nói về vấn đề nhiều đồng nghiệp lên tiếng đòi cấm Chi Pu đi hát hay thậm chí nặng hơn là đề xuất Cục Nghệ thuật biểu diễn cấp lại thẻ hành nghề, nhạc sĩ Trịnh Việt Cường cho hay, đó là một cái nhìn thiển cận và mang tính chủ quan. Nếu một người ca sĩ hát dở, một người nghệ sĩ không hết lòng vì nghệ thuật thì khán giả sẽ tự động quay lưng, thế thôi.
"Còn về việc cấp lại thẻ hành nghề thì tôi nghĩ có nên không, khi mà danh xưng cũng chỉ là tên gọi và hình thức? Nếu có thì nghệ sĩ sẽ được Cục Nghệ thuật biểu diễn bảo vệ hay là tiếp tục nhận sự chỉ trích từ dư luận và những lời lẽ không hay từ đồng nghiệp nếu lỡ xảy ra chuyện không may nghề nghiệp?", ông chia sẻ.