Từ Jack, Hiền Hồ, Min, Sơn Tùng: Top trending có định danh nghệ sĩ?

ĐÔNG DU |

Top trending (thịnh hành) của YouTube từ lâu đã trở thành một thành tích của nghệ sĩ khi tung ra các sản phẩm âm nhạc mới. Jack, Hiền Hồ, Min, Sơn Tùng M-TP là những cái tên bảo chứng cho việc "hễ ra MV là dễ dàng đạt vị trí cao". Liệu đây đây có phải là yếu tố định danh nghệ sĩ hiện nay?

Để đạt top trending của Youtube đòi hỏi MV của nghệ sĩ phải thu hút lượt xem cao trong một thời điểm nhất định, cộng với đó là sự phổ biến, lan tỏa của sản phẩm âm nhạc này. Có rất nhiều nghệ sĩ trước đây, từng vì một ca khúc thành hit, lên top trending mà có thể "đổi vận", vươn lên thành ngôi sao được săn đón. Nhưng còn hiện tại thì sao?

Cuộc đua top trending

Hiện tại, các sản phẩm âm nhạc của nghệ sĩ hầu như khi ra mắt đều đạt mục tiêu là vào top trending. So với Hàn Quốc và các nước Âu - Mỹ, Việt Nam đang thiếu nhiều bảng xếp hạng âm nhạc uy tín. Vậy nên, top trending YouTube được xem là một phần định danh sức hút cho các MV của nghệ sĩ.

Điểm qua, một loạt bản hit của các ca sĩ trước đây, đã có không ít bản hit vào chiếm giữ vị trí top 1 trending nhiều ngày liền. Trong đó phải kể đến như "Hoa hải đường" của Jack, "Bông hoa đẹp nhất" của Quân A.P, "Có chắc yêu là đây" của Sơn Tùng M-TP, Hoa nở không màu của Hoài Lâm... Hay một số ca khúc tạo tiếng vang như "Trên tình bạn dưới tình yêu" của Min.

Min và Jack (từ trên xuống). Ảnh: NSCC
Min và Jack (từ trên xuống). Ảnh: NSCC
Min và Jack (từ trên xuống). Ảnh: NSCC

Đặc biệt, với sự trở lại sau 1 năm vắng bóng trên thị trường âm nhạc, Hiền Hồ tung ca khúc "Gặp nhưng không ở lại", thuộc thể loại ballad. Đây là dòng nhạc sở trường của Hiền Hồ. Tuy ca khúc chưa có quá nhiều đột phá trong âm nhạc của Hiền Hồ nhưng cô vẫn duy trì được phong độ như những dự án âm nhạc trước đây.

Sau khi vừa ra mắt không bao lâu, ca khúc đã nhanh chóng chiếm top 1 trending và hiện tại đã đạt hơn 7,4 triệu view trên YouTube.

Nói về việc "đua" top trending của nghệ sĩ hiện nay, Hiền Hồ cho biết nếu sản phẩm càng ở vị trí cao của top trending, nghệ sĩ như cô sẽ rất vui. Cô cũng như nhiều nghệ sĩ cũng muốn có sản phẩm top 1 trên thị trường. Điều đó có ý nghĩa lớn với những gì ekip bỏ công sức ra.

Hiền Hồ. Ảnh: NSCC
Hiền Hồ. Ảnh: NSCC

Một thực tế cho thấy để đạt vị trí cao, ngoài âm nhạc và sản phẩm được đầu tư, các nghệ sĩ đều tích cực quảng bá rộng rãi đến với công chúng để thu hút lượt xem trên YouTube. Tuy nhiên, một điều dễ nhận thấy không phải bản hit nào đạt top trending cao cũng trở thành bản hit "sống lâu" trong lòng khán giả.

Có không ít bài hát vừa "ngoi" lên top vài ngày, chưa kịp tạo hit đã bị một sản phẩm khác "soán ngôi".

Trong khi đó, MV "Có chắc yêu là đây" của Sơn Tùng M-TP dù giữ kỷ lục 19 ngày trụ top 1 trending trên YouTube nhưng lại không trở thành bản hit "sống lâu" trong lòng khán giả như các ca khúc "Em của ngày hôm qua" hay "Nơi này có anh" của nam ca sĩ từng ra mắt trước đó.

Ngược lại Hoài Lâm với "Hoa nở không màu" với hơn 100 triệu lượt xem trên YouTube và chiếm giữ top 1 trending nhiều ngày liền dù không cần quảng bá rầm rộ. Thậm chí, ca khúc này còn được nhiều người cover, ngân nga.

Sơn Tùng M-TP. Ảnh: NSCC
Sơn Tùng M-TP. Ảnh: NSCC

Không có top trending nào là "mãi mãi"

Thực tế, việc đua top trending của nghệ sĩ từ lâu cũng có không ít tranh cãi. Bởi việc này trở thành một trào lưu dễ dẫn đến việc các fan cày view bất chấp để giúp MV của thần tượng nhanh chóng phá kỉ lục của các nghệ sĩ khác.

Một MV có lượt xem khủng, vào top trending, chưa hẳn đó là lượt xem thật của khán giả mà một phần do công sức cày view của fan hâm mộ. Điều này khiến cho bảng xếp hạng top trending không thật sự khách quan.

Đã có không ít group fan của các nghệ sĩ được người hâm mộ tạo để cày view. Họ khoe chiến tích về việc một fan dùng 5-6 thiết bị điện thoại, máy tính để cày view, giúp sản phẩm thần tượng mình nhanh chóng leo top trending.

Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng chia sẻ với báo Lao Động rằng: "Không có top trending nào là mãi mãi, sản phẩm này lên rồi cũng xuống, đó là lẽ rất bình thường trong thị trường âm nhạc hiện nay". Nam ca sĩ gạo cội cho rằng, việc vào top trending là một niềm vui của nghệ sĩ khi sản phẩm của họ được quan tâm. Tuy nhiên, cái nghệ sĩ quan tâm hơn chính là sức sống lâu bền của các MV, ca khúc. Đó mới là yếu tố quyết định.

ĐÔNG DU
TIN LIÊN QUAN

Vì sao nói Blackpink là nhóm nhạc thiếu may mắn nhất năm 2020?

DI PY |

Có thể nói so với BTS, Blackpink được xem là nhóm nhạc Kpop thiếu may mắn nhất năm 2020 khi có không ít kỉ lục khủng nhưng cuối cùng lại trắng tay ở nhiều giải thưởng.

Tân Hoa hậu Việt Nam 2020 Đỗ Thị Hà học được điều gì từ Tiểu Vy?

ĐÔNG DU |

Hoa hậu Việt Nam 2020 Đỗ Thị Hà lần đầu chia sẻ về Tiểu Vy và mong muốn học hỏi từ đàn chị trong các dự án nhân ái.

Jack tiết lộ mong muốn sau trận đối đầu với dàn tuyển thủ Việt Nam

Anh Tú |

Tối ngày 11.11, trận bóng giao hữu mang tên All stars - Tiếp lửa yêu thương do nghệ sĩ Jack khởi xướng đã diễn ra tại TPHCM. Sự kiện nhận được sự góp mặt tham gia của nhiều người nổi tiếng, văn nghệ sĩ và các danh thủ Việt Nam.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Vì sao nói Blackpink là nhóm nhạc thiếu may mắn nhất năm 2020?

DI PY |

Có thể nói so với BTS, Blackpink được xem là nhóm nhạc Kpop thiếu may mắn nhất năm 2020 khi có không ít kỉ lục khủng nhưng cuối cùng lại trắng tay ở nhiều giải thưởng.

Tân Hoa hậu Việt Nam 2020 Đỗ Thị Hà học được điều gì từ Tiểu Vy?

ĐÔNG DU |

Hoa hậu Việt Nam 2020 Đỗ Thị Hà lần đầu chia sẻ về Tiểu Vy và mong muốn học hỏi từ đàn chị trong các dự án nhân ái.

Jack tiết lộ mong muốn sau trận đối đầu với dàn tuyển thủ Việt Nam

Anh Tú |

Tối ngày 11.11, trận bóng giao hữu mang tên All stars - Tiếp lửa yêu thương do nghệ sĩ Jack khởi xướng đã diễn ra tại TPHCM. Sự kiện nhận được sự góp mặt tham gia của nhiều người nổi tiếng, văn nghệ sĩ và các danh thủ Việt Nam.