Tú Dưa lên tiếng về ca khúc mới của Hương Tràm từng được Diệp Lâm Anh thể hiện

NBT |

Tú Dưa lần đầu lên tiếng giải thích về sự việc Diệp Lâm Anh từng hát ca khúc mới của Hương Tràm.

Tối 29.6, Hương Tràm ra mắt MV mới mang tên “Duyên mình lỡ”, một sáng tác của nhạc sĩ Tú Dưa.

Đây không chỉ là một sản phẩm âm nhạc đánh dấu sự trở lại của Hương Tràm trên đường đua Vpop sau gần 1 năm ra mắt hit “Em gái mưa” mà còn đánh dấu vai trò đồng đạo diễn với Kaiwaii.

Nội dung MV kể về chuyện tình của Hương Tràm trong quá khứ, phải đứng giữa 2 sự lựa chọn tình yêu và sự nghiệp. Hương Tràm quyết định buông tay vì cảm thấy bản thân quá nhỏ bé và không chịu đựng được áp lực, có thể hoàn thiện tất cả.

Hương Tràm rạng rỡ trong ngày ra mắt MV mới.
Hương Tràm rạng rỡ trong ngày ra mắt MV mới.

Tuy nhiên, trước đó trên một trang nghe nhạc trực tuyến, “Duyên mình lỡ” đã được đăng tải với một tên gọi khác mang tựa đề “Cho nhẹ lòng hơn” được thể hiện bởi Diệp Lâm Anh.

Trước sự việc này, Tú Dưa đã lên tiếng giải thích. Anh từng gửi bản demo ca khúc này cho quản lý của Diệp Lâm Anh và rất bất ngờ thấy đứa con tinh thần của mình xuất hiện trên các trang nghe nhạc trực tuyến với tên tác giả là Phan Mạnh Quỳnh.

Tú Dưa đã trao đổi với Diệp Lâm Anh cũng như đưa công văn lên Cục Tác quyền rằng sáng tác của anh chưa hoàn thành và chưa được công bố. 

Tú Dưa, Hương Tràm và ê-kíp thực hiện MV.
Tú Dưa, Hương Tràm và ê-kíp thực hiện MV.

“Quản lý của Diệp Lâm Anh có xin lỗi tôi vì nghĩ rằng tôi gửi demo để cô ấy làm sản phẩm. Trên Cục Tác quyền cũng giúp đỡ bằng cách hạ tất cả những gì liên quan tới bài hát xuống. Còn bản với Hương Tràm mới là chính thức, sau khi góp ý tới nửa năm mới ra bản hoàn chỉnh”, Tú Dưa giải thích.

Chỉ sau một thời gian ngắn ra mắt, “Duyên mình lỡ” nhanh chóng chiếm được tình cảm của khán giả và được dự đoán là nhanh chóng trở thành hit trên thị trường âm nhạc Việt.

NBT
TIN LIÊN QUAN

Nhân tố bất ngờ có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina

Ngọc Vân |

Thời tiết mùa đông ấm áp bất thường trong năm nay có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Ngắm nhìn những chậu lan hồ điệp trị giá vài chục triệu đồng tại Hải Phòng

Lương Hà |

Hải Phòng - Những chậu lan hồ điệp, có kích thước lớn, được sắp xếp khéo léo, có giá trị vài chục triệu đồng được người dân Hải Phòng đặc biệt chú ý và quan tâm trong dịp Tết Nguyên đán này.

Duy trì bay đêm đảm bảo nhu cầu đi lại của khách dịp Tết Nguyên đán

Minh Hạnh |

Cục Hàng không Việt Nam vừa có Công điện gửi các đơn vị có liên quan về tăng cường đảm bảo trật tự, an toàn giao thông hàng không trong dịp Tết Nguyên đán và lễ hội xuân Quý Mão năm 2023, yêu cầu các cảng hàng không duy trì hoạt động bay đêm 24/24h theo nhu cầu vận tải của các hãng hàng không.