Từ chuyện Công Lý bị đồn đột quỵ đến định hướng thông tin từ mạng xã hội

Tuấn Đạt |

NSND Công Lý bị tung tin đồn thất thiệt lại một lần nữa cho thấy “quyền lực” của mạng xã hội tạo sự hoang mang cho dư luận, còn nghệ sĩ vất vả chạy theo để... cải chính.

Đêm 21.7, người hâm mộ “hoảng hốt” trước thông tin được lan truyền với tốc độ vũ bão trên mạng xã hội thông báo rằng, NSND Công Lý uống rượu dẫn đến đột quỵ và đang trong giai đoạn nguy kịch, tiên liệu khó qua khỏi. Không ít khán giả yêu mến “Cô Đẩu” hoảng loạn, lo lắng trước thông tin “gây sốc” vào đêm muộn này. Một số khác, có lẽ, đã có kinh nghiệm từ những sự việc trước đó, bình tĩnh hơn và cho hay, mọi thứ không nên nóng vội và chờ vào sự xác nhận chính thức từ phía gia đình nam nghệ sĩ.

Ngay sau đó, đại diện NSND Công Lý đã lên tiếng đính chính rằng, NSND Công Lý không may bị bị trượt chân và ngã tại nhà riêng. Anh đã được người thân đưa vào bệnh viện cấp cứu và hiện nghệ sĩ đang điều trị tại một bệnh viện ở Hà Nội. Ngoài việc chia sẻ về tình trạng đã ổn định hơn của NSND Công Lý, đại diện của anh khẳng định, danh hài miền Bắc không nhập viện vì đột quỵ hay liên quan đến rượu bia như những tin đồn đang đồn thổi trên mạng xã hội. Đồng thời, đại diện phía Công Lý yêu cầu ngừng đưa thông tin thất thiệt sẽ làm ảnh hưởng đến gia đình, người thân vào quá trình phục hồi sức khoẻ của chính nghệ sĩ.

NSND Hồng Vân
NSND Hồng Vân không ít lần gặp tin đồn thất thiệt. Ảnh: LĐ

Trên thực tế, NSND Công Lý không phải là nạn nhân đầu tiên bị tung tin đồn ác ý trên mạng xã hội. Trước đó, có rất nhiều gương mặt nổi tiếng của showbiz Việt cũng gặp hoàn cảnh tương tự hoặc đang yên đang lành được gắn giấy “khai tử” với những cái “tít” như gặp bạo bệnh qua đời, đột quỵ không qua khỏi, bất ngờ gặp tai nạn thảm khốc… Những thứ đặc biệt hút view này gây tổn hại về mặt hình ảnh, tâm lý và thời gian của các nghệ sĩ khi họ phải lên tiếng đính chính về những tin đồn đến từ “bão” mạng xã hội.

Còn nhớ trường hợp của nhạc sĩ Trần Tiến vào đầu năm 2021 bị tung tin là nhạc sĩ đã lặng lẽ qua đời vì bệnh nặng tại nhà riêng. Sự việc này khiến gia đình nhạc sĩ Trần Tiến không khỏi phẫn nộ và phản ứng gay gắt trước tin đồn trên. Thậm chí, vợ nhạc sĩ còn nghẹn ngào nói rằng, nhạc sĩ đang dần bình phục sau bạo bệnh mà lại vướng đồn thổi nói đã chết thì quả thật… thất đức. Còn nhạc sĩ Trần Tiến thừa nhận, tin đồn này khiến gia đình ông gặp nhiều rắc rối vì “tôi chưa chết mà sao lại rủa cho tôi chết?”.

Còn có rất nhiều nghệ sĩ Việt gặp tình huống “dở khóc dở cười” này như danh hài Hoài Linh, Thuý Nga, MC Lại Văn Sâm, ca sĩ Nhật Kim Anh hay Sơn Tùng M-TP v.v… Tốc độ lan truyền thông tin trên mạng xã hội khiến người bị “chết oan” khó kiểm soát, NSND Hồng Vân bức xúc cho hay, bản thân mình rất khỏe mạnh và yêu đời và nếu ai vẫn không tin thì luật sư của nữ nghệ sĩ sẵn sàng mời uống “tà tưa” để xác nhận lại.

Thời gian qua, đã có nhiều website, trang tin không chính thống đã tự ý sử dụng nhiều hình ảnh nghệ sĩ đi kèm với những nội dung sai lệch nhằm tăng tương tác, trục lợi. Nhiều nghệ sĩ đặt vấn đề: Liệu nên có một chế tài rõ ràng, xử lý triệt để trước những trang đưa tin xuyên tạc, bóp méo sự thật, làm giảm uy tín và gây bức xúc không chỉ cho người trong cuộc mà còn đối với dư luận xã hội.

Tuấn Đạt
TIN LIÊN QUAN

Nghệ sĩ bị phạt: Người của công chúng không phải thích là nói “bạt mạng"

Thế Lâm |

Danh sách nghệ sĩ, nhân vật showbiz tại TPHCM bị xử phạt vi phạm hành chính vì các phát ngôn không phù hợp thuần phong mỹ tục, thông tin liên quan dịch COVID-19 không chính xác, gây kích động và chia rẽ… trên mạng xã hội đã có thêm cái tên mới: Trác Thúy Miêu.

Trách nhiệm hơn với danh xưng “Nghệ sĩ ưu tú”, Nghệ sĩ nhân dân”

Mỹ Linh |

Nghị định số 40/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 89/2014/NĐ-CP quy định xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân” (NSND), “Nghệ sĩ ưu tú” (NSƯT) có hiệu lực từ 15.5.2021 có nhiều điểm mới tạo điều kiện thuận lợi cho nghệ sĩ lập hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu NSND và NSƯT.

Phong danh hiệu nghệ sĩ năm 2021: Nới lỏng quy định không có nghĩa dễ dãi

Mai Hương - Mai Châu |

Danh hiệu NSND, NSƯT là phần thưởng cao quý Nhà nước phong tặng cho nghệ sĩ nhằm ghi nhận công lao, đóng góp của họ với nền nghệ thuật nước nhà. Với những điểm mới trong quy định xét duyệt danh hiệu NSND, NSƯT năm 2021, khả năng sẽ có nhiều nghệ sĩ được phong tặng danh hiệu cao quý này trong kỳ xét duyệt này.

Bắt khẩn cấp đối tượng khiến nữ sinh lớp 7 mang bầu, tự sinh con ở Bắc Giang

Vân Trường |

Ngày 16.2, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Giang thi hành Lệnh giữ người và Lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Nông Văn Minh (SN 2006) về hành vi “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi”.

Các nước trên thế giới sử dụng sách giáo khoa như thế nào?

Khánh An |

Sách giáo khoa hiện đang được phát miễn phí tại Hàn Quốc và được coi như tài liệu tham khảo tại Mỹ.

Sử dụng song hành hộ chiếu có và không gắn chip điện tử

Việt Dũng |

Kể từ ngày 1.3.2023, Bộ Công an và Cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài sẽ triển khai cấp Hộ chiếu phổ thông gắn chip điện tử cho công dân Việt Nam.

Thanh Hóa: Người dân chặn xe tải chở đất trong nhiều ngày

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Nhiều ngày qua, người dân ở thôn Vạn Thành (xã Thăng Long, huyện Nông Cống) đã tập trung ra đường chặn xe tải chở đất, do tuyến đường đã bị hư hỏng nghiêm trọng.

Đi xe máy xuyên Việt lọt top trải nghiệm hàng đầu thế giới cho du khách

Chí Long |

Chuyên trang du lịch nổi tiếng thế giới Travel Off Path gợi ý, đi xe máy xuyên Việt là tour trải nghiệm tuyệt vời cho mọi du khách.

Nghệ sĩ bị phạt: Người của công chúng không phải thích là nói “bạt mạng"

Thế Lâm |

Danh sách nghệ sĩ, nhân vật showbiz tại TPHCM bị xử phạt vi phạm hành chính vì các phát ngôn không phù hợp thuần phong mỹ tục, thông tin liên quan dịch COVID-19 không chính xác, gây kích động và chia rẽ… trên mạng xã hội đã có thêm cái tên mới: Trác Thúy Miêu.

Trách nhiệm hơn với danh xưng “Nghệ sĩ ưu tú”, Nghệ sĩ nhân dân”

Mỹ Linh |

Nghị định số 40/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 89/2014/NĐ-CP quy định xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân” (NSND), “Nghệ sĩ ưu tú” (NSƯT) có hiệu lực từ 15.5.2021 có nhiều điểm mới tạo điều kiện thuận lợi cho nghệ sĩ lập hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu NSND và NSƯT.

Phong danh hiệu nghệ sĩ năm 2021: Nới lỏng quy định không có nghĩa dễ dãi

Mai Hương - Mai Châu |

Danh hiệu NSND, NSƯT là phần thưởng cao quý Nhà nước phong tặng cho nghệ sĩ nhằm ghi nhận công lao, đóng góp của họ với nền nghệ thuật nước nhà. Với những điểm mới trong quy định xét duyệt danh hiệu NSND, NSƯT năm 2021, khả năng sẽ có nhiều nghệ sĩ được phong tặng danh hiệu cao quý này trong kỳ xét duyệt này.