Trọng Lân trong "Lối về miền hoa": Từng có thời điểm muốn bỏ nghề

Hương Mai |

Nam diễn viên Trọng Lân, người đóng vai Lợi trong "Lối về miền hoa" từng có khoảng thời gian khó khăn để theo đuổi nghiệp diễn.

Trọng Lân gây ấn tượng với khán giả từ phim "Quỳnh búp bê", nam diễn viên chia sẻ từ đó các đạo diễn thường chọn anh cho những vai phản diện.

Mới đây, Trọng Lân bỗng nhiên lột xác trở thành người tử tế trong bộ phim phát sóng khung giờ vàng “Lối về miền hoa".

Con đường theo đuổi nghiệp diễn của Trọng Lân không đơn giản. Trao đổi với Lao Động, nam diễn viên Trọng Lân cho biết, một trong những động lực để anh theo đuổi nghề diễn chính là nhờ Nghệ sĩ Nhân dân Hoàng Dũng.

"Có thời điểm tôi muốn bỏ nghề và có thời điểm nghề kéo tôi lại. NSND Hoàng Dũng luôn luôn là tượng đài của tôi, thầy luôn nói rằng, với tôi là đàn ông mà không có sự nghiệp trong tay thì không có gì cả. Tôi hiểu điều đó.

Có một thời điểm tôi gặp nhiều khó khăn, phải làm nhiều nghề, mỗi khi nản chí và muốn dừng lại tôi lại nhớ đến người thầy của mình. Tất nhiên việc đi xa được đến đâu là phải do bản thân mình, thế nhưng để đi được xa hơn thì thầy Hoàng Dũng luôn ở trong tim tôi, luôn động viên tôi" - Trọng Lân nói.

Đối với nam diễn viên Trọng Lân, NSND Hoàng Dũng luôn là tượng đài của anh. Ảnh FBNV
Đối với nam diễn viên Trọng Lân, NSND Hoàng Dũng luôn là tượng đài trong lòng anh. Ảnh FBNV

Nam diễn viên cũng chia sẻ rằng, từ trước đến nay, anh đã làm nhiều nghề, tiếp xúc với nhiều người khác nhau và theo Trọng Lân diễn viên luôn cần phải quan sát những điều xảy ra trong cuộc sống thực tế từ những tiểu tiết nhỏ nhất để từ đó tích lũy và sau này khi gặp nhân vật nào cần thì "lôi" kinh nghiệm đó ra.

Trọng Lân nói thêm: "Từ tính cách, thói quen, giọng nói, xử lý đài từ... tất cả đều phải tập luyện, về chuyên môn diễn xuất, kinh nghiệm, tôi cũng phải tích lũy từ cuộc sống".

Đối với Trọng Lân, tính cách của anh và nhân vật trong phim không giống nhau, anh chia sẻ: "Khi tôi đóng những vai phản diện, nếu tính cách của tôi mà giống vai phản diện đó thì chắc ở bên ngoài tôi không thể tồn tại được. Mỗi nhân vật đều có một chìa khoá, mỗi một diễn viên đều có tư duy tưởng tượng và cách xây dựng nhân vật khác nhau.

Trọng Lân trong “Lối về miền hoa“. Ảnh chụp màn hình
Trọng Lân trong “Lối về miền hoa“. Ảnh chụp màn hình

Có thể tôi may mắn thì ông trời cho vẻ ngoài hơi phản diện một chút và khi vào phim thì cần lôi những nét phản diện ra để diễn. Còn khi đóng vai chính diện, tôi cần phải tìm tòi những điểm mình còn thiếu để bù đắp thêm: từ kiểu tóc, ánh mắt và cả nụ cười. Trong các vai phản diện, tôi ít khi cười, còn ở nhân vật Lợi, tôi đã cười nhiều, từ cười mỉm, cười to, cười phá làng phá xóm".

Hương Mai
TIN LIÊN QUAN

Diễn viên Trọng Lân và mối duyên tình cờ với "Lối về miền hoa"

Mai Hương |

Trọng Lân là một trong những diễn viên trẻ được khán giả yêu thích qua vai diễn Lợi trong bộ phim "Lối về miền hoa".

Tập 15 "Lối về miền hoa": Lợi phát hiện ra Thắng chính là kẻ lừa tiền mình

Thảo Hương |

Trong tập 15 của phim "Lối về miền hoa" âm mưu lừa đảo của Mạnh và Thắng đã bị Lợi phát hiện.

Tập 14 "Lối về miền hoa": Ông Lâm thất vọng vì Lợi là kẻ lừa đảo

Mai Trang |

Tập 14 "Lối về miền hoa" ông Lâm buồn, thất vọng khi nghĩ rằng Lợi là kẻ lừa đảo.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Diễn viên Trọng Lân và mối duyên tình cờ với "Lối về miền hoa"

Mai Hương |

Trọng Lân là một trong những diễn viên trẻ được khán giả yêu thích qua vai diễn Lợi trong bộ phim "Lối về miền hoa".

Tập 15 "Lối về miền hoa": Lợi phát hiện ra Thắng chính là kẻ lừa tiền mình

Thảo Hương |

Trong tập 15 của phim "Lối về miền hoa" âm mưu lừa đảo của Mạnh và Thắng đã bị Lợi phát hiện.

Tập 14 "Lối về miền hoa": Ông Lâm thất vọng vì Lợi là kẻ lừa đảo

Mai Trang |

Tập 14 "Lối về miền hoa" ông Lâm buồn, thất vọng khi nghĩ rằng Lợi là kẻ lừa đảo.