Tro tàn rực rỡ đoạt Giải Bông Sen Vàng tại Liên hoan Phim Việt Nam

Mai Hương |

Tối 25.11, Lễ trao giải và Bế mạc Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ XXIII đã diễn ra tại TP Đà Lạt. Chủ nhân của những hạng mục giải thưởng đã được công bố.

Những bước tiến vượt bậc

Thể loại phim truyện điện ảnh, Giải Bông Sen Vàng thuộc về bộ phim "Tro tàn rực rỡ". Giải Bông Sen Bạc thuộc về bộ phim "Mẹ ơi, Bướm đây!"; Bộ phim "Em và Trịnh"; Bộ phim "Đào, Phở và Piano".

Tại thể loại phim tài liệu, Giải Bông Sen Vàng thuộc về Bộ phim "Những đứa trẻ trong sương"; Giải Bông Sen Bạc thuộc về bộ phim "Hai bàn tay" và bộ phim "Trời Hà Nội mãi xanh - Tập 2: Bầu trời của hòa bình".

Tại thể loại phim khoa học, Giải Bông Sen Vàng thuộc về bộ phim "Nghiên cứu về ứng dụng công nghệ trong chữa cháy". Giải Bông Sen Bạc thuộc về bộ phim "Rác chìm".

Tại thể loại phim hoạt hình, Giải Bông Sen Vàng thuộc về bộ phim "Giấc mơ của con". Giải Bông Sen Bạc thuộc về bộ phim "Nụ cười" và bộ phim "Bà của Đỗ Đỏ".

dd
Giải Bông Sen Vàng thuộc về Bộ phim "Những đứa trẻ trong sương" tại thể loại phim tài liệu. Ảnh: Mai Hương

Giải thưởng của Ban Giám khảo thuộc về bộ phim "Con Nhót mót chồng". Giải Kỹ xảo điện ảnh xuất sắc thuộc về bộ phim "Cô gái từ quá khứ".

Giải Đạo diễn xuất sắc thuộc về Đạo diễn Bùi Thạc Chuyên - Bộ phim "Tro tàn rực rỡ", Giải Đạo diễn phim truyện đầu tay xuất sắc thuộc về Đạo diễn Andy Nguyễn - Bộ phim "Fanti". Tác giả kịch bản xuất sắc thuộc về Tác giả Lưu Huỳnh - Bộ phim “Mẹ ơi, Bướm đây!”.

Giải Nữ diễn viên chính xuất sắc thuộc về diễn viên Đinh Y Nhung - Bộ phim "Mẹ ơi, Bướm đây!"; Diễn viên Mai Cát Vi - Bộ phim "Mẹ ơi, Bướm đây!". Giải Nam diễn viên chính xuất sắc thuộc về Diễn viên Thái Hòa - Bộ phim "Con Nhót mót chồng".

Giải Nữ diễn viên phụ xuất sắc thuộc về Diễn viên Bùi Lan Hương - Bộ phim "Em và Trịnh". Giải Nam diễn viên phụ xuất sắc thuộc về Diễn viên Lê Công Hoàng - Bộ phim "Tro tàn rực rỡ".

Trong khuôn khổ Liên hoan phim Việt Nam lần thứ XXIII, ông Phạm S - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng đã trao tặng giải thưởng "Lâm Đồng – Cao nguyên hùng vĩ" cho tác phẩm điện ảnh "Em và Trịnh".

Theo đánh giá của Ban Giám khảo, các tác phẩm tham gia hạng mục Phim truyện điện ảnh năm nay phong phú về thể tài và đa dạng về xu hướng cũng như sự khác biệt trong phong cách của nhiều đạo diễn thuộc nhiều thế hệ khác nhau, dòng phim khác nhau.

Sức hấp dẫn của Liên hoan phim Việt Nam

Phát biểu tại Lễ Bế mạc và Trao giải Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ XXIII, ông Vi Kiến Thành - Cục trưởng Cục Điện ảnh cho biết, Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ XXIII đem tới cảm hứng sáng tạo nghệ thuật, hào hứng, ấn tượng đối với các nghệ sĩ điện ảnh và khán giả bởi đây là một kỳ Liên hoan Phim có số lượng phim tham dự nhiều nhất từ trước tới nay.

Từ 177 bộ phim tham dự Liên hoan phim, Hội đồng tuyển chọn đã chọn được 146 bộ phim, gồm 91 bộ phim dự thi, 56 bộ phim trong chương trình toàn cảnh.

Trong 5 ngày diễn ra Liên hoan Phim, hơn 10.000 lượt khán giả đến xem phim tại hệ thống rạp Cinestar ở thành phố Đà Lạt và huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng; 1.350 lượt khán giả xem và giao lưu với các đoàn làm phim tại Trường Đại học Đà Lạt, Trường Dân tộc nội trú tỉnh Lâm Đồng và Học viện lục quân của Tỉnh; 8.500 lượt khán giả xem phim trong 30 buổi chiếu phim lưu động tại các huyện Lâm Hà, Đam Rông, Đức Trọng, Đơn Dương, trong đó có 7.500 lượt người xem là đồng bào các dân tộc Tây Nguyên.

"Những con số trên cho thấy sức hấp dẫn của sự kiện Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 23" - Cục trưởng Cục Điện ảnh cho hay.

Ông Phạm S - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng đã trao tặng giải thưởng “Lâm Đồng – Cao nguyên hùng vĩ“. Ảnh: Mai Hương
Ông Phạm S - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng trao tặng giải thưởng “Lâm Đồng – Cao nguyên hùng vĩ“. Ảnh: Mai Hương

Với thông điệp "Xây dựng công nghiệp điện ảnh Việt Nam giàu bản sắc dân tộc, hiện đại và nhân văn", Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ 23 thể hiện tinh thần vượt khó sau đại dịch COVID-19, quyết tâm mà Ngành Điện ảnh Việt Nam thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, thực hiện Kết luận của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị văn hóa toàn quốc năm 2021 và thực hiện "Chiến lược phát triển công nghiệp văn hóa đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030".

"Liên hoan Phim Việt Nam tiếp tục khẳng định là một sự kiện nghệ thuật quốc gia có dấu ấn chuyên nghiệp cao, thu hút được đông đảo các nhà hoạt động điện ảnh, các nghệ sĩ, với nhiều tác phẩm điện ảnh có chất lượng nghệ thuật tốt, góp phần xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc" - ông Vi Kiến Thành khẳng định.

Mai Hương
TIN LIÊN QUAN

Phim về người lính gìn giữ cồng chiêng vào vòng chung khảo Liên hoan phim Việt Nam

Mai Hương |

Bộ phim về hành trình gìn giữ "thanh âm đại ngàn" của những người lính và đồng bào Tây Nguyên lọt vào vòng chung khảo Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ XXIII.

Thay đổi địa điểm Lễ Bế mạc và Trao giải thưởng Liên hoan Phim Việt Nam

Mai Hương |

Ngày 22.11, UBND tỉnh Lâm Đồng đã có văn bản về việc điều chỉnh một số nội dung trong khuôn khổ Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ XXIII.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đánh cồng khai mạc Liên hoan Phim Việt Nam

Mai Hương |

Tối 21.11, tại Quảng trường Lâm Viên, TP Đà Lạt, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đã đánh cồng khai mạc Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ XXIII.

Học sinh đếm từng phút chờ Bộ GDĐT chốt phương án thi tốt nghiệp THPT 2025

Trang Hà |

Chiều nay, ngày 29.11, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) sẽ công bố phương án tổ chức kỳ thi và xét công nhận tốt nghiệp THPT từ năm 2025. Hiện nhiều học sinh đang nóng lòng chờ đợi thông tin.

Trường học ở Quy Nhơn phân trần việc xuất hiện dòng chữ lạ trên bảng điện tử

Hoài Luân |

Ngày 29.11, ông Nguyễn Văn Sơn - Hiệu trưởng Trường THCS Nhơn Bình (TP Quy Nhơn, Bình Định) cho biết, đã dừng chạy bảng điện tử (bảng LED) xuất hiện dòng chữ lạ "Nhà cái" và "xxx bet" trước cổng trường.

Cựu Giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức cùng vợ hầu tòa tội tham ô và rửa tiền

Anh Tú |

TPHCM - Sáng 29.11, bị cáo Nguyễn Minh Quân (Cựu Giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức) cùng vợ và đồng phạm được đưa đến TAND TPHCM để xét xử về tội "tham ô tài sản", "rửa tiền". Phiên tòa diễn ra trong 3 ngày từ ngày 29.11 - 1.12.

Chính thức áp thuế tối thiểu toàn cầu từ ngày 1.1.2024

PHẠM ĐÔNG - TRẦN VƯƠNG |

Sáng 29.11, Quốc hội thông qua Nghị quyết về việc áp dụng thuế thu nhập doanh nghiệp bổ sung theo quy định chống xói mòn cơ sở thuế toàn cầu, với 462 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành (chiếm tỉ lệ 93,52%).

Mỗi chữ tôi viết đều là máu và nước mắt từ nỗi đau mất con, từ sóng gió cuộc đời

Hào Hoa (thực hiện) |

Phóng viên Lao Động có cuộc trò chuyện với tác giả Nguyễn Trí - người đoạt giải Nhất thể loại tiểu thuyết trong cuộc thi sáng tác văn học về công nhân công đoàn giai đoạn 2021-2023 với tác phẩm “Hoa xương rồng”.

Phim về người lính gìn giữ cồng chiêng vào vòng chung khảo Liên hoan phim Việt Nam

Mai Hương |

Bộ phim về hành trình gìn giữ "thanh âm đại ngàn" của những người lính và đồng bào Tây Nguyên lọt vào vòng chung khảo Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ XXIII.

Thay đổi địa điểm Lễ Bế mạc và Trao giải thưởng Liên hoan Phim Việt Nam

Mai Hương |

Ngày 22.11, UBND tỉnh Lâm Đồng đã có văn bản về việc điều chỉnh một số nội dung trong khuôn khổ Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ XXIII.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đánh cồng khai mạc Liên hoan Phim Việt Nam

Mai Hương |

Tối 21.11, tại Quảng trường Lâm Viên, TP Đà Lạt, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đã đánh cồng khai mạc Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ XXIII.