Trịnh Kim Chi lấy Thái Lan làm bối cảnh cho vở diễn “Chuyến đi tử thần”

M.K |

Không ngừng đột phá và đưa ra những ý tưởng mới, sân khấu Trịnh Kim Chi tiếp tục chuyển động cùng vở diễn mới với thể loại ma hài mang tên “Chuyến đi tử thần” có bối cảnh tại Thái Lan.
Nối tiếp thành công của những vở diễn liên tục được khán giả đón nhận nồng nhiệt mà gần nhất là vở “Trăng Non”, sân khấu Trịnh Kim Chi tiếp tục chuyển động cùng vở diễn mới hứa hẹn nhiều màu sắc và hấp dẫn mang tên “Chuyến đi tử thần”. Ảnh: Phạm Thiết Mẫn.
Nối tiếp thành công của những vở diễn liên tục được khán giả đón nhận nồng nhiệt mà gần nhất là vở “Trăng Non”, sân khấu Trịnh Kim Chi tiếp tục chuyển động cùng vở diễn mới hứa hẹn nhiều màu sắc và hấp dẫn mang tên “Chuyến đi tử thần”. Ảnh: Phạm Thiết Mẫn.
Nói về tạo hình nhân vật trong vở, Trịnh Kim Chi cho biết: “Tất cả các diễn viên đều vào vai của người dân Thái Lan và tôi cũng vậy nên tôi khá chăm chút cho phần tạo hình của một bà chủ khu du lịch.
Nói về tạo hình nhân vật trong vở, Trịnh Kim Chi cho biết: “Tất cả các diễn viên đều vào vai người Thái Lan và tôi cũng vậy, nên tôi khá chăm chút cho phần tạo hình của một bà chủ khu du lịch.
Và một phần đây cũng là một vở kịch được dàn dựng lấy bối cảnh là trên đất nước Thái Lan nên tôi muốn đưa một số trang phục truyền thống và văn hoá đất nước Thái Lan vào vở kịch của sân khấu mình”.
Và một phần đây cũng là một vở kịch được dàn dựng lấy bối cảnh là đất nước Thái Lan nên tôi muốn đưa một số trang phục truyền thống và văn hoá đất nước Thái Lan vào vở kịch của sân khấu mình”.
Câu chuyện xảy ra tại Thái Lan với các bạn sinh viên người Thái Lan.  Trong một chuyến đi của một nhóm bạn trẻ, các bạn thích phiêu lưu và mạo hiểm, thích những cảm giác ma quái rùng rợn nên đã chon một khu du lịch hoang sơ mới được cải tạo để du lịch.
Nội dung vở kịch xoay quanh nhóm bạn sinh viên người Thái Lan. Trong một chuyến đi chơi cùng nhau, các bạn thích phiêu lưu và mạo hiểm, thích những cảm giác ma quái rùng rợn nên đã chọn một khu du lịch hoang sơ mới được cải tạo để du lịch.
 Thế rồi mọi chuyện bí ẩn diễn ra, từng người trong nhóm mất tích không biết lý do, lúc đầu chỉ là thắc mắc giữa các bạn với nhau, nhưng càng lúc càng có những tình huống không thể giải thích được, rồi sự sợ hãi nghi ngờ lẫn nhau bao trùm lên tất cả mọi người...
Rồi mọi chuyện bí ẩn diễn ra, từng người trong nhóm mất tích không biết lý do. Sự sợ hãi nghi ngờ lẫn nhau bao trùm lên tất cả mọi người... Bên cạnh đó, vở diễn còn là một chương trình Pattaya thu nhỏ với những màn trình diễn Tiffany show lộng lẫy, xinh đẹp và sôi động. Đây cũng là một trong những điểm nhấn của vở kịch hoành tráng này.
M.K
TIN LIÊN QUAN

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.