Trịnh Kim Chi đưa “Rặng Trâm Bầu” tham dự Liên hoan sân khấu chuyên nghiệp toàn quốc

M. K |

Kể từ khi thành lập sân khấu đến nay, Trịnh Kim Chi luôn ấp ủ một điều là dựng vở "Rặng Trâm Bầu" trên sân khấu của mình. Theo đó, với kỳ Liên hoan sân khấu chuyên nghiệp toàn quốc sắp tới đây, Á hậu quyết tâm thực hiện nguyện vọng của mình.

Sân khấu Trịnh Kim Chi dù mới thành lập được hơn 2 năm nhưng dưới sự lèo lái của mình, nữ diễn viên luôn chịu khó tìm tòi những kịch bản đề cập những vấn đề "hot", phản ánh thực trạng xã hội hiện nay. 

Á hậu Trịnh Kim Chi rất tâm huyết với vở diễn “Rặng Trâm Bầu” Ảnh: Phạm Thiết Mẫn.
Á hậu Trịnh Kim Chi rất tâm huyết với vở diễn “Rặng Trâm Bầu” Ảnh: Phạm Thiết Mẫn.

Không chỉ vậy, Trịnh Kim Chi còn tập trung khai thác đề tài truyền thống Cách mạng dù không ngại đơn vị sân khấu xã hội hoá hiếm hoi tự bỏ kinh phí dựng những vở chính kịch truyền thống, thậm chí kinh phí của những vở diễn này đội lên gấp nhiều lần so với những vở diễn khác. 

Vở "Rặng Trâm Bầu" được Trịnh Kim Chi nhờ Vũ Trinh chuyển thể từ bộ phim cùng tên của đạo diễn Bùi Đình Thứ. Đây là bộ phim được thực hiện cách đây 14 năm và chị cũng là diễn viên của bộ phim này. Chính vì thế, Trịnh Kim Chi cùng êkip quyết định thực hiện vở diễn cho kịp tiến độ. 

Theo đó, nhân vật của Trịnh Kim Chi dựa trên nguyên mẫu có thật - người nữ anh hùng lực lượng vũ trang – bà mẹ Việt Nam anh hùng – Liệt sĩ Đoàn Thị Nghiệp. Những chiến công của bà và đồng đội đã trở thành huyền thoại trong lịch sử, trở thành niềm tự hào chung của đồng bào miền Tây Nam Bộ.

Trịnh Kim Chi cùng dàn diễn viên.
Trịnh Kim Chi cùng dàn diễn viên.

Trịnh Kim Chi đã không giấu được sự xúc động khi nói về vai diễn của mình: "Khi đóng nhân vật của bà trên puim tôi không ngại xả thân vào nhân vật, một người phụ nữ hi sinh tất cả cho Cách mạng cho hoà bình của dân tộc, một người mẹ, người vợ đảm đang và là một người con dâu hiếu thảo... Đã 14 năm sau khi thực hiện bộ phim, bây giờ tôi lại được sống với nhân vật Ngọc Hiệp ngay trên sân khấu của mình".

 
 

Trước đó, Trịnh Kim Chi cũng đã từng dựng vở "Một thời để nhớ" khá thành công. Vì vậy, với vở diễn sắp tới, cũng nhận được sự kỳ vọng từ khán giả. Chị cũng tiết lộ thêm, sắp tới sẽ mang "đứa con tinh thần" này tham dự tại Liên hoan sân khấu chuyên nghiệp toàn quốc. "Nhiều người cho rằng, giữa lúc sân khấu đang khó khăn mà lại dựng một vở chính kịch, truyền thống rất khó bán vé nhưng tôi quyết tâm làm là sự tâm huyết với nghề, dù kinh phí bỏ ra không hề nhỏ nhưng vẫn cảm thấy xứng đáng". 

M. K
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.