Trào lưu Web Drama và bài toán khó: Ai quản lý phim chiếu mạng?

VIỆT VĂN |

Trong những vấn đề góp ý để xây dựng Luật Điện ảnh (sửa đổi) do Bộ VHTTDL, Cục Điện ảnh Việt Nam thực hiện, một câu chuyện khá nóng được nhiều người quan tâm là việc quản lý phim trên mạng, nhất là khi phim chiếu mạng ngày càng phát triển và có nhiều vấn đề phức tạp.

Làn sóng Web Drama

Thực tế là ngày càng nhiều bạn trẻ làm phim và phổ biến trên mạng, có nữ đạo diễn như Luk Vân được biết đến nhiều hơn ở phim online, thậm chí được gọi là “đạo diễn triệu view”, với những phim mang màu sắc ngôn tình như “Hà Nội em yêu anh”, “Mối tình đầu”, “Người tôi yêu là anh ấy”…

Với sự phát triển của mạng xã hội, nhiều bạn trẻ thích làm phim đã tạo ra những sản phẩm khá công phu, cả casting diễn viên, thiết kế mỹ thuật, âm nhạc… và đưa đến khán giả qua hệ thống Internet. Phim không dành chiếu rạp, không chiếu trên truyền hình và chỉ chiếu trên onine được các bạn trẻ gọi là Web Drama - phim chiếu mạng (cụm từ này xuất hiện từ năm 2009 - 2010).

Web Drama bùng nổ vì nhu cầu, sự tiện lợi, nhanh chóng, tương tác nhanh và thường đảm bảo tính toàn vẹn của sản phẩm. Sản phẩm chiếu mạng nhiều khi chỉ cần mấy phút là có thể chuyển lên Youtube đến với hàng triệu khán giả. Trong khi sản phẩm đó muốn được Đài truyền hình phát sóng phải qua cổng kiểm duyệt rồi chưa kể thời gian phát sóng không được chủ động theo ý tác giả, chưa kể có thể bị cắt cúp, hay bỏ đi một số yếu tố cho phù hợp với đối tượng khán giả và thời lượng phát sóng. Thường mỗi tập phim Web Drama thường 20-30 phút và có Web Drama đến trên dưới 70 tập phim.

Các sản phẩm Web Drama thường chọn phân khúc khán giả trẻ để thu lợi nhuận từ lượt view và bán quảng cáo nên chủ yếu thiên về hài hước, võ hiệp, tâm lý tình cảm dạng ngôn tình kiểu như “Nam Phi liên hoàn”, “Thập tam muội”, “Ai chết giơ tay”, “Ai nói tui yêu anh”, “Chàng trai của em”... với một số nhóm nổi lên, thu hút hàng triệu lượt view thậm chí đã nhận được nút Play vàng của YouTube như FAPtv, Ghiền Mì Gõ, Lala School, DAMtv, BB&BG...

Với sự thắt chặt của Youtube đối với chất lượng các video nên việc kiếm tiền khó hơn và các nhóm, tư nhân và đơn vị sản xuất chuyên nghiệp cũng chú ý tới chất lượng sản phẩm nhiều hơn.

Ai kiểm soát?

Việc quản lý phim Web Drama để đảm bảo các yếu tố không vi phạm thuần phong mỹ tục (sex, bạo lực..) hay chỉ là hạn chế yếu tố hài nhảm là rất khó. Có người đề xuất ngoài chuyện duyệt phim còn duyệt cả kịch bản nhưng vấn đề là ai duyệt, và nhân sự đâu để duyệt những sản phẩm hàng mấy chục tập, trong khi thời hạn duyệt phim rất hạn hẹp.

Phim chiếu mạng - nên có ý kiến cho rằng Bộ Thông tin - Truyền thông phải phối hợp với Bộ VHTTDL để duyệt thì mới đảm bảo độ an toàn. Nhưng ở đây lại có ý kiến cho rằng Web Drama không hẳn là phim (dù khi quảng cáo, PR đơn vị, cá nhân sản xuất vẫn thường gọi là phim), và nếu không là phim thì nó là cái gì? Sản phẩm nghe nhìn chăng, hay chỉ là các video clip được đầu tư khá công phu?

Nếu là phim điện ảnh thì phải nằm trong việc quản lý xét duyệt của Cục điện ảnh và đương nhiên phải đưa vào Luật Điện ảnh (sửa đổi) cũng như phim truyền hình phải do Đài truyền hình cấp phép chịu trách nhiệm.

Web Drama chắc chắn không phải là phim điện ảnh, phim chiếu rạp vì thế không phải qua cấp phép của Cục điện ảnh, và cũng không cần nằm trong Luật Điện ảnh (sửa đổi). Nó cũng không phải phim truyền hình nên không chịu sự quản lý của Đài truyền hình. Nó chỉ là phim chiếu mạng đúng như nghĩa đen của cụm từ này. Vậy trách nhiệm chính nằm ở đơn vị nhập Web Drama, phát hành, phổ biến phim. Ví như một sản phẩm Web Drama nhảm nhí có yếu tố vi phạm thuần phong mỹ tục được đăng lên Youtube thì Youtube phải chịu trách nhiệm chính, tất nhiên tác giả phim, nhà sản xuất và các thành phần khác cũng phải chịu trách nhiệm liên quan, liên đới.

VIỆT VĂN
TIN LIÊN QUAN

Đạo diễn "Về nhà đi con" tiết lộ phim từng có diễn biến khác

Tường Linh |

Đạo diễn Danh Dũng cho biết đáng lẽ ông Sơn "Về nhà đi con" (NSƯT Trung Anh) sẽ bị bệnh. Tuy nhiên sau đó, đoàn phim đã quyết định bỏ. 

Chú chó Nhật 2 tuổi trở thành vai chính "bốn chân" của phim "Cậu Vàng"

M.T |

Chú chó đặc biệt đã vượt qua hàng trăm ứng viên để vào vai chính "bốn chân" trong dự án điện ảnh "Cậu Vàng" của đạo diễn Trần Vũ Thủy.

Phạm Băng Băng có nguy cơ bị loại khỏi phim Hollywood "355"

Theo zing |

Phạm Băng Băng là nữ diễn viên chính duy nhất đến nay vẫn chưa gia nhập đoàn làm phim "355". Theo truyền thông Trung Quốc, có thể thời lượng của cô sẽ bị cắt giảm hoặc xóa bỏ.

Phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định 19/QĐ-TTg ngày 15.1.2023 về việc phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ.

Phố cây cảnh vắng khách, sức mua chỉ bằng 30% so với năm ngoái

Thiện Nhân - Thùy Dương |

Theo nhiều nhà vườn, năm nay cây cảnh được giá nhưng tiêu thụ chậm hơn mọi năm, sức mua của người dân chỉ khoảng 30% so với năm ngoài.

Nhân tố bất ngờ có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina

Ngọc Vân |

Thời tiết mùa đông ấm áp bất thường trong năm nay có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đạo diễn "Về nhà đi con" tiết lộ phim từng có diễn biến khác

Tường Linh |

Đạo diễn Danh Dũng cho biết đáng lẽ ông Sơn "Về nhà đi con" (NSƯT Trung Anh) sẽ bị bệnh. Tuy nhiên sau đó, đoàn phim đã quyết định bỏ. 

Chú chó Nhật 2 tuổi trở thành vai chính "bốn chân" của phim "Cậu Vàng"

M.T |

Chú chó đặc biệt đã vượt qua hàng trăm ứng viên để vào vai chính "bốn chân" trong dự án điện ảnh "Cậu Vàng" của đạo diễn Trần Vũ Thủy.

Phạm Băng Băng có nguy cơ bị loại khỏi phim Hollywood "355"

Theo zing |

Phạm Băng Băng là nữ diễn viên chính duy nhất đến nay vẫn chưa gia nhập đoàn làm phim "355". Theo truyền thông Trung Quốc, có thể thời lượng của cô sẽ bị cắt giảm hoặc xóa bỏ.