Trào lưu "Chủ nhà lương thiện": Hành động ý nghĩa trong mùa dịch COVID-19

Hải Ngọc |

Trào lưu "Chủ nhà lương thiện" thể hiện việc nhiều chủ nhà quyết định cho giảm giá thuê nhà trong mùa dịch COVID-19.

Trong mùa dịch COVID-19, tại Hàn Quốc đã phát động phong trào "Chủ nhà lương thiện", chiến dịch này khuyến khích chủ sở hữu bất động sản giảm giá thuê cho người dân và doanh nghiệp - những người đang đối diện với nguy cơ khủng hoảng tài chính trong thời điểm dịch COVID-19.

Không chỉ nhiều sao Hàn đồng loạt cho giảm tiền thuê nhà trong mùa dịch mà trào lưu "Chủ nhà lương thiện" cũng đã xuất hiện tại Việt Nam, khi nhiều chủ nhà bắt đầu cho giảm, thậm chí miễn tiền cho người thuê lên đến hàng trăm triệu đồng.

Ngày 11.3, truyền thông Hàn Quốc đưa tin, Lee Hyori đã hưởng ứng phong trào "Chủ nhà lương thiện" bằng cách miễn 100% tiền thuê mặt bằng tháng 3 cho những đơn vị kinh doanh trong tòa nhà của cô tại Yongsan (thuộc Thủ đô Seoul, Hàn Quốc).

Lee Hyori
Lee Hyori. Ảnh: T.L

Được biết, tòa nhà mà Lee Hyori cho thuê được cô và ông xã Lee Sang Soon bỏ ra 5 tỷ won (khoảng 4,2 triệu USD) mua hồi tháng 10.2019. Hiện tại, tòa nhà đang có nhà hàng Hàn Quốc, một quán rượu và nhiều văn phòng hoạt động.

Đại diện của công ty quản lý Eden Nine tiết lộ, nam diễn viên Won Bin cùng vợ Lee Na Young đã quyết định giảm 40-50% giá thuê trong tháng 3 và tháng 4 cho các bất động sản mà họ sở hữu tại Seoul. Trước đó, cặp đôi quyền lực của showbiz Hàn là vợ chồng Bi Rain - Kim Tae Hee cũng hưởng ứng tích cực phong trào "Chủ nhà lương thiện".

Won Bin cùng vợ Lee Na Young. Ảnh: T.L
Won Bin cùng vợ Lee Na Young. Ảnh: T.L

Bi Rain đã quyết định giảm 50% chi phí thuê nhà tháng 3 ở Cheongdam-dong, Gangnam-gu (Seoul) cho khách hàng thuê mặt bằng.

Kim Tae Hee - bà xã của Bi Rain cũng thông báo với những người thuê nhà của cô ở Yeoksam-dong (Seoul) rằng được giảm 50% tiền thuê trong tháng 3.

Bi Rain - Kim Tae Hee
Bi Rain - Kim Tae Hee. Ảnh: T.L

Đầu năm 2020, dịch COVID-19 xuất hiện tại Việt Nam đã làm ảnh hưởng lớn đến hoạt động của nhiều nghệ sỹ. Chia sẻ khó khăn chung, Cao Thái Hà cho biết chủ nhà nơi nữ diễn viên thuê mặt bằng đã giảm tiền lên đến 20 triệu đồng/tháng trong suốt 3 tháng nhằm giúp cô vơi bớt phần nào áp lực kinh doanh.

 
Diễn viên Cao Thái Hà. Ảnh: T.L

Giống như nhiều sao Việt khác, diễn viên Huỳnh Phương cũng có hoạt động kinh doanh khi sở hữu một tiệm xăm thẩm mỹ. Trong thời điểm vắng khách do dịch, chủ nhà cũng đã chủ động đề nghị giảm tiền thuê nhà cho Huỳnh Phương để cùng chia sẻ khó khăn.

Hải Ngọc
TIN LIÊN QUAN

Sao Hoa ngữ và những hành động đẹp trong mùa dịch COVID-19

Quỳnh Anh |

Trong mùa dịch COVID-19, dàn sao Hoa ngữ cùng chung tay, góp sức để đẩy lùi dịch bệnh.

"Ghen cô Vy" - ca khúc gây bão khắp thế giới trong mùa dịch COVID-19

Hải Minh |

Sau một thời gian ra mắt, ca khúc "Ghen cô Vy" đã phủ sóng rộng rãi trên nhiều quốc gia vì nội dung ý nghĩa về phòng chống dịch bệnh COVID-19.

"Chẩm thượng thư": Bộ phim Hoa ngữ đáng xem nhất trong mùa dịch COVID-19

Hải Ngọc |

"Tam sinh tam Thế: Chẩm thượng thư" có thể coi là bộ phim Hoa ngữ đáng xem nhất trong mùa dịch COVID-19.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Sao Hoa ngữ và những hành động đẹp trong mùa dịch COVID-19

Quỳnh Anh |

Trong mùa dịch COVID-19, dàn sao Hoa ngữ cùng chung tay, góp sức để đẩy lùi dịch bệnh.

"Ghen cô Vy" - ca khúc gây bão khắp thế giới trong mùa dịch COVID-19

Hải Minh |

Sau một thời gian ra mắt, ca khúc "Ghen cô Vy" đã phủ sóng rộng rãi trên nhiều quốc gia vì nội dung ý nghĩa về phòng chống dịch bệnh COVID-19.

"Chẩm thượng thư": Bộ phim Hoa ngữ đáng xem nhất trong mùa dịch COVID-19

Hải Ngọc |

"Tam sinh tam Thế: Chẩm thượng thư" có thể coi là bộ phim Hoa ngữ đáng xem nhất trong mùa dịch COVID-19.