Tranh chấp tên gọi Hoa hậu Hòa bình Việt Nam: Sen Vàng nói đã có đủ cơ sở pháp lý

DI PY |

Chiều 7.6, công ty Sen Vàng - đơn vị nắm giữ bản quyền Hoa hậu Hòa bình Việt Nam (Miss Grand Vietnam) cho biết họ có đủ cơ sở pháp lý để bảo vệ tên cuộc thi trước lùm xùm trùng tên với công ty Minh Khang.

Chiều 7.6, cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Việt Nam (Miss Grand Vietnam) lần 1 năm 2022 khởi động tại TP.HCM. Sự kiện có sự góp mặt của ông Nawat - chủ tịch Miss Grand International, bà Teresa - phó chủ tịch Miss Grand International và top 10 Miss Grand Thailand 2022.

Hoa hậu Thùy Tiên cùng Phương Nga, Kiều Loan, Ngọc Thảo và top 10 Miss Grand Thailand 2022 có màn trình diễn trong trang phục dạ hội của nhà thiết kế Trần Ninh Hưng và trang phục áo dài của nhà thiết kế Lê Long Dũng.

Dịp này, ban giám khảo Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2022 được công bố gồm: Hà Kiều Anh (trưởng ban giám khảo), Thùy Tiên, Kiều Loan, Minh Tú, Anh Thư, nhà thiết kế Đỗ Long, diễn viên Minh Tiệp và Nicholas Phạm (giám khảo danh dự).

Vòng chung kết cuộc thi sẽ diễn ra từ ngày 5 đến 25.9. Ban tổ chức sẽ chọn ra 1 hoa hậu và 4 á hậu, tổng giá trị giải thưởng gần 1 tỉ đồng.

Dàn Hoa hậu tại họp báo Hoa hậu Hòa bình Việt Nam. Ảnh: SV.
Dàn Hoa hậu tại họp báo Hoa hậu Hòa bình Việt Nam. Ảnh: SV.

Trước đó một ngày, công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Minh Khang Việt Nam (Công ty Minh Khang) cũng họp báo công bố bộ hồ sơ pháp lý cuộc thi mang tên Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2022.

Theo bà Nguyễn Thị Thanh Thùy (nghệ danh Thuỳ Dương) - Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Minh Khang Việt Nam, hành động này nhằm bảo hộ nhãn hiệu, tránh xâm phạm bản quyền tác giả, tác phẩm; tạo hình ảnh chuyên nghiệp cho cuộc thi.

Bà Thanh Thùy cho biết, UBND TP. Đà Nẵng chấp thuận điều chỉnh tổ chức cuộc thi bán kết và chung kết Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2022 vào 3.9.2022 và 11.9.2022.

Tại cuộc họp báo, bà Nguyễn Thị Thanh Thuỳ nói, hiện Công ty TNHH Quảng cáo và Thương mại Sen Vàng cũng tổ chức cuộc thi Hoa hậu Hoà bình Việt Nam (tên tiếng Anh: Miss Grand Vietnam). Sự trùng lặp về tên tiếng Việt này, bà Thanh Thuỳ đã gửi công văn lên Sở Văn hoá và Thể thao TP.HCM, Thanh tra Sở Văn hoá Thể thao TP.HCM, Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông, Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch Tỉnh Thanh Hoá, Chủ tịch UBND Tỉnh Thanh Hoá, Cục Sở hữu trí tuệ từ đầu tháng 5.2022 phản ánh việc nếu Công ty Sen Vàng cũng tổ chức cuộc thi mang tên Hoa hậu Hoà bình Việt Nam là vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của Công ty Minh Khang.

Về vấn đề này, bà Phạm Kim Dung - CEO công ty Sen Vàng và đơn vị tổ chức cuộc thi Hòa bình Việt Nam (Miss Grand Vietnam) cho biết: "Vấn đề bản quyền không phải diễn ra hôm qua đến nay mà đã nhiều ngày qua, chúng tôi đang làm các biện pháp để có thể bảo vệ cái tên gọi của cuộc thi tại Việt Nam. Tên gọi cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Việt Nam đã tồn tại ở trong nước 10 năm qua. Và trong nhiều năm qua, Sen Vàng đã đưa các thí sinh đi thi.

Hiện chúng tôi có đầy đủ pháp lý về cuộc thi từ bản quyền nước ngoài cho đến các văn bằng tại Việt Nam và sẽ giải quyết nếu còn tranh cãi tiếp."

DI PY
TIN LIÊN QUAN

Vẻ đẹp ngọt ngào, khí chất của Hoa hậu Việt Nam Tiểu Vy khi hóa cô dâu

DI PY |

Hoa hậu Việt Nam Tiểu Vy được khen ngợi khi khoác lên mình bộ váy cưới cô dâu của NTK Lê Thanh Hòa.

Vẻ cuốn hút, nóng bỏng của Á hậu giữ kỷ lục thi nhan sắc đóng "Bão ngầm"

DI PY |

Á hậu Nguyễn Thị Loan - người giữ kỷ lục tham gia nhiều cuộc thi nhan sắc trong và ngoài nước gây sốt khi vào vai bồ của ông trùm ma túy trong "Bão ngầm".

Hình ảnh đầu tiên của Hoa hậu Hòa bình Quốc tế Thùy Tiên tại Việt Nam

Linh Chi |

Hoa hậu Thùy Tiên chính thức hoàn thành 3 ngày cách ly sau khi trở về từ Thái Lan.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Vẻ đẹp ngọt ngào, khí chất của Hoa hậu Việt Nam Tiểu Vy khi hóa cô dâu

DI PY |

Hoa hậu Việt Nam Tiểu Vy được khen ngợi khi khoác lên mình bộ váy cưới cô dâu của NTK Lê Thanh Hòa.

Vẻ cuốn hút, nóng bỏng của Á hậu giữ kỷ lục thi nhan sắc đóng "Bão ngầm"

DI PY |

Á hậu Nguyễn Thị Loan - người giữ kỷ lục tham gia nhiều cuộc thi nhan sắc trong và ngoài nước gây sốt khi vào vai bồ của ông trùm ma túy trong "Bão ngầm".

Hình ảnh đầu tiên của Hoa hậu Hòa bình Quốc tế Thùy Tiên tại Việt Nam

Linh Chi |

Hoa hậu Thùy Tiên chính thức hoàn thành 3 ngày cách ly sau khi trở về từ Thái Lan.