Tranh cãi vì bán kết Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam tổ chức ngày bão lớn

Đào Bích (Tổng hợp) |

Do ảnh hưởng cơn bão số 12, đêm bán kết Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 bắt đầu trễ hơn dự kiến.

Tại hiện trường, nhiều thí sinh đã phải trang điểm trong bóng tối. Công tác chuẩn bị cũng bị ảnh hưởng đáng kể do mất điện. Ban tổ chức (BTC) đã phải rất cố gắng mới có thể bắt đầu chương trình vào lúc 21h, ổn định vị trí khán giả.

Nhiều cư dân mạng cho rằng việc cố tổ chức tại vùng vừa qua tâm bão là sự mạo hiểm và không hợp lý của BTC. Theo họ, thời gian này nên đầu tư cho việc khắc phục hậu quả trận bão lớn nhất lịch sử ở Nha Trang.

Một số độc giả cho rằng BTC đã quá đề cao vai trò của cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ. Họ cho rằng, việc người dân quan tâm bây giờ là công tác khắc phục tình trạng sau bão.

Được biết, tại hiện trường tổ chức cuộc thi đã mất điện cục bộ trong vòng nhiều giờ ngay thời điểm trước khi đêm bán kết bắt đầu.

Nhiều khán giả cũng nhận định, việc cố tổ chức lúc này là “không đúng thời điểm”, “mất điện 90% ai mà quan tâm hoa hậu giờ này, không thực tế”.

Tuy nhiên, bên cạnh luồng ý kiến phản đối, không ít cư dân mạng cho rằng sự cố bão lũ là bất khả kháng. Nhưng nếu có thể khắc phục được để tổ chức là điều đáng khích lệ, đáng được thông cảm.

“Chương trình không chỉ tổ chức cho mỗi người dân Khánh Hòa xem mà cho cả nước xem. Lịch trực tiếp phát sóng đã lên rồi giờ mà thay đổi thì lấy cái gì bù vào mấy tiếng phát sóng. Cũng phải thông cảm cho người ta chứ”, một độc giả nêu ý kiến.

“Đây không phải là show ca nhạc hội chợ, muốn hủy là hủy”, một ý kiến khác bênh vực.

“Mong các bạn hoàn thành tốt phần thi của mình rồi chung tay khắc phục hậu quả cùng chính quyền và người dân, giúp đỡ những người bị thiệt hại một cách thiết thực”, độc giả Đào Duy Hùng viết.

Trong khi đó, chia sẻ với báo chí, BTC cuộc thi cho biết đã trải qua nhiều cuộc họp khẩn với chính quyền địa phương và xem xét các phương án tiến hành đêm thi bán kết trong những điều kiện tối giản. Cuối cùng, BTC và Sở Văn hóa Thể thao tỉnh Khánh Hòa vẫn đi đến quyết định tổ chức đêm thi như dự kiến.

Đào Bích (Tổng hợp)
TIN LIÊN QUAN

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Những cách bài trí không gian sống đón Tết thú vị của sao Việt

DI PY, ẢNH: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhiều sao Việt như Ngọc Diễm, Đàm Thu Trang, Đàm Vĩnh Hưng bài trí tổ ấm đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau.

Khách Trung Quốc đổ xô đặt tour nước ngoài dịp Tết Nguyên đán

Thúy Ngọc |

Dịp Tết Nguyên đán, yêu cầu đặt tour dịch vụ du lịch của khách Trung Quốc đến khu vực Đông Nam Á tăng 1026% so với cùng kỳ năm ngoái.

Biếu Tết nhà nội, nhà ngoại bao nhiêu là đủ?

ANH THƯ |

Dịp cuối năm, nhiều gia đình lại "đau đầu" suy nghĩ biếu Tết bên nội, bên ngoại ra sao cho phù hợp, tỏ lòng hiếu thảo với bậc sinh thành.

Dự báo thời tiết 16.1: Miền Bắc rét đậm mưa vài nơi, nhiệt độ giảm sâu hơn

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 16.1.2023, Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 9 - 12 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 6 - 9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C.

Chứng khoán: Thiếu sự đồng thuận của dòng tiền để bứt phá

Gia Miêu |

Với nhiều thông tin hỗ trợ thị trường chứng khoán, nhà đầu tư kỳ vọng chỉ số VN-Index có thể sẽ sớm vượt mức kháng cự 1.067 điểm và hướng về gần mức 1.100 điểm trong tuần giao dịch cuối cùng trước khi nghỉ Tết.