Tranh cãi “mê đắm bolero là sự thụt lùi”: Có một làn sóng đang “ăn theo” bolero

Bích Hà |

Từ khi chương trình “Thần tượng Bolero” lên sóng truyền hình quốc gia, với mục đích tìm kiếm các tài năng nối tiếp đàn anh, đàn chị theo hướng phát huy và làm mới bolero, đã có những dự báo về việc bolero sẽ thực sự trỗi dậy.

Và hai năm nay, bolero đã thắng thế trở lại, khi ca sĩ từ vô danh đến ngôi sao đua nhau ra album, rồi các cuộc thi bolero cũng nối tiếp nhau lên sóng. 

Nhưng đáng ra, sự quan tâm của công chúng đến bất kỳ thể loại nhạc nào phải là tín hiệu vui, vì góp thêm sự phong phú cho dòng chảy nhạc Việt, đằng này, hiếm sự nở rộ nào lại bùng nổ nhiều tranh cãi như sự trở lại của bolero. Vì đang có hiện tượng, có người không hợp, hát không ra chất bolero nhưng vẫn cố “ăn theo”.

Quách Tuấn Du bị chỉ trích có MV phản cảm khi hát bolero remix ở bể bơi. Ảnh: FB
Người ca ngợi, người “tẩy chay”

Từ khi bolero du nhập vào nước ta tới nay, điệu nhạc này luôn đi giữa đôi bờ yêu-ghét rất rõ ràng. Những tranh cãi giữa những người yêu và ghét điệu nhạc này vẫn chưa đến hồi kết.

Gây sốc nhất là quan điểm của nhạc sĩ Quốc Trung, khi nặng nề phê phán những người trẻ quay trở lại mê đắm bolero là “bất bình thường”. Rồi mới đây, Tùng Dương cũng có một phát ngôn gây tranh cãi không kém, khi cho rằng “già trẻ, lớn bé mà đều đắm đuối với bolero thì đúng là một sự thụt lùi".

Trong khi Tùng Dương chê việc nghe và hát bolero là sự thụt lùi, thì Đàm Vĩnh Hưng và một số ca sĩ khác lại ca ngợi bolero hết lời.
Trước phát ngôn của Tùng Dương, chia sẻ với Lao Động, ca sĩ Ánh Tuyết cho rằng bolero là dòng nhạc có những câu chuyện đời thường, sự yêu thích của mọi người với dòng nhạc này xuất phát từ những sự gần gũi. Nữ ca sĩ cho rằng, không thể nói “thích nghe bolero là một sự thụt lùi”. Việc già trẻ thích nghe bolero là điều hết sức bình thường, không hề đáng lo.

“Dòng nhạc bolero đến thế giới người ta cũng chơi. Nó là một loại âm nhạc có đẳng cấp, chứ không như một số người ở nước ta vẫn nghĩ” - Ánh Tuyết chia sẻ.

Cách tân quá đà là “phá” bolero?

Một sự trùng hợp là khi bất cứ có một nghệ sĩ nào bày tỏ ý kiến về bolero cũng đều gây tranh cãi. Nhưng dù tranh cãi thế nào, thì không thể phủ nhận bolero đã trở lại và thực sự hưng thịnh.

Bằng chứng là điểm qua các cuộc thi hát trên truyền hình trong 2 năm qua, số lượng tìm kiếm tài năng hát nhạc bolero nhiều không kém các cuộc thi hướng tới việc tìm kiếm tài năng đi theo dòng chảy phát triển của âm nhạc quốc tế.

Tuy nhiên, một thực tế là có nhiều ca sĩ đang “ăn theo”, coi việc hát bolero là “mốt”. Nhà sản xuất cũng đua nhau làm chương trình về bolero, với đủ chiêu trò. Thậm chí có người còn thêm nhạc điện tử cho thời thượng hay tạo nên những bản bolero remix để hát trong vũ trường.

 Một tiết mục phá cách bolero gây tranh cãi trong chương trình Thần tượng Bolero 2017. Thí sinh hát trên sân khấu, giám khảo nhảy múa tưng bừng.

Đặc biệt, hiện nay, gần như không có nhạc sĩ sáng tác thêm ca khúc bolero mới, trong khi ca sĩ chuyển hướng hát bolero ngày càng nhiều. Họ hát lại những ca khúc cũ, đã sáng tác cách đây vài chục năm, nhưng chưa đủ sức vượt qua những tên tuổi đã gắn bó cả đời với bolero. Có nhạc sĩ đã gay gắt cho rằng, điều này là "ăn mày dĩ vàng", không có sự tìm tòi, sáng tạo.

Một số ít ca sĩ đã buộc phải nghĩ đến chuyện phá cách bolero. Nhưng danh ca Chế Linh gọi việc làm này là “phá”, làm mất hết chất tình vốn có của bolero và chỉ khiến người nghe nhăn mặt.

Chính bản thân Đàm Vĩnh Hưng, Lệ Quyên khi chuyển hướng hát bolero, dù có lượng công chúng của riêng mình, nhưng vẫn gây tranh cãi vì hát bolero theo hướng mở, “phá cách”.

Dù vậy, nói một cách công bằng, bolero mở ra cho thị trường âm nhạc Việt Nam sự trải nghiệm mới với những ca từ, giai điệu cũ. Việc công chúng, nghệ sĩ chuộng bolero cũng giúp hàng loạt ca khúc xưa được cấp phép trở lại. Các ca sĩ, nhạc sĩ hải ngoại cũng có cơ hội về nước cống hiến, làm thị trường âm nhạc Việt thêm sôi động.

Cũng nên không quá lo về trào lưu trở lại mạnh mẽ của bolero, bởi bản thân thị trường âm nhạc đã có sự điều tiết, nếu hay thì sẽ ở lại trong lòng công chúng, còn dở sẽ nhanh chóng bị lãng quên.

Bích Hà
TIN LIÊN QUAN

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Ghe chở hoa xuân rực rỡ, tấp nập về chợ hoa trên sông lớn nhất TPHCM

KHÁNH LINH - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Từ chiều nay 25 tháng Chạp (ngày 16.1), ghe hoa từ các tỉnh miền Tây đã tấp nập cập bến Bình Đông (quận 8, TPHCM), chợ hoa “Trên bến dưới thuyền” cũng chính thức khai mạc. Tết này, hoa về bến Bình Đông đa dạng về chủng loại, rực rỡ sắc màu, giá cả không tăng so với những Tết trước.

Ông Park Hang-seo: Tôi sẽ là người hâm mộ nhiệt thành của đội tuyển Việt Nam

AN NGUYÊN |

Huấn luyện viên Park Hang-seo bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể giành chức vô địch AFF Cup 2022 và nói lời tạm biệt sau hành trình 5 năm gắn bó với bóng đá Việt Nam.